Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều vào dịp lễ 30/4

VOV.VN - Chiều nay 21/4, UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ tổ chức họp báo về hoạt động ra mắt tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30/4.

Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều nằm trên đoạn đường Hai Bà Trưng, công viên Ninh Kiều thuộc phường Tân An, tiếp giáp với tuyến sông Cần Thơ, với chiều dài khoảng 700m, tạo nên đặc trưng riêng của đô thị miền sông nước Nam Bộ, thuận lợi mở rộng giao lưu với các điểm du lịch sông nước khác trong vùng.

Nơi đây sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt náo, trò chơi dân gian, ảo thuật, trình diễn,...; không gian sinh hoạt cộng đồng, nhằm nâng cao môi trường sống, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương và của dân tộc; góp phần giới thiệu, bảo tồn, phát huy, tôn vinh lịch sử, văn hóa của con người Cần Thơ.

Tuyến phố được tổ chức thành 2 giai đoạn. Giai đoạn thí điểm, dự kiến tổ chức lễ ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều vào dịp 30/4 tới. Các hoạt động trên tuyến phố đi bộ sẽ diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần, từ 18h đến 22h. Tùy tình hình thực tế có thể tăng lên 2 ngày trong tuần là thứ Bảy và Chủ nhật.

Giai đoạn sau thí điểm, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của tuyến phố đi bộ, căn cứ tình hình thực tiễn, nhu cầu của du khách và nhân dân sẽ có phương án đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, các loại hình dịch vụ… và tổ chức thêm một số buổi trong tuần hoặc tổ chức hàng đêm để phục vụ du khách.

Ông Trần Quốc Thành - Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng tuyến phố đi bộ Ninh Kiều cho biết, tuyến phố đi bộ Ninh Kiều” khi đi vào hoạt động sẽ là một trong những hoạt động điểm nhấn của thành phố nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch.

"Sau ngày ra mắt bước vào hoạt động, những cái gì còn hạn chế sẽ tiếp tục hướng dẫn khắc phục, làm sao đảm bảo điều kiện tốt nhất để người dân, du khách đến tham quan. Đảm bảo tuyến phố cũng là điểm nhấn, điểm du lịch của Ninh Kiều, của thành phố Cần Thơ; gắn kết với công viên Ninh Kiều, cầu đi bộ thành nguyên chuỗi hoạt động, sau này gắn kết thêm với hoạt động khu kinh tế đêm"- ông Thành cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội xem xét triển khai thêm 2 khu phố đi bộ ẩm thực và mua sắm
Hà Nội xem xét triển khai thêm 2 khu phố đi bộ ẩm thực và mua sắm

VOV.VN - Theo báo cáo của UBND quận Ba Đình đề án “Khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã” tại phường Trúc Bạch triển khai sẽ tăng thêm 33 cơ sở kinh doanh dịch vụ, tạo thêm việc làm cho 230 người.

Hà Nội xem xét triển khai thêm 2 khu phố đi bộ ẩm thực và mua sắm

Hà Nội xem xét triển khai thêm 2 khu phố đi bộ ẩm thực và mua sắm

VOV.VN - Theo báo cáo của UBND quận Ba Đình đề án “Khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã” tại phường Trúc Bạch triển khai sẽ tăng thêm 33 cơ sở kinh doanh dịch vụ, tạo thêm việc làm cho 230 người.

Phát triển thêm không gian nghệ thuật tại phố đi bộ để thu hút du lịch
Phát triển thêm không gian nghệ thuật tại phố đi bộ để thu hút du lịch

VOV.VN - Không gian văn hóa nghệ thuật công cộng là điểm nhấn nổi bật của phố đi bộ Hồ Gươm. Vừa được mở cửa trở lại, điểm đến này đã phát huy hiệu quả các không gian nghệ thuật để thu hút du lịch, thích ứng với tình hình mới.

Phát triển thêm không gian nghệ thuật tại phố đi bộ để thu hút du lịch

Phát triển thêm không gian nghệ thuật tại phố đi bộ để thu hút du lịch

VOV.VN - Không gian văn hóa nghệ thuật công cộng là điểm nhấn nổi bật của phố đi bộ Hồ Gươm. Vừa được mở cửa trở lại, điểm đến này đã phát huy hiệu quả các không gian nghệ thuật để thu hút du lịch, thích ứng với tình hình mới.

Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới tại cao nguyên Mộc Châu sẽ hoạt động vào dịp lễ 30/4
Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới tại cao nguyên Mộc Châu sẽ hoạt động vào dịp lễ 30/4

VOV.VN - Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu - một trong những khu du lịch hút khách hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Kể từ cuối tháng 4 này, cao nguyên xinh đẹp này sẽ càng được biết đến nhiều hơn, khi có thêm điểm nhấn là cây cầu kính đi bộ dài nhất thế giới chính thức đi vào hoạt động.

Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới tại cao nguyên Mộc Châu sẽ hoạt động vào dịp lễ 30/4

Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới tại cao nguyên Mộc Châu sẽ hoạt động vào dịp lễ 30/4

VOV.VN - Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu - một trong những khu du lịch hút khách hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Kể từ cuối tháng 4 này, cao nguyên xinh đẹp này sẽ càng được biết đến nhiều hơn, khi có thêm điểm nhấn là cây cầu kính đi bộ dài nhất thế giới chính thức đi vào hoạt động.

Phố đi bộ Hoàn Kiếm đón 40.000 khách trong 3 ngày đầu mở lại
Phố đi bộ Hoàn Kiếm đón 40.000 khách trong 3 ngày đầu mở lại

VOV.VN - Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đã tạo ra sự sống động trong hoạt động đô thị, trong 3 ngày đầu mở lại không gian đi bộ đã đón trên 40.000  lượt người.

Phố đi bộ Hoàn Kiếm đón 40.000 khách trong 3 ngày đầu mở lại

Phố đi bộ Hoàn Kiếm đón 40.000 khách trong 3 ngày đầu mở lại

VOV.VN - Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đã tạo ra sự sống động trong hoạt động đô thị, trong 3 ngày đầu mở lại không gian đi bộ đã đón trên 40.000  lượt người.