Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ

(VOV) -Trong năm, lượng khách du lịch đến Bắc Trung Bộ đạt trên 10 triệu lượt, tăng gần 12% so với năm 2011.

Tối 15/12, tại Nhà Thi đấu thể thao Huế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong khu vực Duyên hải Bắc Trung Bộ và đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tham dự.

Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ- Huế 2012 có chủ đề “Du lịch Di sản” diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và các địa phương ở khu vực Duyên hải Bắc Trung Bộ trong suốt năm qua, với hơn 30 chương trình, hoạt động mang tầm quốc gia và quốc tế. Trong đó, Festival Huế 2012 được xem là điểm nhấn đã thu hút hàng chục ngàn lượt khách đến Huế.

Ngoài ra, nhiều chương trình, lễ hội do các tỉnh, thành phố trong khu vực tổ chức như: Lễ hội Cố đô Hoa Lư, Lễ đón nhận danh hiệu Di sản thế giới thành nhà Hồ, Lễ hội Lam Kinh; Lễ hội Làng Sen; Lễ hội Văn hóa, du lịch nhịp cầu xuyên Á lần thứ 3... đã phát huy đuợc thế mạnh và tiềm năng du lịch của từng địa phuơng.

Trong Năm Du lịch Quốc gia, lượng khách du lịch đến 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đạt trên 10 triệu lượt, tăng gần 12% so với năm 2011. Riêng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đón và phục vụ hơn 2,5 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch ước đạt gần 4.500 tỷ đồng.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh biểu dương tỉnh Thừa Thiên - Huế và các tỉnh Duyên hải Bắc Trung Bộ đã tổ chức tốt các chương trình, sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia, tạo động lực phát triển có tính đột phá về du lịch trong khu vực, đóng góp vào thành tích chung của ngành Du lịch Việt Nam.

Tại lễ Bế mạc, Ban Tổ chức Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 đã trao cờ luân lưu cho thành phố Hải Phòng- nơi tổ chức Năm du lịch Quốc gia Đồng bằng sông Hồng- Hải Phòng 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên kết du lịch Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum
Liên kết du lịch Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum

(VOV) -Sở VH-TT-DL Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai vừa tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch.

Liên kết du lịch Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum

Liên kết du lịch Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum

(VOV) -Sở VH-TT-DL Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai vừa tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch.

Xúc tiến quảng bá du lịch Phú Yên
Xúc tiến quảng bá du lịch Phú Yên

(VOV) -Sáng 29/11, tại TP HCM, Sở VH-TT&DL Phú Yên tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Phú Yên năm 2012.

Xúc tiến quảng bá du lịch Phú Yên

Xúc tiến quảng bá du lịch Phú Yên

(VOV) -Sáng 29/11, tại TP HCM, Sở VH-TT&DL Phú Yên tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Phú Yên năm 2012.

Phát triển du lịch có trách nhiệm
Phát triển du lịch có trách nhiệm

(VOV) -Phát triển du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam dựa trên nền tảng của các nguyên tắc về môi trường và xã hội.

Phát triển du lịch có trách nhiệm

Phát triển du lịch có trách nhiệm

(VOV) -Phát triển du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam dựa trên nền tảng của các nguyên tắc về môi trường và xã hội.