Cần tôn tạo chợ Đầm tròn Nha Trang để phát triển du lịch

VOV.VN - Hội đồng tư vấn, phản biện về công trình chợ Đầm tròn Nha Trang vừa kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa không nên phá bỏ công trình chợ Đầm tròn, mà cần tiến hành tôn tạo để nơi đây thực sự là điểm đến du lịch hấp dẫn ở thành phố Nha Trang.

Chợ Đầm tròn Nha Trang là công trình kiến trúc tiêu biểu ở miền Trung được đưa vào hoạt động vào năm 1973. Công trình này mô phỏng đóa hoa sen đang nở với không gian thoáng mát. Đó là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của người dân Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã biết cải biến nơi đầm lầy nước đọng thành chốn phồn hoa đô hội.

Năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang thực hiện dự án chợ Đầm. Doanh nghiệp này đã xây dựng công trình chợ Đầm mới sát ngay phía sau chợ Đầm tròn. Khi quy hoạch, phê duyệt dự án chợ Đầm mới, chủ đầu tư được phá dỡ toàn bộ công trình chợ Đầm tròn Nha Trang để xây dựng công trình khác. Tuy nhiên, việc làm này bị người dân và các tiểu thương phản đối. Hiện nay, chợ Đầm tròn đã đóng cửa nhưng một số tiểu thương cố gắng bám dọc các hành lang để buôn bán hàng hóa. 

Bà Nguyễn Thị Lan, tiểu thương chợ Đầm cho rằng do hai công trình cũ và mới thiếu sự kết nối, chưa được đầu tư đồng bộ nên rất nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị: "Bây giờ chợ búa rất là nhếch nhác, rác dơ dáy, không bắt mắt, không thu hút được khách du lịch. Trước chợ Đầm là điểm du lịch du khách hài lòng nhất. Nếu như đến Nha Trang mà chưa đến chợ Đầm là chưa có đi Nha Trang. Lúc đó sầm uất, buôn bán đông, khách tấp nập các nơi đổ về. Phải giải quyết như thế nào đó cho một hình ảnh của Nha Trang - Khánh Hòa để thu hút khách trở lại".

Do chợ Đầm tròn Nha Trang là công trình có kiến trúc độc đáo, mang dấu ấn lịch sử - văn hóa của thành phố Nha Trang nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trước khi quyết định việc phá dỡ. Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Hội đồng tư vấn, phản biện về công trình chợ Đầm tròn Nha Trang và tổ chức hội thảo về "Giá trị kiến trúc, lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế và thương hiệu chợ Đầm tròn". Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo nhiều cơ quan, sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện thành phố Nha Trang và phường sở tại cùng các chuyên gia, kiến trúc sư, học giả, nhà khoa học và các thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện về công trình chợ Đầm tròn.

Hội thảo thống nhất đánh giá "Chợ Đầm tròn đã trở thành một phần di sản ký ức của Nha Trang - Khánh Hòa, là gạch nối những thế hệ dân cư và du khách, nên đã trĩu nặng biết bao tình đất, tình người, tình xứ sở nơi đây". Do đó, "chợ Đầm tròn đã, đang và sẽ luôn luôn là một điểm nhấn có giá trị thương hiệu kinh tế - văn hóa đặc sắc, độc đáo đối với một địa phương có ngành du lịch - thương mại phát triển như Nha Trang - Khánh Hòa". Các đại biểu kiến nghị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và cấp thẩm quyền cần sớm điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực chợ Đầm Nha Trang cho phù hợp. Đồng thời "không được phá bỏ mà cần tu sửa, tôn tạo, phát huy giá trị công trình chợ Đầm tròn, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống đương đại".

Ông Phạm Văn Chi - Chủ tịch Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cần gia cố, tân trang lại chợ Đầm tròn Nha Trang đẹp hơn, để đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình và cho tiểu thương, du khách đến với chợ Đầm tròn Nha Trang trong tương lai. Đặc biệt, đầu tư xây dựng chợ Đầm tròn thành điểm đến du lịch, nơi mua sắm ban đêm của du khách.

