Australia: Du khách đổ dồn đến Uluru trước khi núi thiêng đóng cửa

VOV.VN - Lượng khách du lịch đến tham quan ngọn núi thiêng nổi tiếng Uluru của Australia đang tăng đột biến.

Cảnh tượng khách du lịch chen chúc tại khu vực ngọn núi thiêng Uluru của Australia đang diễn ra khi mỗi ngày có hàng nghìn người đổ về đây trước khi địa điểm tham quan nổi tiếng này đóng cửa trong 3 tuần tới.

Du khách tham quan núi thiêng Ulurru (Ảnh: AP)

Lượng khách du lịch đến tham quan ngọn núi thiêng nổi tiếng Uluru của Australia đang tăng đột biến trong những ngày cuối cùng địa điểm này mở cửa đón du khách đã gây ra cảnh tắc nghẽn kéo dài hàng trăm mét tại lối dẫn lên ngọn núi sa thạch đỏ.

Theo ông Mike Misso, quản lý Công viên quốc gia  Uluru-Kata Tjuta, thời điểm chuẩn bị đóng cửa địa điểm tham quan núi thiêng Uluru trùng với kỳ nghỉ của học sinh tại Australia đã khiến số lượng khách du lịch đến với Uluru tăng cao kỷ lục. Đây là thời điểm bận rộn nhất được ghi nhận tại khu du lịch này trong hơn 10 năm gần đây.

Ông Misso cũng khuyến cáo, những người có vấn đề về sức khỏe, nhất là những người mắc bệnh tim, nên cân nhắc thận trọng trước khi đến Uluru. Trong năm vừa qua đã có 3 người bị đột quỵ tại địa điểm linh thiêng này và du khách không nên mạo hiểm cuộc sống của mình.

Giám đốc điều hành Công ty du lịch Tourism Central Australia, ông Stephen Schwer cho biết, hiện có rất nhiều khách du lịch muốn đến và leo lên ngọn núi thiêng trước khi nó bị đóng cửa vĩnh viễn. Nhưng đây là một trải nghiệm không an toàn và nhiều người đã hiểu sai về quyết định liên quan đến Uluru. Chính quyền chỉ đóng cửa hoạt động leo núi chứ không đóng cửa công viên nên mọi người vẫn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Uluru trong thời gian tới.

Uluru là một ngọn núi sa thạch đỏ lớn nằm ở khu vực trung tâm của Australia, được Tổ chức Khoa học và giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới. Đây là nơi linh thiêng đối với người Australia bản địa và các chủ sở hữu truyền thống của khu vực này cho rằng việc leo núi là thiếu tôn trọng đối với tính chất linh thiêng của khu vực.

Năm 2018, chủ nhân truyền thống của Uluru quyết định sẽ đóng cửa hoàn toàn khu vực du lịch văn hóa này kể từ ngày 26/10 sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hoa anh đào nở rộ, khoe sắc trong tiết xuân ấm áp ở Australia
Ảnh: Hoa anh đào nở rộ, khoe sắc trong tiết xuân ấm áp ở Australia

VOV.VN - Thời tiết năm nay thuận lợi khiến cho hoa anh đào tại Vườn bách thảo Auburn, bang New South Wales nở đẹp và đồng đều.

Ảnh: Hoa anh đào nở rộ, khoe sắc trong tiết xuân ấm áp ở Australia

Ảnh: Hoa anh đào nở rộ, khoe sắc trong tiết xuân ấm áp ở Australia

VOV.VN - Thời tiết năm nay thuận lợi khiến cho hoa anh đào tại Vườn bách thảo Auburn, bang New South Wales nở đẹp và đồng đều.

Australia rực rỡ sắc hoa khi mùa Xuân về
Australia rực rỡ sắc hoa khi mùa Xuân về

VOV.VN - Nhiều thành phố ở Australia tổ chức lễ hội cho người dân đến vui chơi ngắm hoa khi cả nước bước vào những ngày đầu của mùa Xuân.

Australia rực rỡ sắc hoa khi mùa Xuân về

Australia rực rỡ sắc hoa khi mùa Xuân về

VOV.VN - Nhiều thành phố ở Australia tổ chức lễ hội cho người dân đến vui chơi ngắm hoa khi cả nước bước vào những ngày đầu của mùa Xuân.

Australia sử dụng UAV giám sát cá mập tại các bãi biển
Australia sử dụng UAV giám sát cá mập tại các bãi biển

VOV.VN - Biện pháp này đã giúp lực lượng cứu hộ có thể quan sát cá mập và bảo đảm an toàn cho khách tham quan.

Australia sử dụng UAV giám sát cá mập tại các bãi biển

Australia sử dụng UAV giám sát cá mập tại các bãi biển

VOV.VN - Biện pháp này đã giúp lực lượng cứu hộ có thể quan sát cá mập và bảo đảm an toàn cho khách tham quan.