Cần Thơ chuyển đổi số để phục hồi và phát triển du lịch 

VOV.VN - Du lịch luôn được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của TP. Cần Thơ. Địa phương này sẽ tích cực xây dựng sản phẩm an toàn, thân thiện và truyền thông đa phương tiện về điểm đến an toàn tại Cần Thơ thông qua chuyển đổi số mạnh mẽ ngành du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP. Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác VHTH&DL, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Theo đó, TP. Cần Thơ sẽ tập trung xây dựng lộ trình tái khởi động, phục hồi và phát triển du lịch Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2024 thông qua đẩy mạnh chuyển đổi số. 

Năm 2021, Cần Thơ có 83/83 xã, phường, thị trấn đạt các danh hiệu văn hóa; 598/599 ấp, khu vực đều đạt chuẩn văn hóa. Để đạt được hiệu quả tốt, ngành VHTT&DL Cần Thơ đã có sự linh hoạt trong chuyển đổi phương thức hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần cho nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tiêu biểu như: Các hoạt động tuyên truyền đa dạng nhiều hình thức cổ động góp phần vào sự thành công cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025; Phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật tri ân lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tổ chức phục vụ bạn đọc, cung cấp thông tin tài liệu cho bạn đọc qua website Thư viện (trung bình mỗi ngày có từ 12.000 đến 15.000 lượt truy cập)...

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ đánh giá cao những thành quả mà ngành VHTT&DL địa phương đạt được trong năm qua. Chủ đề năm 2022 của TP. Cần Thơ là “Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố”. Trong đó, du lịch luôn được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Như vậy, để hoàn thành mục tiêu kép đó, TP. Cần Thơ sẽ tích cực xây dựng sản phẩm du lịch an toàn và thân thiện, truyền thông đa phương tiện về điểm đến an toàn tại Cần Thơ thông qua chuyển đổi số mạnh mẽ ngành du lịch. Việc chuyển đổi số này được thể hiện ở các khía cạnh như ứng dụng công nghệ thông tin, kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, số hóa dữ liệu, đầu tư website…

Xây dựng lộ trình tái khởi động, phục hồi và phát triển du lịch Cần Thơ giai đoạn 2022 – 2024, chuyển đổi số mạnh mẽ ngành du lịch. Chú trọng xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; phát huy những thành quả đã đạt được, tập trung chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, xây dựng sự nghiệp VHTT&DL tại Cần Thơ ngày càng phát triển, xứng với vị trí trung tâm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, Sở VHTT&DL TP. Cần Thơ vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Thủ tướng Chính phủ trao tặng; Trung tâm Phát triển Du lịch (Sở VHTT&DL TP. Cần Thơ) nhận cờ thi đua của Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác VHTT&DL năm 2021 cũng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTT&DL và Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ kích cầu du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan
Cần Thơ kích cầu du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan

VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ có văn bản thống nhất việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan năm 2021 theo hình thức trực tuyến để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ.

Cần Thơ kích cầu du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan

Cần Thơ kích cầu du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan

VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ có văn bản thống nhất việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan năm 2021 theo hình thức trực tuyến để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ.

Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ tại quận Ninh Kiều
Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ tại quận Ninh Kiều

VOV.VN - Chiều nay 26/4, UBND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều. Theo đó, tuyến phố đi bộ sẽ được thực hiện thí điểm vào ngày thứ 7 hàng tuần với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc…

Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ tại quận Ninh Kiều

Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ tại quận Ninh Kiều

VOV.VN - Chiều nay 26/4, UBND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều. Theo đó, tuyến phố đi bộ sẽ được thực hiện thí điểm vào ngày thứ 7 hàng tuần với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc…

Cần Thơ kích cầu và liên kết phát triển du lịch cộng đồng
Cần Thơ kích cầu và liên kết phát triển du lịch cộng đồng

VOV.VN - Để kích cầu du lịch, năm 2021 thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp với nhiều điểm đến hấp dẫn du khách. Cùng với các chính sách của thành phố, các khu du lịch cộng đồng cũng “bắt tay” thực hiện đổi mới nhằm vực dậy ngành du lịch.

Cần Thơ kích cầu và liên kết phát triển du lịch cộng đồng

Cần Thơ kích cầu và liên kết phát triển du lịch cộng đồng

VOV.VN - Để kích cầu du lịch, năm 2021 thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp với nhiều điểm đến hấp dẫn du khách. Cùng với các chính sách của thành phố, các khu du lịch cộng đồng cũng “bắt tay” thực hiện đổi mới nhằm vực dậy ngành du lịch.