Xe máy bốc cháy, chủ nhân bỏ chạy

VOV.VN -  Vụ hỏa hoạn khiến phần phía sau xe máy bị cháy rụi.

Sự việc xảy ra lúc 11h ngày 5/4 trên đường Lý Thường Kiệt thuộc phường 15, quận 11, TP HCM.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nam thanh niên tên Tuấn điều khiển xe máy hiệu Atila BKS 54R1 – 3214 lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt (hướng từ ngã tư Bảy Hiền về đường 3 Tháng 2). Khi đến trước nhà thi đấu Phú Thọ thì anh Tuấn nghe nhiều người chạy phía sau hô hoán “cháy xe, cháy xe” và lửa bùng lên từ sau xe nên liền tấp vào lề đường rồi văng xe bỏ chạy.

Xe máy bị cháy phía sau

Lúc này, một số người dân sống gần đây liền mang bình chữa cháy CO2 chạy ra xịt vào xe máy dập tắt ngọn lửa. Vụ hỏa hoạn khiến phần phía sau xe máy bị cháy rụi.

Anh Tuấn cho biết, anh đang chở thép đi giao cho khách thì nghe nhiều người hô cháy xe nên hoảng sợ văng xe bỏ chạy. Sau khi được người dân hỗ trợ dập tắt ngọn lửa chủ xe thuê xe ba gác chở xe đi nơi khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác định chủ nhân chiếc xe cháy trên cầu Chương Dương
Xác định chủ nhân chiếc xe cháy trên cầu Chương Dương

Ngày 14/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội cho biết, đã xác định được chủ nhân và nguồn gốc của chiếc xe này.

Xác định chủ nhân chiếc xe cháy trên cầu Chương Dương

Xác định chủ nhân chiếc xe cháy trên cầu Chương Dương

Ngày 14/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội cho biết, đã xác định được chủ nhân và nguồn gốc của chiếc xe này.

Tai nạn giao thông, 6 xe cháy, 2 người tử vong
Tai nạn giao thông, 6 xe cháy, 2 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 24h ngày 7/2, tại km 1013+300 QL1A (thuộc địa phận thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Tai nạn giao thông, 6 xe cháy, 2 người tử vong

Tai nạn giao thông, 6 xe cháy, 2 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 24h ngày 7/2, tại km 1013+300 QL1A (thuộc địa phận thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Cơ quan chức năng kết luận xe cháy không phải do xăng
Cơ quan chức năng kết luận xe cháy không phải do xăng

Những kiểm nghiệm khoa học cho thấy, các mẫu xăng lấy từ xe cháy, cây xăng bán cho xe bị cháy và khu vực lân cận đều đạt tiêu chuẩn.

Cơ quan chức năng kết luận xe cháy không phải do xăng

Cơ quan chức năng kết luận xe cháy không phải do xăng

Những kiểm nghiệm khoa học cho thấy, các mẫu xăng lấy từ xe cháy, cây xăng bán cho xe bị cháy và khu vực lân cận đều đạt tiêu chuẩn.

Xe cháy bất ngờ, hành khách hoảng loạn
Xe cháy bất ngờ, hành khách hoảng loạn

Đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, xe khách chạy hướng Nam - Bắc chở 45 hành khách bỗng dưng bốc cháy.

Xe cháy bất ngờ, hành khách hoảng loạn

Xe cháy bất ngờ, hành khách hoảng loạn

Đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, xe khách chạy hướng Nam - Bắc chở 45 hành khách bỗng dưng bốc cháy.

Xe cháy, nổ vì xăng có pha acetone ?
Xe cháy, nổ vì xăng có pha acetone ?

Acetone là dung môi mạnh, có độ bay hơi cao (100%), không màu, khả năng bắt cháy rất cao và là tác nhân làm hỏng chi tiết nhựa, cao su của xe.

Xe cháy, nổ vì xăng có pha acetone ?

Xe cháy, nổ vì xăng có pha acetone ?

Acetone là dung môi mạnh, có độ bay hơi cao (100%), không màu, khả năng bắt cháy rất cao và là tác nhân làm hỏng chi tiết nhựa, cao su của xe.

Bộ trưởng Thăng: “Xe cháy nổ phải có người chịu trách nhiệm”
Bộ trưởng Thăng: “Xe cháy nổ phải có người chịu trách nhiệm”

Ngành GTVT với chức năng quản lý nhà nước, sẽ “tiên phong” chịu trách nhiệm về các vụ cháy ô tô, xe máy từ năm 2012.

Bộ trưởng Thăng: “Xe cháy nổ phải có người chịu trách nhiệm”

Bộ trưởng Thăng: “Xe cháy nổ phải có người chịu trách nhiệm”

Ngành GTVT với chức năng quản lý nhà nước, sẽ “tiên phong” chịu trách nhiệm về các vụ cháy ô tô, xe máy từ năm 2012.