Khánh Hòa liên kết Ninh Thuận để cùng thu hút khách du lịch

VOV.VN - Khánh Hòa và Ninh Thuận là 2 địa phương có tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đa dạng, khác biệt với các địa phương khác trong cả nước. Hướng tới liên kết phát triển du lịch bền vững, ngành du lịch 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận vừa ký kết hợp tác phát triển du lịch.

Khánh Hòa và Ninh Thuận là 2 địa phương ven biển Nam Trung bộ, liền kề, có nhiều danh lam, thắng cảnh, nhiều di tích lịch sử văn hóa đặc trưng, lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống... Từ sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến Ninh Thuận khá gần, thuận lợi cho liên kết du lịch. Là 2 địa phương lân cận nhưng khí hậu, văn hóa, sản phẩm du lịch của Ninh Thuận và Khánh Hòa có sự khác biệt, là điều kiện để bổ sung, làm phong phú sản phẩm du lịch, thu hút du khách. Ngành du lịch hai tỉnh có thể liên kết để tổ chức tour trải nghiệm về văn hóa Chăm, văn hóa Raglai...

Ông Lê Diệp Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết: "Chúng tôi rất tự tin và mạnh dạn để hỗ trợ, bỗ trợ cho nhau để thành 1 chuyến đi 2 điểm đến. Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa sẽ lên những phân khúc tour dành cho khách quốc tế, khách nội địa, họ đến Nha Trang thì chắc chắn Ninh Thuận cũng là một điểm đến trong chương trình. Khách từ đầu TP.HCM ra cũng đến với Ninh Thuận. Sản phẩm du lịch của 2 tỉnh cũng rất phong phú".

Những năm qua, ngành du lịch hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đã có sự liên kết tour tuyến để phục vụ du khách. Nhiều du khách Nga, Hàn Quốc bay đến Khánh Hòa đã đến du lịch ở Ninh Thuận. Các điểm đến của Ninh Thuận như: Đồng Cừu, Vĩnh Hy, Hang Rái, đồi cát Nam Cương, Tháp Pô K'long Garai...được du khách ưa thích. Tuy nhiên, một số sản phẩm du lịch của Ninh Thuận cần phải được nâng cấp hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, Ninh Thuận cần phát triển thêm cơ sở lưu trú, tổ chức thêm các hoạt động vui chơi giải trí về đêm.

Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành tỉnh Khánh Hòa cho biết Ninh Thuận bên cạnh các sản phẩm du lịch liên quan đến văn hóa Chăm hay nắng gió còn có những sản phẩm du lịch sinh thái liên quan đến núi rừng. Việc liên kết giữa Khánh Hoà và Ninh Thuận sẽ đem lại sản phẩm du lịch độc đáo, cạnh tranh cao.

"Chúng tôi đang triển khai những sản phẩm du lịch cổ điển - sản phẩm thông thường. Đó là sự kết hợp 5 ngày, 4 đêm của Nha Trang và Ninh Thuận. Hướng đến những sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch cộng đồng, trekking không gian về núi rừng, thiên nhiên, văn hóa, sinh thái. Dựa trên tiềm năng phát triển của du lịch rừng của khu Vườn quốc gia Phước Bình, kết nối 2 huyện Khánh Sơn của Khánh Hòa và Bắc Ái của Ninh Thuận", ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên cho biết.

Trong bối cảnh hiện nay, liên kết, hợp tác cùng phát triển là xu hướng tất yếu. Việc liên kết đa chiều, đa lĩnh vực góp phần tận dụng tốt thế mạnh về vị trí địa lý, nguồn lực, tài nguyên văn hóa, kết nối chuỗi giá trị để hình thành các sản phẩm du lịch theo từng nhóm. Khánh Hòa và Ninh Thuận đã ký kết hợp tác trên 5 lĩnh vực: quản lý nhà nước, phát triển sản phẩm du lịch, tuyên truyền quảng bá du lịch, kêu gọi đầu tư và bồi dưỡng, đào tạo nhân lực. Đặc biệt, với lợi thế trong thu hút khách nước ngoài, Khánh Hòa sẽ hỗ trợ tăng lượng khách quốc tế đến Ninh Thuận. Qua đó, nâng mức chi tiêu, tăng sức hấp dẫn điểm đến đối với khách du lịch quốc tế.

