Đi tìm "Thiên đường nơi hạ giới" ở Shangri-La, Trung Quốc

VOV.VN - Shangri-La được biết đến như một "vùng đất bất tử" qua tiểu thuyết "Lost Horizon" của nhà văn James Hilton. Nơi đây được du khách ví von là thiên đường nơi hạ giới với cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú và điểm nhấn về văn hóa Tạng giữa lòng Vân Nam.

Shangri-La nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Vân Nam, thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh. Ban đầu vùng đất này có tên là Trung Điện, sau đó năm 2001, chính quyền địa phương đã đổi tên thành Shangri-La nhằm thúc đẩy du lịch vì nơi đây được cho là có những nét tương đồng như các bí ẩn của vùng đất Shangri-La trong tiểu thuyết của nhà văn Anh quốc James Hilton. Điều này đã khiến cho nơi đây trở nên thần bí và thu hút lượng khách du lịch rất lớn đến khám phá.

Shangri-La nằm trên một cao nguyên cao hơn 3.300m so với mực nước biển, được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh thẳm, hồ nước đẹp thơ mộng, núi tuyết và cả bầu không khí trong lành, mát mẻ. Quanh năm nền nhiệt ở đây rất dễ chịu và quang cảnh thì thay đổi quanh năm theo từng mùa. Mỗi mùa lại có những vẻ đẹp đặc trưng khác nhau.

Mùa xuân là thời điểm thích hợp nhất ghé thăm Shangri-La vì nhiệt độ dễ chịu (tầm 19-20 độ C), thời tiết mát mẻ, trăm hoa đua nở, tạo điều kiện cho du khách có các hoạt động trải nghiệm và khám phá vùng đất tâm linh, giàu bản sắc văn hóa này.

Shangri-La là nơi sinh sống chủ yếu của một bộ phận không nhỏ những người Tạng, do đó du khách rất dễ gặp kiến trúc của những ngôi nhà cổ theo kiến trúc dân tộc. Trong đó, nổi tiếng nhất là khu phố cổ Dukezong (Độc Khắc Tông) có tuổi đời trên 1.300 năm, lưu giữ nhiều nét văn hóa cổ truyền dân tộc của Trung Quốc.

Nhìn trên bản đồ, khu phố có hình tròn, chính giữa là quảng trường trung tâm được đánh dấu bằng một tòa bạch tháp nhỏ theo tín ngưỡng người Tạng. Các ngôi nhà ở đây đều mang ngói đỏ và xây dựng bằng đá hoa cương, ẩn chứa hơi thở của vùng cao nguyên. Phố cổ được xây dựng trên cao nguyên nên các con đường không bằng phẳng mà thường sẽ lên, xuống dốc khá nhiều. Nhà cửa tại đây cũng được xây dựng kiên cố để phòng tránh thiên tai.

Độc Khắc Tông cũng là trung tâm giao thương giữa Vân Nam và Tây Tạng trên con đường “trà mã cổ đạo” xưa kia. Dọc các tuyến phố có rất nhiều cửa hàng, cửa hiệu bán đặc sản Shangri-La, đồ thủ công mỹ nghệ, trong đó trà và những đồ ăn từ bơ sữa là nổi trội.

Dạo phố cổ Độc Khắc Tông, bạn không nên bỏ qua cơ hội thưởng thức ẩm thực của người dân tộc Tạng, trong đó các món ăn được chế biến từ rau củ cao nguyên và bơ động vật rất thú vị. Một thức uống đặc sắc tại đây là "trà bơ". Thức uống này không những làm ấm, giúp duy trì nhiệt độ cơ thể trước giá rét bên ngoài mà còn bổ sung chất béo từ sữa bò. Có những nơi, người ta phải uống đến 60 cốc trà một ngày. Nguyên liệu để pha trà bơ gồm trà đen Phổ Nhĩ, bơ làm từ sữa bò Yak và muối Himalaya (một loại muối mỏ màu hồng có tác dụng chữa bệnh), do đó vị sẽ tương đối mặn, chứ không chát hoặc ngọt như trà người Việt thường dùng.  

