27 sự kiện văn hóa, du lịch chào hè tại Quảng Ninh

VOV.VN - TP Hạ Long sẽ tổ chức 18 sự kiện văn hóa, du lịch trong dịp chào hè, mở màn cho 27 sự kiện kích cầu du lịch diễn ra trên toàn tỉnh Quảng Ninh từ nay đến giữa tháng 5.

Chuỗi sự kiện tổ chức tại thành phố Hạ Long đan xen theo chương trình của một kỳ nghỉ dài với chủ đề "Rực rỡ kỳ quan - Lan tỏa nụ cười", chia thành các cụm theo các khu trung tâm du lịch. 18 sự kiện tập trung từ ngày 30/4 đến 2/5, trong đó nổi bật là các chương trình, hoạt động khai trương bãi tắm Hòn Gai, đêm nghệ thuật Hạ Long - Kỳ quan hội tụ...

Đặc biệt, vũ hội carnaval Hạ Long cũng sẽ trở lại với điểm nhấn nổi bật hơn. Du khách sẽ hòa mình vào không khí carnaval sôi động khắp thành phố với 3 điểm tổ chức: Carnaval - Vũ hội Tuần Châu đảo ngọc (chiều ngày 30/4 tại Khu du lịch Tuần Châu), Carnaval - Vũ hội phố biển (chiều ngày 1/5 tại bãi tắm Hòn Gai), Carnaval - Vũ hội của các sắc hoa (chiều ngày 1/5 tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long).

Các vũ hội là màn diễn diễu đường phố hội tụ hoa hậu Việt Nam qua các thời kỳ, đêm nhạc với các ca sĩ nổi tiếng, hàng nghìn diễn viên, người mẫu... Dự kiến, màn bắn pháo hoa tầm thấp cũng sẽ diễn ra tại 3 điểm tương ứng với các vũ hội carnaval.

Trong suốt thời gian này, dọc đường bao biển Trần Quốc Nghiễn là không gian rực rỡ đầy sắc màu với hàng loạt hoạt động cộng đồng có sự tham gia của người dân, du khách như: hội thi thả diều, trình diễn ban nhạc đường phố, nhóm nhảy dân vũ, câu lạc bộ dưỡng sinh, biểu diễn võ thuật, trò chơi bãi biển, triển lãm ảnh "Tôi yêu Hạ Long"...

Những hoạt động dịp 30/4-1/5 sẽ mở đầu cho chuỗi 27 sự kiện chào hè sôi nổi diễn ra tại nhiều địa phương trong toàn tỉnh Quảng Ninh như Gala Xiếc ba miền 2021 tại TP Cẩm Phả; Công bố Bảo vật quốc gia, lễ hội tâm linh, về miền đất Phật Yên Tử tại TP Uông Bí; Ngày hội văn hóa dân tộc Tày tại huyện Tiên Yên; Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm huyện đảo Cô Tô; Ngày hội Soóng cọ, văn hóa Tày trên biên giới Bình Liêu,... Nhân dịp này, các đơn vị lữ hành liên minh kích cầu du lịch hè 2021 cũng tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi theo các chủ đề biển đảo, văn hóa, tâm linh, ẩm thực.. Dự kiến, chỉ trong dịp nghỉ lễ sắp tới sẽ có khoảng 500.000-550.000 lượt khách đến với Quảng Ninh.

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết: "Liên quan đến vấn đề nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, chúng tôi đã cùng các đơn vị chuẩn bị, làm sao có thể có đủ đội ngũ phục vụ du khách một cách chu đáo nhất. Thời gian này chúng tôi đã tổ chức những đoàn đi kiểm tra các điều kiện an toàn tại các cơ sở dịch vụ, khách sạn... sẽ có xử lý nghiêm khắc nếu có việc giá cả không minh bạch, để làm sao du khách đến Hạ Long sẽ có kỳ nghỉ thực sự hài lòng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc
Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc

VOV.VN - Sáng 22/4, tại Trung tâm thương mại và Du lịch Dũng Tân tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Tọa đàm Hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc

Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc

VOV.VN - Sáng 22/4, tại Trung tâm thương mại và Du lịch Dũng Tân tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Tọa đàm Hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo
Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo

VOV.VN - Là vùng đất giàu di sản và tiềm năng du lịch, các tỉnh Việt Bắc đang nỗ lực liên kết, tạo sức mạnh tổng hợp và xây dựng các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch, khôi phục hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo

Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo

VOV.VN - Là vùng đất giàu di sản và tiềm năng du lịch, các tỉnh Việt Bắc đang nỗ lực liên kết, tạo sức mạnh tổng hợp và xây dựng các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch, khôi phục hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

Hơn 100 doanh nghiệp Lào Cai chung tay giảm giá kích cầu du lịch
Hơn 100 doanh nghiệp Lào Cai chung tay giảm giá kích cầu du lịch

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 doanh nghiệp chung tay hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch mang tên “Hương sắc Lào Cai” do UBND tỉnh Lào Cai phát động.

Hơn 100 doanh nghiệp Lào Cai chung tay giảm giá kích cầu du lịch

Hơn 100 doanh nghiệp Lào Cai chung tay giảm giá kích cầu du lịch

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 doanh nghiệp chung tay hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch mang tên “Hương sắc Lào Cai” do UBND tỉnh Lào Cai phát động.

Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình
Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình

VOV.VN - Cùng với khai thác các thế mạnh về du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử và ẩm thực hiện có, phố đi bộ dự kiến khai trương vào ngày 23/4 sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình

Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình

VOV.VN - Cùng với khai thác các thế mạnh về du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử và ẩm thực hiện có, phố đi bộ dự kiến khai trương vào ngày 23/4 sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.