Các điểm du lịch ĐBSCL thu hút đông đảo du khách dịp 2/9

VOV.VN - Sau thời gian dài trầm lắng do ảnh hưởng dịch bệnh, gần đây các điểm tham quan, du lịch ở ĐBSCL đã khởi sắc trở lại. Không chỉ có khách địa phương, mà du khách từ địa phương khác cũng đổ về đây, đặc biệt trong dịp 2/9 năm nay.

Theo Ban quản lý khu di tích Đền thờ Bác Hồ tại Trà Vinh, 02 ngày qua, mỗi ngày có trên 2.000 lượt khách tham quan, thắp hương. Nếu như trước đây khách đến viếng đền thờ phần lớn là học sinh, cán bộ viên chức nhà nước, thì trong dịp lễ Quốc khánh năm nay, công nhân, nông dân và người trong độ tuổi trung niên khá đông. 

Ông Lê Thanh Sang, ở TP Trà Vinh cho biết: “Mỗi khi có dịp lễ tết, tôi cũng thường đưa các con đến các khu di tích lịch sử, nhất là đền thờ Bác ở địa phương này. Đến đây tôi thấy bà con đến rất đông vui, nhất là nhà sàn Bác Hồ. Nhiều người chưa có dịp đặt chân ra Hà Nội đến đây bà con cũng rất phấn khởi”.

Đền thờ Bác Hồ tại Trà Vinh được xây dựng vào năm 1970 để tưởng nhớ và tỏ lòng tôn kính đối với vị lãnh tụ kính yêu. Khu di tích rộng 5,4 ha với các hạng mục: đền thờ, nhà trưng bày thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, khuôn viên cây xanh, ao cá, khu vui chơi cắm trại… Đặc biệt có mô hình Nhà sàn Bác Hồ với tỉ lệ 97% so với nguyên bản thu hút rất đông du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Trong khi đó, tại khu du lịch biển Ba Động, những ngày qua cũng rất đông du khách. Nét hoang sơ, trải dài, không khí trong lành là điểm thu hút của bãi biển này. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều món đặc sản của miệt biển Trà Vinh như chù ụ rang me, cua biển, nghêu nhà mát, lẩu cá đuối chấm mắm rươi... Đặc biệt gần đây khu vực ngoài khơi biển Ba Động có thêm công trình tháp điện gió, càng tô thêm vẻ đẹp của bãi biển này. 

Bà Tôn Nữ Mỹ Lệ, ở thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên đến với khu du lịch Ba Động cho biết: “Tôi đến đây mới lần thứ nhất thôi, nhưng cảm giác của tôi rất thích bởi vì khung cảnh ở đây rất thiên nhiên. Tức chưa có tác nhân của con người vào đó, nhưng được cái sạch sẽ. Tôi nghĩ có dịp tôi sẽ đến Ba Động này lần nữa”.

Còn ở Cà Mau, mấy ngày qua Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau luôn là điểm đến hút du khách nhất. Năm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài nên du khách tìm về với khu du lịch nhiều hơn. Hai ngày nghỉ lễ đã qua, lượng du khách đến Khu du lịch ước đạt khoảng 7.000 lượt người. Tăng khoảng 20% so với cùng kỳ các năm trước.

Riêng tại các điểm du lịch sinh thái cộng đồng như Hoàng Hôn, Tư Tỵ, Tư Nhuần,… nhiều du khách đã đặt trước các dịch vụ ăn nghỉ. Đặc biệt, các dịch vụ trải nghiệm đi đổ lú, bắt tôm, cua dưới vuông và tua đi xuyên rừng đước Đất Mũi rất đắt khách.

Ông Tạ Huỳnh Vĩnh Trường, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau cho biết, nắm bắt nhu cầu dịch vụ tăng cao dịp lễ này, các cơ sở du lịch địa phương đã lên các phương án chuẩn bị trước. Các dịch vụ trải nghiệm dưới tán rừng cũng được nâng chất và mở rộng quy mô, các tiểu cảnh phục vụ du khách chụp ảnh được đầu tư thêm. Tín hiệu đáng mừng là khách đặt dịch vụ trước và lưu trú lại cũng tăng, từ đó, tăng nguồn thu cho các cơ sở du lịch. Dịp lễ này khu du lịch ước sẽ đón hơn 10.000 lượt du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm đến văn hóa mới lạ hút khách dịp nghỉ lễ tại Đắk Lắk
Điểm đến văn hóa mới lạ hút khách dịp nghỉ lễ tại Đắk Lắk

VOV.VN - Một số địa điểm tham quan, bảo tàng tư nhân mới mở tại Đắk Lắk với những nét độc đáo riêng về văn hóa của các dân tộc tại chỗ được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tham quan, trải nghiệm.

Điểm đến văn hóa mới lạ hút khách dịp nghỉ lễ tại Đắk Lắk

Điểm đến văn hóa mới lạ hút khách dịp nghỉ lễ tại Đắk Lắk

VOV.VN - Một số địa điểm tham quan, bảo tàng tư nhân mới mở tại Đắk Lắk với những nét độc đáo riêng về văn hóa của các dân tộc tại chỗ được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tham quan, trải nghiệm.

Phát triển sản phẩm du lịch cao cấp tại Đà Nẵng
Phát triển sản phẩm du lịch cao cấp tại Đà Nẵng

VOV.VN - Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022 và Giải Golf Phát triển châu Á vừa diễn ra tại thành phố này là sự kiện mang tầm quốc tế, cũng là một sản phẩm du lịch cao cấp hy vọng sẽ mang lại sức bật mới cho ngành du lịch địa phương.

Phát triển sản phẩm du lịch cao cấp tại Đà Nẵng

Phát triển sản phẩm du lịch cao cấp tại Đà Nẵng

VOV.VN - Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022 và Giải Golf Phát triển châu Á vừa diễn ra tại thành phố này là sự kiện mang tầm quốc tế, cũng là một sản phẩm du lịch cao cấp hy vọng sẽ mang lại sức bật mới cho ngành du lịch địa phương.

Nhiều điểm du lịch tại Sơn La thu hút khách dịp nghỉ lễ
Nhiều điểm du lịch tại Sơn La thu hút khách dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tại tỉnh Sơn La đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc phục vụ người dân và du khách. Nhiều điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ.

Nhiều điểm du lịch tại Sơn La thu hút khách dịp nghỉ lễ

Nhiều điểm du lịch tại Sơn La thu hút khách dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tại tỉnh Sơn La đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc phục vụ người dân và du khách. Nhiều điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ.