Ấn tượng Điện Biên trong lòng du khách

VOV.VN - Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào  lần thứ III năm 2022 sẽ chính thức diễn ra tại tỉnh Điện Biên từ ngày 1 - 3/10.

Những ngày này, mỗi ngày địa phương chào đón hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch. Về với Điện Biên anh hùng, mỗi du khách đều có những cảm nhận riêng về tình đất, tình người và sự đổi thay về miền đất cực Tây của Tổ quốc. 

Bức tranh Panorama tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những tác phẩm nghệ thuật lớn nhất thế giới khắc họa về đề tài chiến tranh, tái hiện toàn bộ chiến dịch 56 ngày đêm chấn động địa cầu. Mỗi du khách trong và ngoài nước khi đến với Điện Biên đều không khỏi ngỡ ngàng trước bức tranh hoàng tráng, được tạo dựng công phu, kết hợp với những hiệu ứng âm thanh, ánh sáng sống động qua từng trường đoạn.

Trở lại thăm mảnh đất lịch sử Điện Biên sau hơn 20 năm, nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Công Nhàn, 78 tuổi, đến từ thủ đô Hà Nội chia sẻ: "Hơn 20 năm rồi bây giờ tôi mới quay lại Điện Biên; những ngày mới tách tỉnh thành phố Điện Biên Phủ còn hoang sơ lắm, nhưng bây giờ thì nó đã thay đổi diện mạo. Nhưng thay đổi gì thì thay đổi, cái quá khứ được bảo tồn và xây dựng và được làm khác hẳn, để cho các thế hệ con cháu không bao giờ quên. Còn cái đẹp của thành phố đang hiện lên rất nhiều, nhưng cái đẹp ấy cộng với cái truyền thống cũng đẹp, hoành tráng thì tôi thấy rất vui".

Còn với ông Nguyễn Hồng Hà đến từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Điện Biên cũng để lại trong ông nhiều ấn tượng sâu sắc về giá trị lịch sử, văn hóa, càng đặc biệt hơn khi đúng dịp diễn ra Ngày hội giao lưu văn hóa nhân Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

"Mảnh đất Điện Biên trong ấn tượng của chúng tôi bao giờ cũng là mảnh đất rất đặc biệt. Sau nhiều năm làm việc bây giờ mới là lần đầu tiên chúng tôi đến thăm lại một số di tích lịch sử. Rất may nhân đây lại gặp được ngày hội tổ chức ở Điện Biên, cũng là mảnh đất lịch sử và là tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Rất trân trọng và rất mừng là hai Đảng, hai Nhà nước đã cùng nhau luôn luôn giáo dục các thế hệ sau để mà giữ gìn mối quan hệ đặc biệt keo sơn của hai dân tộc", ông Nguyễn Hồng Hà chia sẻ.

Với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai”, Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III được tổ chức tại tỉnh Điện Biên từ ngày 1 - 3/10. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào.

Những ngày này, tỉnh Điện Biên đã chào đón nhiều đoàn du khách Lào đến từ 10 tỉnh giáp biên giới Việt Nam tới thăm. Mỗi người đều có một cảm nhận riêng về mảnh đất, con người Điện Biên, nhưng tựu chung đều hướng tới vun đắp mối quan hệ truyền thống, gắn bó thuỷ chung lâu đời đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước kế tục dày công vun đắp.

Ông Chan Phênh Sai Tham Ma Vông, đến từ tỉnh Sa La Văn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho biết: "Tôi thấy rất là vui mừng về mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam từ ngày xưa đến nay luôn luôn bền vững và nhân dân hai nước đều tự hào về mối quan hệ này. Điện Biên là vùng đất lịch sử của dân tộc Việt Nam; đặc biệt là Quân đội Việt Nam đã sẵn sàng và hy sinh cho miền đất của mình cho nên thế hệ ngày nay luôn luôn tự hào. Sau khi về nước tôi sẽ nói với đồng bào mình về bức tranh toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ, về lịch sử quân đội cũng như những người lãnh đạo như bác Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp".

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III năm 2022 tại Điện Biên diễn ra với quy mô cấp quốc gia và đang chào đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến thăm. Trong mỗi du khách đều có ấn tượng tốt đẹp về tình đất, tình người của đồng bào các dân tộc địa phương, cũng như đều có cảm nhận chung về sự đổi thay nhanh chóng của miền đất Điện Biên anh hùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên