Bình Định phát triển nhiều loại hình du lịch trên vùng cao nguyên La Vuông

VOV.VN - Cao nguyên La Vuông thuộc vùng núi xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Hiện tỉnh Bình Định đang tập trung đầu tư hạ tầng, thực hiện quy hoạch để thu hút đầu tư, phát triển cao nguyên La Vuông trở thành điểm du lịch hấp dẫn, tạo cú hích tăng trưởng cho phía Bắc tỉnh Bình Định.

Cao nguyên La Vuông cao 700m so với mực nước biển, địa hình bằng phẳng xen kẽ triền đồi, triền dốc. Trên cao nguyên này khí hậu mát mẻ, đồng cỏ trải dài bên hồ nước rộng lớn và cánh rừng nguyên sinh. Hiện nay, tỉnh Bình Định đã mở rộng đường, kéo điện lưới quốc gia lên khu vực này.

Tỉnh Bình Định đang nghiên cứu, tìm hướng phát triển du lịch tại cao nguyên La Vuông theo ý tưởng thiết kế đã đoạt giải Nhất cuộc thi ý tưởng thiết kế quy hoạch khu vực phát triển du lịch sinh thái thảo nguyên La Vuông, do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định tổ chức. Theo đó, ý tưởng đề xuất xây dựng quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao, giải trí dựa vào thiên nhiên và các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử cao nguyên La Vuông với thông điệp “La Vuông Glamping - Thế giới sắc màu trên cao nguyên xanh”.

Dự kiến quy mô quy hoạch quần thể du lịch cao nguyên La Vuông diện tích khoảng 500 hécta và hướng đến xây dựng nơi này trở thành quần thể du lịch tầm cỡ khu vực Nam Trung bộ. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, tỉnh Bình Định sẽ thu hút các dự án nghỉ dưỡng sinh thái Glamping, phát triển các hoạt động trải nghiệm khám phá thiên nhiên rừng núi Chúa, các hoạt động thể thao giải trí dù lượn, diều lượn...

Ông Trần Hạnh, đại diện Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phương Việt - đơn vị đoạt giải Nhất cuộc thi ý tưởng thiết kế quy hoạch tổng thể khu vực phát triển du lịch sinh thái thảo nguyên La Vuông cho biết: “Vùng đất này có nhiều giá trị, phải làm sao bảo vệ, phục hồi và tạo dựng nên hình ảnh thiên nhiên, lấy thiên nhiên làm chủ đạo trong phát triển du lịch. Vì vậy, trong ý tưởng chúng tôi xây dựng rất nhiều loại hình du lịch từ nghỉ dưỡng để khai thác những lợi thế về khí hậu, rồi những hoạt động thể dục - thể thao, giải trí xanh, dù lượn, diều lượn để tạo cho du khách những hoạt động ấn tượng. Chúng tôi cũng thiết kế những công trình đặc biệt như cầu kính để tạo ra một  điểm du lịch dựa vào thiên nhiên”.

Đoàn công tác Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định vừa khảo sát một số địa điểm dự kiến phát triển các loại hình du lịch tại cao nguyên La Vuông. Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với thị xã Hoài Nhơn nghiên cứu, trồng các loài cây phù hợp với thổ nhưỡng ở đây, tạo không gian xanh mát, thân thiện với tự nhiên để phục vụ du lịch. Các sở, ngành, thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng giao thông tại cao nguyên để thúc đẩy hoạt động du lịch.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng ý tưởng thiết kế quy hoạch khu vực phát triển du lịch sinh thái thảo nguyên La Vuông được thực hiện công phu, nghiêm túc, phù hợp với ý tưởng lãnh đạo tỉnh đề ra: “Tới đây Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định sẽ có ý kiến, tham gia góp ý về quy hoạch phát triển du lịch ở cao nguyên La Vuông, UBND tỉnh sẽ phê duyệt và tạo điều kiện để tỉnh thu hút các nhà đầu tư. Trong thời gian tới sẽ có điểm du lịch đặc sắc trên vùng cao nguyên La Vuông và sẽ tạo ra một cú hích mới cho du lịch Bình Định. Ngoài du lịch biển đảo, du lịch văn hóa lịch sử, cảnh quan, Bình Định sẽ có một khu du lịch gắn với một cao nguyên thơ mộng trên vùng đất anh hùng thị xã Hoài Nhơn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định sẽ phát triển các loại hình du lịch sinh thái, mạo hiểm ở Vĩnh Thạnh
Bình Định sẽ phát triển các loại hình du lịch sinh thái, mạo hiểm ở Vĩnh Thạnh

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định vừa quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng của huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2035. Huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng hiện đại trên cơ sở hình thành các vùng sản xuất tập trung.  

Bình Định sẽ phát triển các loại hình du lịch sinh thái, mạo hiểm ở Vĩnh Thạnh

Bình Định sẽ phát triển các loại hình du lịch sinh thái, mạo hiểm ở Vĩnh Thạnh

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định vừa quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng của huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2035. Huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng hiện đại trên cơ sở hình thành các vùng sản xuất tập trung.  

5,6 triệu lượt khách đến Bình Định trong 6 tháng đầu năm 2024
5,6 triệu lượt khách đến Bình Định trong 6 tháng đầu năm 2024

VOV.VN - Tỉnh Bình Định vừa công bố trong 6 tháng đầu năm 2024, cả tỉnh đón 5,6 triệu lượt khách. Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định khẳng định, đây là con số chính xác và thể hiện rất sát với các sự kiện lớn mà tỉnh Bình Định tổ chức trong 6 tháng vừa qua.

5,6 triệu lượt khách đến Bình Định trong 6 tháng đầu năm 2024

5,6 triệu lượt khách đến Bình Định trong 6 tháng đầu năm 2024

VOV.VN - Tỉnh Bình Định vừa công bố trong 6 tháng đầu năm 2024, cả tỉnh đón 5,6 triệu lượt khách. Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định khẳng định, đây là con số chính xác và thể hiện rất sát với các sự kiện lớn mà tỉnh Bình Định tổ chức trong 6 tháng vừa qua.

Nâng tầm du lịch Bình Định qua các giải thể thao quốc tế
Nâng tầm du lịch Bình Định qua các giải thể thao quốc tế

VOV.VN - Tỉnh Bình Định liên tục đăng cai tổ chức các giải thể thao tầm cỡ quốc tế, trong đó có một số môn thể thao mới như đua mô tô nước, đua thuyền máy F1H2O và giải Teqball thế giới. Những giải đấu này thu hút lượng lớn vận động viên, khách du lịch đến với thành phố biển Quy Nhơn.

Nâng tầm du lịch Bình Định qua các giải thể thao quốc tế

Nâng tầm du lịch Bình Định qua các giải thể thao quốc tế

VOV.VN - Tỉnh Bình Định liên tục đăng cai tổ chức các giải thể thao tầm cỡ quốc tế, trong đó có một số môn thể thao mới như đua mô tô nước, đua thuyền máy F1H2O và giải Teqball thế giới. Những giải đấu này thu hút lượng lớn vận động viên, khách du lịch đến với thành phố biển Quy Nhơn.