Cao điểm du lịch, Phuket thiếu hụt lao động trầm trọng

VOV.VN - Tỉnh trưởng tỉnh Phuket Narong Woonciew cho biết địa phương này đang thiếu hụt khoảng 17.000 lao động tại hơn 1.400 cơ sở kinh doanh du lịch.

Theo Tỉnh trưởng tỉnh Phuket (Thái Lan), bên cạnh du khách nội địa, địa phương này hiện chào đón khoảng 8.000 du khách quốc tế mỗi ngày. Lượng du khách quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng cho đến đầu năm 2023. Tỷ lệ đặt phòng khách sạn đã tăng từ 57% trong tháng 10 lên 70% trong tháng 11 và dự kiến đạt 75-80% trong tháng 12.

Đà phục hồi mạnh mẽ này đã đẩy ngành dịch vụ không khói của địa phương này vào tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng. 1.423 cơ sở kinh doanh du lịch tại hòn đảo này đang thông báo thiếu hụt lao động, nhất là những người làm lễ tân, nhân viên phục vụ nhà hàng và nhân viên massage, spa.

Mặc dù các giải pháp tình thế đang được áp dụng như thuê sinh viên làm việc theo ngày, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để tuyển dụng lao động, song tình trạng thiếu hụt lao động vẫn chưa thể được giải quyết. Theo ước tính tại Phuket, hiện nay trung bình mỗi 1 lao động phải phục vụ 5 du khách quốc tế.

Các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng đang hối thúc Chính phủ Thái Lan nhanh chóng có biện pháp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động này. 

Trước đó, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Poj Aramwattananont cho biết Thái Lan đang cần ít nhất từ 3-4 triệu lao động nhập cư để tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Việc tuyển dụng lao động nhập cư gặp nhiều khó khăn do tình trạng bất ổn ở Myanmar khiến người lao động nước này, vốn là nguồn lao động nhập cư quan trọng, không thể nhập cảnh Thái Lan. Ngoài ra, các quốc gia khác như Nhật Bản và Trung Quốc hiện cũng đang cạnh tranh trong tuyển dụng lao động nhập cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Áo dài gặp gỡ lụa Thái” tại Bangkok (Thái Lan)
“Áo dài gặp gỡ lụa Thái” tại Bangkok (Thái Lan)

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp cùng Hiệp hội Lụa Thái và quảng bá văn hoá Thái Lan tổ chức chương trình trình diễn thời trang, nghệ thuật đặc biệt mang tên “Áo dài gặp gỡ Lụa Thái”.

“Áo dài gặp gỡ lụa Thái” tại Bangkok (Thái Lan)

“Áo dài gặp gỡ lụa Thái” tại Bangkok (Thái Lan)

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp cùng Hiệp hội Lụa Thái và quảng bá văn hoá Thái Lan tổ chức chương trình trình diễn thời trang, nghệ thuật đặc biệt mang tên “Áo dài gặp gỡ Lụa Thái”.

Thái Lan sẽ cấp thị thực riêng cho người nước ngoài tới chữa bệnh
Thái Lan sẽ cấp thị thực riêng cho người nước ngoài tới chữa bệnh

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm qua (15/11) đã thông qua đề xuất của Bộ Y tế về việc cấp thị thực cho những người nước ngoài tới nước này chữa bệnh nhằm thúc đẩy Thái Lan trở thành một trung tâm y tế của khu vực.

Thái Lan sẽ cấp thị thực riêng cho người nước ngoài tới chữa bệnh

Thái Lan sẽ cấp thị thực riêng cho người nước ngoài tới chữa bệnh

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm qua (15/11) đã thông qua đề xuất của Bộ Y tế về việc cấp thị thực cho những người nước ngoài tới nước này chữa bệnh nhằm thúc đẩy Thái Lan trở thành một trung tâm y tế của khu vực.

Nghi lễ tạ ơn Nữ thần nước tại Thái Lan
Nghi lễ tạ ơn Nữ thần nước tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 8/11, thủ đô Bangkok và các địa phương trên khắp Thái Lan đã tổ chức lễ hội thả đèn hoa đăng trên sông Loy Krathong. Lễ hội mang ý nghĩa bày tỏ sự tạ ơn, lời xin lỗi đối với Nữ thần nước.

Nghi lễ tạ ơn Nữ thần nước tại Thái Lan

Nghi lễ tạ ơn Nữ thần nước tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 8/11, thủ đô Bangkok và các địa phương trên khắp Thái Lan đã tổ chức lễ hội thả đèn hoa đăng trên sông Loy Krathong. Lễ hội mang ý nghĩa bày tỏ sự tạ ơn, lời xin lỗi đối với Nữ thần nước.

Thái Lan ăn mừng cột mốc 10 triệu lượt khách quốc tế
Thái Lan ăn mừng cột mốc 10 triệu lượt khách quốc tế

VOV.VN - Vào ngày 10/12 tới, 7 sân bay và 2 cửa khẩu của Thái Lan sẽ đồng loạt tổ chức sự kiện đánh dấu 10 triệu lượt khách năm 2022, như một lời cảm ơn tới các du khách quốc tế.

Thái Lan ăn mừng cột mốc 10 triệu lượt khách quốc tế

Thái Lan ăn mừng cột mốc 10 triệu lượt khách quốc tế

VOV.VN - Vào ngày 10/12 tới, 7 sân bay và 2 cửa khẩu của Thái Lan sẽ đồng loạt tổ chức sự kiện đánh dấu 10 triệu lượt khách năm 2022, như một lời cảm ơn tới các du khách quốc tế.