"Chợ rất độc đáo trên cả nước, không đâu có chợ tròn như chợ Đầm. Bây giờ, muốn đẹp thì phải dọn hết các hộ kinh doanh bao quanh vỉa hè chợ Đầm tròn đi, giãn khoảng cách giữa chợ tròn và chợ mới ra. Tiếp tục bố trí các hộ dưới tầng trệt. Tầng 2 chợ Đầm tròn làm các dịch vụ quảng bá về điểm đến, điểm du lịch. Phía ngoài phải dọn dẹp sạch sẽ để làm chợ đêm, thu hút được khách du lịch", ông Phạm Văn Chi cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa liên kết Ninh Thuận để cùng thu hút khách du lịch
Khánh Hòa liên kết Ninh Thuận để cùng thu hút khách du lịch

VOV.VN - Khánh Hòa và Ninh Thuận là 2 địa phương có tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đa dạng, khác biệt với các địa phương khác trong cả nước. Hướng tới liên kết phát triển du lịch bền vững, ngành du lịch 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận vừa ký kết hợp tác phát triển du lịch.

Khánh Hòa liên kết Ninh Thuận để cùng thu hút khách du lịch

Khánh Hòa liên kết Ninh Thuận để cùng thu hút khách du lịch

VOV.VN - Khánh Hòa và Ninh Thuận là 2 địa phương có tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đa dạng, khác biệt với các địa phương khác trong cả nước. Hướng tới liên kết phát triển du lịch bền vững, ngành du lịch 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận vừa ký kết hợp tác phát triển du lịch.

Khánh Hòa chuẩn bị cho mùa thấp điểm khách du lịch
Khánh Hòa chuẩn bị cho mùa thấp điểm khách du lịch

VOV.VN - Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa bước vào mùa thấp điểm trong năm, khi lượng khách nội địa giảm sút, lượng khách quốc tế chưa thể khôi phục hoàn toàn. Các doanh nghiệp đang nỗ lực nhiều giải pháp để thu hút khách, duy trì hoạt động và tạo đà phát triển cho giai đoạn sau.

Khánh Hòa chuẩn bị cho mùa thấp điểm khách du lịch

Khánh Hòa chuẩn bị cho mùa thấp điểm khách du lịch

VOV.VN - Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa bước vào mùa thấp điểm trong năm, khi lượng khách nội địa giảm sút, lượng khách quốc tế chưa thể khôi phục hoàn toàn. Các doanh nghiệp đang nỗ lực nhiều giải pháp để thu hút khách, duy trì hoạt động và tạo đà phát triển cho giai đoạn sau.

Lượng du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tăng cao
Lượng du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tăng cao

VOV.VN - Thị trường khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu khả quan, khi các doanh nghiệp du lịch bắt đầu tăng tần suất chuyến bay từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh.

Lượng du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tăng cao

Lượng du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tăng cao

VOV.VN - Thị trường khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu khả quan, khi các doanh nghiệp du lịch bắt đầu tăng tần suất chuyến bay từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh.

Khánh Hòa hướng tới mục tiêu đón 8,8 triệu lượt khách vào năm 2025
Khánh Hòa hướng tới mục tiêu đón 8,8 triệu lượt khách vào năm 2025

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đề ra mục tiêu đến năm 2025 đón 8,8 triệu lượt du khách, doanh thu hơn 45 ngàn tỷ đồng. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch thực hiện phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững vừa được UBND tỉnh ban hành.

Khánh Hòa hướng tới mục tiêu đón 8,8 triệu lượt khách vào năm 2025

Khánh Hòa hướng tới mục tiêu đón 8,8 triệu lượt khách vào năm 2025

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đề ra mục tiêu đến năm 2025 đón 8,8 triệu lượt du khách, doanh thu hơn 45 ngàn tỷ đồng. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch thực hiện phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững vừa được UBND tỉnh ban hành.