6 tỉnh, thành Đông Nam Bộ tăng cường liên kết, phục hồi du lịch

VOV.VN - Chiều 29/11, tại Bình Phước, các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ.

 

6 tỉnh Đông Nam Bộ gồm TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch từ tháng 6/2020. Thoả thuận hợp tác nhằm xây dựng những định hướng mới trong phát triển du lịch; phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, vị trí chiến lược và đẩy mạnh kết nối du lịch giữa các tỉnh thành trong vùng, tăng tỉ lệ khách du lịch và đầu tư vào các địa phương. Thế nhưng từ đó đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên hiệu quả liên kết vẫn chưa như kỳ vọng.

Tại hội nghị, đại diện ngành du lịch cả 6 địa phương đều nhìn nhận rằng, tốc độ phát triển du lịch Đông Nam Bộ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của một vùng đất giàu văn hoá - lịch sử, đa dạng về tài nguyên du lịch và nguồn nhân lực dồi dào.

Do đó, các địa phương đã đề xuất một số nội dung trọng tâm cho chiến lược liên kết sắp tới như: đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường để xác định thị trường để xây dựng sản phẩm du lịch liên kết phù hợp; liên kết chặt chẽ trong xúc tiến, quảng bá du lịch vùng, làm sao để vừa làm nổi bật đặc trưng của mỗi địa phương vừa tạo thành một thương hiệu điểm đến chung của vùng, tăng sức hút, sự hấp dẫn với khách du lịch.

Các địa phương cũng sẽ phối hợp và hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch; tiếp tục cải cách cơ chế chính sách, thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch đi đôi với bảo vệ tài nguyên, môi trường và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Bên cạnh đó, các địa phương sẽ chung tay hoàn thiện bản đồ tương tác du lịch thông minh 3D/360 và trang điện tử quảng bá du lịch vùng Đông Nam bộ; tăng cường quảng bá du lịch vùng trên các kênh truyền thông du lịch của các địa phương...

Ông Phạm Ngọc Hải - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói: “Mỗi tỉnh thành phải xây dựng thương hiệu riêng cho tỉnh mình và chúng ta phải tăng cường xúc tiến, giao lưu. Các công ty du lịch thường chỉ có văn phòng ở 1 tỉnh thành, ít công ty có chi nhánh ở nhiều nơi. Do vậy chúng ta nên tăng cường tổ chức giao lưu, kết nối, xúc tiến các tour cũng như các hội thảo như thế này để các công ty du lịch, các cơ quan ban ngành liên quan tới việc phát triển du lịch cùng trao đổi với nhau và đưa ra chiến lược chung cho cả vùng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần quy chế cụ thể cho quy hoạch vùng Đông Nam Bộ
Cần quy chế cụ thể cho quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

VOV.VN - Tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ về phát triển vùng Đông Nam Bộ đến 2030, tầm nhìn đến 2045, diễn ra sáng 26/11, lãnh đạo TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị sớm có cơ chế quy chế cụ thể cho quy hoạch vùng.

Cần quy chế cụ thể cho quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

Cần quy chế cụ thể cho quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

VOV.VN - Tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ về phát triển vùng Đông Nam Bộ đến 2030, tầm nhìn đến 2045, diễn ra sáng 26/11, lãnh đạo TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị sớm có cơ chế quy chế cụ thể cho quy hoạch vùng.

Chính phủ đặt 7 nhiệm vụ trọng tâm cho phát triển vùng Đông Nam Bộ
Chính phủ đặt 7 nhiệm vụ trọng tâm cho phát triển vùng Đông Nam Bộ

VOV.VN - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chính phủ đặt 7 nhiệm vụ trọng tâm cho phát triển vùng Đông Nam Bộ

Chính phủ đặt 7 nhiệm vụ trọng tâm cho phát triển vùng Đông Nam Bộ

VOV.VN - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hạ tầng và nguồn nhân lực là điểm yếu làm "nghẽn" logistics vùng Đông Nam Bộ
Hạ tầng và nguồn nhân lực là điểm yếu làm "nghẽn" logistics vùng Đông Nam Bộ

VOV.VN - “Điểm nghẽn” của logistics vùng Đông Nam Bộ là cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, thiếu kết nối.

Hạ tầng và nguồn nhân lực là điểm yếu làm "nghẽn" logistics vùng Đông Nam Bộ

Hạ tầng và nguồn nhân lực là điểm yếu làm "nghẽn" logistics vùng Đông Nam Bộ

VOV.VN - “Điểm nghẽn” của logistics vùng Đông Nam Bộ là cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, thiếu kết nối.