Không quá cách trở như Tây Tạng, không phồn hoa như Lệ Giang hay hiện đại như Côn Minh, chuyến đi tới Shangri-La chỉ đơn giản là thưởng lãm khung cảnh đẹp dưới chân núi, lắng nghe giai điệu cao vút vang vọng trên thảo nguyên bao la, hoặc lưu giữ những hình ảnh ấn tượng về một miền đất hạnh phúc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du ngoạn Lệ Giang - mảnh đất “Thiên cổ tình” ở Trung Quốc
Du ngoạn Lệ Giang - mảnh đất “Thiên cổ tình” ở Trung Quốc

VOV.VN - Nhắc đến phong cảnh vừa hữu tình vừa hùng vĩ của Trung Quốc thì Lệ Giang chính là một trong những địa điểm lọt top “hot – hit” bậc nhất. Cổ trấn với tuổi đời khoảng 800 năm là một trong số những điểm đến hấp không những với Trung Quốc mà còn với du khách nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam.

Du ngoạn Lệ Giang - mảnh đất “Thiên cổ tình” ở Trung Quốc

Du ngoạn Lệ Giang - mảnh đất “Thiên cổ tình” ở Trung Quốc

VOV.VN - Nhắc đến phong cảnh vừa hữu tình vừa hùng vĩ của Trung Quốc thì Lệ Giang chính là một trong những địa điểm lọt top “hot – hit” bậc nhất. Cổ trấn với tuổi đời khoảng 800 năm là một trong số những điểm đến hấp không những với Trung Quốc mà còn với du khách nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam.

Khám phá Đại Lý - quê hương của chàng thư sinh Đoàn Dự trong “Thiên Long bát bộ”
Khám phá Đại Lý - quê hương của chàng thư sinh Đoàn Dự trong “Thiên Long bát bộ”

VOV.VN - Đại Lý là một trong những thành phố cổ kính nhất Trung Quốc. Nơi đây không chỉ là vùng đất xinh đẹp, trù phú trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung mà còn được biết đến như một địa điểm du lịch nức tiếng với nhiều công trình kiến trúc cổ, nền văn hóa và ẩm thực đặc sắc.

Khám phá Đại Lý - quê hương của chàng thư sinh Đoàn Dự trong “Thiên Long bát bộ”

Khám phá Đại Lý - quê hương của chàng thư sinh Đoàn Dự trong “Thiên Long bát bộ”

VOV.VN - Đại Lý là một trong những thành phố cổ kính nhất Trung Quốc. Nơi đây không chỉ là vùng đất xinh đẹp, trù phú trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung mà còn được biết đến như một địa điểm du lịch nức tiếng với nhiều công trình kiến trúc cổ, nền văn hóa và ẩm thực đặc sắc.

Myanmar đẹp bình dị qua ống kính của hai chàng trai “Thích đi lạc”
Myanmar đẹp bình dị qua ống kính của hai chàng trai “Thích đi lạc”

VOV.VN - Hai chàng trai Đức và Quân với nghệ danh “Wanderful Dreamers: Thích đi lạc” đã ghi lại những khoảnh khắc thường ngày bình yên tại đất nước Myanmar

Myanmar đẹp bình dị qua ống kính của hai chàng trai “Thích đi lạc”

Myanmar đẹp bình dị qua ống kính của hai chàng trai “Thích đi lạc”

VOV.VN - Hai chàng trai Đức và Quân với nghệ danh “Wanderful Dreamers: Thích đi lạc” đã ghi lại những khoảnh khắc thường ngày bình yên tại đất nước Myanmar

Kinh nghiệm du lịch Lào tự túc, tiết kiệm
Kinh nghiệm du lịch Lào tự túc, tiết kiệm

VOV.VN - Chỉ cần bạn nắm chắc những điều sau đây thì chuyến du ngoạn tới Lào sẽ vô cùng đơn giản.

Kinh nghiệm du lịch Lào tự túc, tiết kiệm

Kinh nghiệm du lịch Lào tự túc, tiết kiệm

VOV.VN - Chỉ cần bạn nắm chắc những điều sau đây thì chuyến du ngoạn tới Lào sẽ vô cùng đơn giản.