Bên trong những tòa nhà chọc trời ở Hongkong

VOV.VN- Mật độ dân số ở Hongkong rất lớn, đa phần dân số sống trong các tòa nhà chọc trời đồ sộ nhưng rất ít người thực sự biết có gì bên trong các tòa nhà này.

Giá trung bình của một mét vuông đất ở Hongkong là khoảng 28.570 USD (khoảng 700 triệu VNĐ).
Đó là lý do tại sao bất bình đẳng xã hội rất rõ rệt ở Hongkong và trong một tòa nhà có thể có một số loại căn hộ dành cho những người có mức thu nhập khác nhau.
"Chuồng cọp" cho người nghèo. Hơn 20% dân số Hongkong tức là khoảng gần 1,5 triệu người sống dưới mức nghèo khổ. Nơi tá túc của họ là những "chuồng cọp" được quây bằng lưới. Có khoảng 20 "chuồng cọp" bên trong một căn phòng. 
Sống trong điều kiện tồi tệ này, người nghèo mất khoảng 180-200 USD mỗi tháng. 
Không phải tất cả những người này đều thất nghiệp. Nhiều người bán đồ ở chợ hoặc rửa bát, và họ phải vẫn tiếp tục sống trong những chiếc lồng này trong nhiều năm.
Căn hộ chung cho tầng lớp thu nhập thấp. Có những căn hộ chung rất nhỏ cho tầng lớp này. Căn hộ có một nhà bếp và nhà vệ sinh chung, có 5 đến 6 phòng nhỏ trong đó chỉ kê vừa một cái bàn và một cái giường.
Nếu đủ may mắn, họ cũng có thể tìm thấy không gian cho tủ quần áo. Đôi khi, mọi người phải treo đồ đạc ngay trên tường. Loại phòng này có giá khoảng 500 USD mỗi tháng.
Căn hộ nhỏ cho giới trẻ. Rất khó khăn để bắt đầu một cuộc sống độc lập ở Hongkong. Thuê căn hộ một phòng ngủ trong một chung cư ở vùng ngoại ô có giá gần 1.650 USD mỗi tháng. Trong khi đó, mức lương trung bình cho nam giới và phụ nữ lần lượt là 2.500 USD và 1.900 USD mỗi tháng. 
Hầu hết các căn hộ thậm chí còn thiếu nhà bếp và thường được nhồi nhét nhiều thiết bị, đồ đạc.
Căn hộ dành cho tầng lớp trung lưu. Đây là nơi ở của những người được coi là đã thành công trong công việc, có thể thuê hoặc thậm chí sở hữu căn hộ có nhà bếp và phòng tắm.
Những căn hộ này thường có 4-5 người chung sống trong một không gian rộng khoảng 20-25m2.
Người dân Hongkong rất sáng tạo. Trong căn hộ nhỏ này, họ lắp đặt giường thông minh tạo cảm giác như một căn phòng riêng biệt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Tết nguyên đán 2020: Những tour nào hút khách?
Du lịch Tết nguyên đán 2020: Những tour nào hút khách?

VOV.VN - Du lịch Tết nguyên đán 2020, du khách có thể tìm được nhiều tour độc đáo cùng quà tặng hấp dẫn khi đăng kí tour sớm trong dịp Giáng sinh.

Du lịch Tết nguyên đán 2020: Những tour nào hút khách?

Du lịch Tết nguyên đán 2020: Những tour nào hút khách?

VOV.VN - Du lịch Tết nguyên đán 2020, du khách có thể tìm được nhiều tour độc đáo cùng quà tặng hấp dẫn khi đăng kí tour sớm trong dịp Giáng sinh.

Tết dương lịch 2020: Những điểm du lịch “hot” nhất miền Bắc
Tết dương lịch 2020: Những điểm du lịch “hot” nhất miền Bắc

VOV.VN - Nghỉ Tết dương lịch 2020, đi đâu vừa gần Hà Nội, vừa thỏa mãn sở thích sống ảo của các bạn trẻ. Dưới đây là những địa điểm nên đến trong dịp này.

Tết dương lịch 2020: Những điểm du lịch “hot” nhất miền Bắc

Tết dương lịch 2020: Những điểm du lịch “hot” nhất miền Bắc

VOV.VN - Nghỉ Tết dương lịch 2020, đi đâu vừa gần Hà Nội, vừa thỏa mãn sở thích sống ảo của các bạn trẻ. Dưới đây là những địa điểm nên đến trong dịp này.

Lễ hội Cam Vinh 2019 - Nghệ An Chào năm mới 2020
Lễ hội Cam Vinh 2019 - Nghệ An Chào năm mới 2020

VOV.VN - Từ ngày 28/12/2019 - 1/1/2020, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ hội cam Vinh - Chào năm mới 2020 với chủ đề "Xứ Nghệ những mùa vàng"

Lễ hội Cam Vinh 2019 - Nghệ An Chào năm mới 2020

Lễ hội Cam Vinh 2019 - Nghệ An Chào năm mới 2020

VOV.VN - Từ ngày 28/12/2019 - 1/1/2020, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ hội cam Vinh - Chào năm mới 2020 với chủ đề "Xứ Nghệ những mùa vàng"

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019: Vừa đạt mục tiêu đặt ra
Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019: Vừa đạt mục tiêu đặt ra

VOV.VN - Ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 đạt 18.008.591 lượt khách, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019: Vừa đạt mục tiêu đặt ra

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019: Vừa đạt mục tiêu đặt ra

VOV.VN - Ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 đạt 18.008.591 lượt khách, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018.