1,8 triệu lượt khách đến tham quan du lịch tại Sơn La

VOV.VN - Gần 1,8 triệu lượt khách đã đến tham quan du lịch, trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Sơn La trong 10 tháng năm nay. Trong đó có 70.000 lượt khách quốc tế.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của Sơn La ước tính đạt trên 1.200 tỷ đồng.

Có được kết quả này là nhờ Sơn La đã tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá và xúc tiến du lịch; nâng cao chất lượng các dịch vụ, đẩy nhanh các dự án đầu tư du lịch; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động liên kết phát triển du lịch trong và ngoài tỉnh… Đồng thời, duy trì và khai thác hiệu quả các điểm du lịch cộng đồng, như: Bản Hua Tạt, bản Nà Bai (Vân Hồ); bản Áng xã Đông Sang (Mộc Châu); bản Lướt, xã Ngọc Chiến (Mường La); bản Bon, xã Mường Chiên (Quỳnh Nhai) và các hoạt động du lịch trải nghiệm “Thiên đường mây Tà Xùa”, “Sống lưng khủng long” xã Háng Đồng (Bắc Yên); du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La...

Du khách trải nghiệm "Thiên đường mây Tà Xùa", huyện Bắc Yên, Sơn La.

Để hoàn thành mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách trong năm nay; doanh thu dịch vụ du lịch xã hội đạt 1.900 tỷ đồng, ngành Du lịch Sơn La đang tiếp tục tập trung nhiều giải pháp, chú trọng việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay.

Hồ Thủy điện Sơn La rộng trên 13 nghìn ha mặt nước, xen giữa những mây và núi... được ví như "Hạ Long trên núi" đẹp mê đắm lòng người.

Suối khoáng nóng ở Bản Lướt, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La, với nhiệt độ trung bình 40 đến 50 độ C - là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách gần xa.../.
Du khách thích thú tắm suối khoáng nước nóng ở bản Lướt.

Ông Phạm Duy Khương, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La - một trong những điểm du lịch lịch sử thu hút đông đảo du khách cho biết: "Bảo tàng tỉnh một mặt phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy nhanh việc tu bổ, tôn tạo di tích. Thứ 2 là sẽ đề xuất tuyển dụng các viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu phát huy di tích hiện nay. Bên cạnh đó là đạo tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ hiện có năng lực về ngoại ngữ, về chuyên môn nghiệp vụ và về các phương diện khác để có đủ năng lực, trình độ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách tham quan"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẻ đẹp hoang sơ, đượm tình của vùng đất cổ tích Ngọc Chiến, Sơn La
Vẻ đẹp hoang sơ, đượm tình của vùng đất cổ tích Ngọc Chiến, Sơn La

VOV.VN - Ngọc Chiến được ví như "Đà Lạt" của Tây Bắc, nơi có những mái nhà rêu phong lợp gỗ pơ mu, những cánh đồng nếp tan nép mình dưới thung lũng tuyệt đẹp.

Vẻ đẹp hoang sơ, đượm tình của vùng đất cổ tích Ngọc Chiến, Sơn La

Vẻ đẹp hoang sơ, đượm tình của vùng đất cổ tích Ngọc Chiến, Sơn La

VOV.VN - Ngọc Chiến được ví như "Đà Lạt" của Tây Bắc, nơi có những mái nhà rêu phong lợp gỗ pơ mu, những cánh đồng nếp tan nép mình dưới thung lũng tuyệt đẹp.

Độc đáo món cá suối Tấc Phù Yên, Sơn La
Độc đáo món cá suối Tấc Phù Yên, Sơn La

VOV.VN - Cá suối Tấc thường được chế biến thành nhiều món, phổ biến nhất là cá xôi, cá nướng, cá chiên, pịa cá…

Độc đáo món cá suối Tấc Phù Yên, Sơn La

Độc đáo món cá suối Tấc Phù Yên, Sơn La

VOV.VN - Cá suối Tấc thường được chế biến thành nhiều món, phổ biến nhất là cá xôi, cá nướng, cá chiên, pịa cá…

Lên Sơn La thưởng thức măng bói ngọt thơm
Lên Sơn La thưởng thức măng bói ngọt thơm

VOV.VN - Măng bói vị ngọt, mềm, tính lành, dễ chế biến, làm được rất nhiều món ăn cũng có thể làm măng ớt ngâm cũng rất thơm ngon.

Lên Sơn La thưởng thức măng bói ngọt thơm

Lên Sơn La thưởng thức măng bói ngọt thơm

VOV.VN - Măng bói vị ngọt, mềm, tính lành, dễ chế biến, làm được rất nhiều món ăn cũng có thể làm măng ớt ngâm cũng rất thơm ngon.