Bà Phạm Thị Thanh Hường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết: "Giữa các doanh nghiệp lữ hành và giữa hiệp hội của 2 bên, tôi mong muốn gắn kết thêm và mạnh dạn chia sẻ. Tôi mong muốn Khánh Hòa hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực giúp cho Ninh Thuận, Khánh Hòa cũng nên hỗ trợ thêm vấn đề chuyển đổi số cho du lịch Ninh Thuận".

UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Du lịch tỉnh chủ động phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu, xây dựng, khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch liên kết giữa hai tỉnh, trong đó chú trọng kết nối tam giác du lịch Nha Trang - Ninh Thuận - Lâm Đồng nhằm phát huy hiệu quả liên kết vùng. Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa chủ trì, phối hợp cùng các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia quảng bá, giới thiệu các chương trình du lịch kết nối giữa hai địa phương, kết nối xây dựng các chương trình tour tham quan, tham gia các sự kiện tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận; có chính sách khuyến mãi hấp dẫn để kích cầu thị trường du lịch nội địa của hai tỉnh. Các doanh nghiệp hàng không đẩy mạnh khôi phục các đường bay trong nước và quốc tế đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh để góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch của Khánh Hòa và Ninh Thuận...

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc liên kết hợp tác du lịch phải thực chất, theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi: "Trong thời gian đến, các công ty lữ hành, cơ sở kinh doanh du lịch của Khánh Hòa cũng như Ninh Thuận sẽ có những kết nối, có những chương trình tour, cụ thể hóa các điểm đến, sản phẩm để giới thiệu đến du khách. Tình Ninh Thuận và Khánh Hòa sẽ tạo những sản phẩm chung từ những sản phẩm đặc thù của từng địa phương, tạo những sản phẩm phong phú và có những chương trình để giới thiệu đến với du khách trong và ngoài nước".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu du lịch cao cấp Celebrity Solstice đưa 2.300 du khách tham quan Nha Trang
Tàu du lịch cao cấp Celebrity Solstice đưa 2.300 du khách tham quan Nha Trang

VOV.VN - Hôm nay (11/11), tàu du lịch cao cấp Celebrity Solstice, quốc tịch Malta đã đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong hành trình du ngoạn ở Việt Nam.

Tàu du lịch cao cấp Celebrity Solstice đưa 2.300 du khách tham quan Nha Trang

Tàu du lịch cao cấp Celebrity Solstice đưa 2.300 du khách tham quan Nha Trang

VOV.VN - Hôm nay (11/11), tàu du lịch cao cấp Celebrity Solstice, quốc tịch Malta đã đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong hành trình du ngoạn ở Việt Nam.

Khánh Hòa chuẩn bị cho mùa thấp điểm khách du lịch
Khánh Hòa chuẩn bị cho mùa thấp điểm khách du lịch

VOV.VN - Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa bước vào mùa thấp điểm trong năm, khi lượng khách nội địa giảm sút, lượng khách quốc tế chưa thể khôi phục hoàn toàn. Các doanh nghiệp đang nỗ lực nhiều giải pháp để thu hút khách, duy trì hoạt động và tạo đà phát triển cho giai đoạn sau.

Khánh Hòa chuẩn bị cho mùa thấp điểm khách du lịch

Khánh Hòa chuẩn bị cho mùa thấp điểm khách du lịch

VOV.VN - Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa bước vào mùa thấp điểm trong năm, khi lượng khách nội địa giảm sút, lượng khách quốc tế chưa thể khôi phục hoàn toàn. Các doanh nghiệp đang nỗ lực nhiều giải pháp để thu hút khách, duy trì hoạt động và tạo đà phát triển cho giai đoạn sau.

Lượng du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tăng cao
Lượng du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tăng cao

VOV.VN - Thị trường khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu khả quan, khi các doanh nghiệp du lịch bắt đầu tăng tần suất chuyến bay từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh.

Lượng du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tăng cao

Lượng du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tăng cao

VOV.VN - Thị trường khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu khả quan, khi các doanh nghiệp du lịch bắt đầu tăng tần suất chuyến bay từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh.

Thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
Thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Nha Trang - Khánh Hòa" để tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm quà tặng khách du lịch, đối tác, đoàn ngoại giao khi đến địa phương.

Thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

Thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Nha Trang - Khánh Hòa" để tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm quà tặng khách du lịch, đối tác, đoàn ngoại giao khi đến địa phương.