Các khu chợ truyền thống Đà Nẵng sẵn sàng cho mùa du lịch

VOV.VN - Vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách đến Đà Nẵng sẽ rất đông và nhu cầu ăn uống của du khách tăng cao. Đà Nẵng đang tăng cường công tác quản lý, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các khu chợ truyền thống.

Khu ẩm thực Chợ Cồn là điểm du khách yêu thích khi đến Đà Nẵng. Chị Khuất Thị Huyền Quyên, tiểu thương tại chợ Cồn cho biết quầy hàng của chị chủ yếu bán nem, chả heo, chả bò tự sản xuất và có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: “Hàng hoá của tôi là tự sản xuất, có mã QR, có nhãn hiệu ngày tháng, sản xuất và hạn sử dụng. Hàng của mình luôn luôn bảo quản trong một ngày. Khách mua chả bò nhiều, vì bán cho các bạn hàng quen rồi”.

Một số chợ phục vụ du lịch ở Đà Nẵng đã đầu tư cải tạo khu vực kinh doanh ăn uống, ẩm thực theo tiêu chí chợ an toàn văn minh. Ngành hàng thực phẩm sơ chế, chế biến sẵn được kiểm tra thường xuyên, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Phan Thành Thoại - Trưởng Ban Quản lý chợ Cồn thành phố Đà Nẵng cho biết: “Cơ quan chức năng thường xuyên triển khai lực lượng kiểm tra và kiểm soát các thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp sức khoẻ của người tiêu dùng. Kiểm tra định kỳ và đột xuất các mặt hàng nem, chả, thực phẩm công nghệ để đảm bảo cho khách du lịch. Ban quản lý chợ luôn yêu cầu hộ kinh doanh hàng hoá phải rõ nguồn gốc xuất xứ. Chúng tôi đang xây dựng để phát triển chợ Cồn là điểm chợ du lịch an toàn, khi khách hàng đến cảm thấy an tâm và thoải mái”.

Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có 7 chợ truyền thống, trong đó 3 chợ có ngành hàng ăn uống, thực phẩm chế biến sẵn, phục vụ du khách. Để đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ, nhân viên quản lý an toàn thực phẩm tăng cường giám sát, kiểm tra nhanh ngẫu nhiên mẫu thực phẩm tại quầy.

Chị Hoàng Thị Duyên, nhân viên an toàn thực phẩm của Ban quản lý các chợ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên đối với những sản phấm hàn the, formaldehyde, phẩm màu, nếu phát hiện chúng tôi tiến hành đưa mẫu đi xét nghiệm. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền bằng hình thức loa, tuyên truyên trực tiếp mời tiểu thương cam kết chấp hành lấy nguồn gốc hàng hoá đảm bảo họ mới được vào chợ kinh doanh”.

Cán bộ Ban An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cũng thường xuyên đến các chợ lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm chuyên sâu và có những khuyến cáo cần thiết. Dịp lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách đến Đà Nẵng sẽ tăng mạnh, nhu cầu mua bán, ăn uống tại các chợ, nhà hàng tăng cao. Do đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng thành lập 7 đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng khách sạn và chợ truyền thống trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đợt cao điểm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và đặc biệt mùa cao điểm về du lịch, Ban An toàn thực phẩm ra quân quyết liệt về an toàn thực phẩm. Qua đó, thanh tra, kiểm tra các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống để đón du khách. Ngay từ giờ, chúng tôi đã thành lập 7 đoàn thanh tra, kiểm tra đi các địa bàn chốt chặn để không bỏ sót nguy cơ an toàn thực phẩm nào. Làm việc với Sở Công thương, tăng cường quán triệt bà con thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM vận động hàng quán cho du khách đi nhờ nhà vệ sinh
TP.HCM vận động hàng quán cho du khách đi nhờ nhà vệ sinh

VOV.VN - 100 điểm hỗ trợ nhà vệ sinh miễn phí được bố trí rải rác khắp các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM - nơi có đông du khách, người dân lui tới. Người dân và du khách có nhu cầu cũng dễ dàng tìm và thuận tiện sử dụng hơn so với nhà vệ sinh công cộng.

TP.HCM vận động hàng quán cho du khách đi nhờ nhà vệ sinh

TP.HCM vận động hàng quán cho du khách đi nhờ nhà vệ sinh

VOV.VN - 100 điểm hỗ trợ nhà vệ sinh miễn phí được bố trí rải rác khắp các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM - nơi có đông du khách, người dân lui tới. Người dân và du khách có nhu cầu cũng dễ dàng tìm và thuận tiện sử dụng hơn so với nhà vệ sinh công cộng.

Tour du lịch độc đáo Chợ nổi Cái Răng thu hút khách nước ngoài
Tour du lịch độc đáo Chợ nổi Cái Răng thu hút khách nước ngoài

VOV.VN - Trung tâm Top Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa công bố Top 50 Tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam. Trải nghiệm không gian văn hóa Chợ nổi Cái Răng tại Cần Thơ đã có tên trong danh sách.

Tour du lịch độc đáo Chợ nổi Cái Răng thu hút khách nước ngoài

Tour du lịch độc đáo Chợ nổi Cái Răng thu hút khách nước ngoài

VOV.VN - Trung tâm Top Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa công bố Top 50 Tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam. Trải nghiệm không gian văn hóa Chợ nổi Cái Răng tại Cần Thơ đã có tên trong danh sách.

Bến Tre tìm hướng đi cho du lịch nông nghiệp
Bến Tre tìm hướng đi cho du lịch nông nghiệp

VOV.VN - Hôm nay 22/2, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức hội thảo khoa học Du lịch nông nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững giữa kinh tế, văn hóa và môi trường tại tỉnh Bến Tre.

Bến Tre tìm hướng đi cho du lịch nông nghiệp

Bến Tre tìm hướng đi cho du lịch nông nghiệp

VOV.VN - Hôm nay 22/2, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức hội thảo khoa học Du lịch nông nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững giữa kinh tế, văn hóa và môi trường tại tỉnh Bến Tre.

Kon Tum khai mạc Phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với du lịch
Kon Tum khai mạc Phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với du lịch

VOV.VN - Sau thành công của phiên chợ lần thứ nhất tổ chức vào năm 2022, tối nay (6/2), tại Quảng trường Trung tâm huyện, UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum Khai mạc Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông năm 2023.

Kon Tum khai mạc Phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với du lịch

Kon Tum khai mạc Phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với du lịch

VOV.VN - Sau thành công của phiên chợ lần thứ nhất tổ chức vào năm 2022, tối nay (6/2), tại Quảng trường Trung tâm huyện, UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum Khai mạc Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông năm 2023.