13 điểm du lịch trên thế giới đang dần bị hủy hoại

VOV.VN - Do lượng khách du lịch ngày càng tăng khiến những điểm đến này phải đối mặt với nguy cơ hủy hoại nghiêm trọng.

Venice, Ý: Nằm ở phía Đông Bắc của Ý, Venice được tạo thành bởi 118 đảo và 175 kênh đào nối với nhau bởi 444 cây cầu. Với hơn 60.000 du khách và hàng trăm con tàu du lịch tới thăm mỗi ngày khiến cho thủy triều tại đây ngày càng dâng cao hơn nền móng của những công trình kiến trúc ở Venice. Một số di tích có nguy cơ bị hủy hoại nghiêm trọng. Tuy nhiên, nền kinh tế nơi đây lại phụ thuộc chủ yếu vào du lịch, đồng nghĩa với việc nhiều giá trị văn hóa quý báu của Venice sẽ sớm bị mai một. (Ảnh BBC).
Dubrovnik, Croatia: Thành phố mang một vẻ đẹp rực rỡ với những mái ngói đỏ cam cùng những tòa lâu đài được làm bằng đá kiên cố thu hút một lượng lớn du khách. Theo thống kê của chính quyền thành phố Dubrovnik, nơi đây đã tăng 10% số lượng khách du lịch kể từ năm 2015 sau bộ phim “Trò chơi vương quyền” được quay tại đây. Tháng 8/2017, thị trưởng thành phố đã tuyên bố kế hoạch hạn chế du khách đến với Dubrovnik, chỉ cho phép đón lượng khách từ 4.000 đến 8.000 người mỗi ngày trong 2 năm tới.
Reykjavik, Iceland: Thành phố này là một điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ. Tuy nhiên,trong những năm gần đây, lượng du khách đến thành phố tăng mạnh, khó kiểm soát. Vào năm 2015, 1,26 triệu người đã đến thăm Iceland, so với số dân của đất nước này là khoảng 330.000. Năm 2016, chỉ riêng số khách du lịch Mỹ sẽ lớn hơn số người dân địa phương. Chính điều này khiến cho nền kinh tế tăng trưởng mạnh sau suy thoái kinh tế nhưng gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở hạ tầng của đất nước này.
Cozumel, Mexico: Là một hòn đảo xinh đẹp bao quanh bởi biển Caribbean. Đây cũng là điểm đến du lịch nổi tiếng thứ hai trên thế giới (theo BBC). Rạn san hô bao quanh hòn đảo, bị phá hủy bởi thuyền và thợ lặn. Các rạn san hô còn lại cũng đã bị hư hỏng do ô nhiễm từ các tàu thuyền nặng.
Machu Picchu, Peru: Năm 2007, thành phố cổ Machu Picchu được công nhận là một trong 7 kỳ quan của thế giới và trở thành điểm du lịch số một Peru và khu vực Nam Mỹ với lượng du khách viếng thăm ngày càng tăng. Tuy nhiên, với tác động của du lịch, thời tiết khắc nghiệt, … làm cho nhiều con đường cổ, công trình kiến trúc của Machu Picchu bị hỏng nặng. Việc ngày càng xuống cấp của di sản này buộc UNESCO phải xem xét đưa nó vào danh sách các di sản thế giới đang bị đe dọa. 
Santorini, Hy Lạp: Santorini là một hòn đảo xinh đẹp nằm ngoài khơi Hy Lạp. Do dòng chảy của khách du lịch theo mùa, hòn đảo chỉ cho phép 8.000 lượt khách du lịch đến đảo mỗi ngày. Theo Conde Nast Traveler, năm 2015, có đến 760.000 người từ 636 tàu du lịch đến Santorini, trong khi toàn bộ hòn đảo chỉ có dân số trên 15.000 người.
Rome, Ý: Rome là một thành phố xinh đẹp đầy tàn tích cổ đại, nhưng quá nhiều du khách đã không tôn trọng lịch sử của họ. Ví dụ mới nhất đó là khách du lịch hủy hoại một tượng đài La Mã xảy ra vào tháng 8 năm 2017. Thời điểm đó, một du khách từ Ecuador bị bắt khi chạm khắc tên gia đình ông ta vào Colosseum. Anh ta đã phải đối mặt với án phạt lên đến 23.000 USD do hành động phá hoại nhà hát vòm La Mã 2.000 năm tuổi.
Prague, Cộng hòa Séc: Prague là một thành phố tiệc tùng bởi khung cảnh sôi động. Theo CNN, cơ quan chức năng đã không kiểm soát được khách du lịch đã vi phạm giới hạn về thời gian yên tĩnh vào ban đêm khiến khu vực bị ảnh hưởng.
Đảo Major Major Cay, Bahamas: Những con lợn bơi tại đảo Big Major Cay ở Bahamas đã chết vì số lượng lớn bởi vì du khách đã cho chúng ăn ở bãi biển, khiến chúng ăn quá nhiều cát. Thực tế, du khách thường xuyên cho chúng uống bia và rượu rum và còn thử cưỡi chúng. Các chủ chăn nuôi lợn tại đây đang làm việc với chính quyền để hạn chế điều này.
Cuba: Theo thống kê của New York Times, lượng du khách đến với Cuba trong năm qua là 3,5 triệu người đã dẫn đến tình trạng thiếu lương thực đối với người dân địa phương, những người không thể trả tiền cho các mặt hàng cơ bản đã tăng vọt về giá cả khi các khách sạn đổ xô vào mua để phục vụ khách. Chính phủ Cuba đã áp đặt mức giá trần đối với nhu cầu thiết yếu để giữ mức giá phải chăng cho người dân địa phương.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí ẩn ngôi làng chỉ toàn người lùn ở Trung Quốc
Bí ẩn ngôi làng chỉ toàn người lùn ở Trung Quốc

VOV.VN -Đó là làng Yangsi ở Tứ xuyên Trung Quốc, nơi đây có khoảng gần 100 cư dân sinh sống. Người cao nhất khoảng gần 1,2 m, thấp nhất khoảng 60 cm.

Bí ẩn ngôi làng chỉ toàn người lùn ở Trung Quốc

Bí ẩn ngôi làng chỉ toàn người lùn ở Trung Quốc

VOV.VN -Đó là làng Yangsi ở Tứ xuyên Trung Quốc, nơi đây có khoảng gần 100 cư dân sinh sống. Người cao nhất khoảng gần 1,2 m, thấp nhất khoảng 60 cm.

Ảnh: Tuyết đầu mùa phủ trắng trời Tokyo
Ảnh: Tuyết đầu mùa phủ trắng trời Tokyo

VOV.VN -Tuyết rơi đầu mùa với lượng lớn khiến thủ đô nước Nhật chìm trong màu trắng, gây tắc nghẽn giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Ảnh: Tuyết đầu mùa phủ trắng trời Tokyo

Ảnh: Tuyết đầu mùa phủ trắng trời Tokyo

VOV.VN -Tuyết rơi đầu mùa với lượng lớn khiến thủ đô nước Nhật chìm trong màu trắng, gây tắc nghẽn giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt.