Những món chè mát lịm giải nhiệt mùa hè

VOV.VN - Trong tiết trời oi bức, một cốc chè ngọt bùi, mát lạnh, ăn đến đâu biết đến đấy chính là thức quà tuyệt vời xua tan cái nóng mùa hè.
Chè đậu đen vừa thơm ngon lại thanh mát, có tác dụng rất tốt với sức khoẻ. Đây cũng là món chè đơn giản, dễ làm. Ảnh: Sayychii.
Đậu xanh chứa nhiều dưỡng chất rất tốt, được quý như thực phẩm vàng cho sức khoẻ, là nguyên liệu chính trong nhiều món ăn ngon. Chè đậu xanh là lựa chọn số 1 của nhiều người trong những ngày hè oi bức bởi hương vị thơm ngon và thanh mát giúp giải nhiệt cơ thể rất hiệu quả. Ảnh: mokhoet_hanoi.
Chè thập cẩm có lẽ là một món ăn quen thuộc đi qua bao thế hệ tuổi thơ cho tới trưởng thành. Chè thập cẩm là tổng hợp của các loại chè đậu đen, đậu xanh, khoai môn, cốm... Ảnh:mokhoet_hanoi.
Chè khúc bạch từng tạo nên cơn sốt trong giới trẻ bởi vị thanh mát giải nhiệt mùa hè. Trên thị trường hiện có nhiều loại chè khúc bạch cho khách hàng lựa chọn như vị phômai, trà xanh, tiramisu… Ảnh: normaltus.
Chè bưởi là món ăn mùa hè quen thuộc với bất kỳ ai, đặc biệt là giới trẻ. Chè bưởi có hương vị thơm của cùi bưởi, nước cốt dừa, đỗ xanh, thạch. Ảnh: bachuaviahe.
Vào những ngày hè nóng nực mà được thưởng thức bát chè hạt sen long nhãn thơm ngon, ngọt mát, bổ dưỡng thì thật tuyệt vời. Ảnh: ntvvirus.
Chè sương sa hạt lựu nhiều màu sắc hấp dẫn, vị ngọt thanh thơm lừng hương lá nếp, cốt dừa. Ảnh: sayychii.
Chè khoai dẻo ngọt ngào với những viên khoai bùi bùi, dai dai kết hợp với nước cốt dừa béo ngậy hay đã bào thảo mộc thơm nức là món ăn hấp dẫn xua tan cái nóng mùa hè. Ảnh: littlequanzz.
Chè tự nhiên được nấu hoàn toàn bằng những nguyên liệu tự nhiên nhất, tươi ngon nhất, không phẩm màu, không đường hoá học là món ăn hấp dẫn dân công sở. Ảnh: dat.p.h.
Chè chuối vốn là món chè quen thuộc đối với nhiều miền quê. Trải qua thời gian dài món chè chuối cũng được biến tấu với nhiều hương vị khác nhau đủ sức làm phong phú thêm hương vị của món chè trong ẩm thực Việt. Ảnh: chouettecacahouete./.