5 tháng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 18%

Lượng khách quốc tế ước tính đạt gần 2,5 triệu lượt, khách nội địa là 17,5 triệu lượt, thu nhập từ hoạt động du lịch khoảng 74.400 tỷ đồng.  

Theo Bộ VH-TT-DL, kết quả trên phản ánh đúng thực tế khi các doanh nghiệp du lịch có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức tour, tuyến phục vụ khách.

Bên cạnh đó, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong cả nước có sự chuyển biến rõ rệt so với các năm trước. Công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Do đó, trong 6 tháng qua, nhiều lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn và trật tự.

Hình ảnh sôi động tại Festival Biển Nha Trang 2011 diễn ra từ 11-15/6 vừa qua

Ngành VH-TT-DL trong thời gian qua cũng đã chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động phục vụ và tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp khóa 2011-2016. Các chương trình văn hóa nghệ thuật, thể thao chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước… với nội dung phong phú, chất lượng.

Về lĩnh vực thể thao, Ngành đã tổ chức 74 giải trong hệ thống thi đấu quốc gia, 8 giải thể thao quốc tế mở rộng và nhiều lớp huấn luyện, bồi dưỡng. Các đoàn Việt Nam tham dự các giải cấp khu vực, châu lục và thế giới giành được 23 HCV, 22 HCB và 18 HCĐ.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng đã được siết chặt trong những tháng qua. Thanh tra Bộ đã ban hành 20 quyết định xử phạt, phạt tiền 9 cơ sở vi phạm với số tiền gần 130 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên