Hoa ban Sơn La khoe sắc thu hút du khách

VOV.VN - Đúng hẹn những ngày tháng 3, từng cánh hoa ban e ấp hôm nào đã bung nở, khoe sắc giữa núi rừng, làm say lòng người con quê hương Sơn La và mời gọi du khách thập phương.

Mỗi mùa ban nở, núi rừng Sơn La ngập trong sắc trắng tinh khôi, gợi nhớ một truyền thuyết xa xưa về mối tình thủy chung son sắt của nàng Ban – chàng Khum. Bao thế hệ lớn lên bên hiên nhà sàn đã từng được ông bà kể lại chuyện cô gái xinh đẹp, thủy chung, vì người mình yêu mà trốn khỏi hôn lễ sắp đặt, quyết chí đi tìm chàng trai, rồi hóa thành cây ban rừng. Xuân đến cây nở những bông hoa trắng ngần, trong sáng như người con gái. Còn chàng Khum cũng vì kiệt sức trên đường tìm người mình yêu, mà hóa thành chim cất tiếng hót vang mọi cánh rừng mỗi mùa ban nở.

Chị Quàng Thị Xuân, người dân xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La chia sẻ: "Người dân tộc Thái chúng tôi ai cũng thuộc câu chuyện sự tích hoa ban. Mỗi năm vào mùa hoa ban nở, chị em chúng tôi lại cùng nhau mặc bộ váy áo cóm đẹp nhất, đi dạo và chụp hình với hoa ban để lưu lại kỷ niệm".

Hoa ban tự bao đời vẫn thế, đến tháng ba, khi hoa mơ, hoa đào đã vãn, mới bung sức phủ trắng những cánh rừng, khoe sắc trên những khe núi, triền đồi. Giờ đây, khi đến Sơn La, chỉ cần men theo quốc lộ 6, hay ghé thăm các khu phố, đồi Khau Cả, quảng trường Tây Bắc… du khách cũng có thể thỏa thích ngắm hoa ban. Loài hoa với hương thơm nhẹ, vị ngọt thanh, trắng tinh khôi xen lẫn nhị hồng nổi bật giữa nền trời xanh ngắt, khiến bất cứ ai cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc hấp dẫn này.

Chị Ngô Thu Uyên - du khách đến từ tỉnh Hà Nam chia sẻ: "Tôi rất vui và thấy may mắn khi đến Sơn La vào đúng dịp khi mùa hoa ban nở. Chúng tôi đi dạo dọc các con đường ở Sơn La thì thấy có nhiều hoa ban trắng tinh khôi và đã chụp được những kiểu ảnh rất ưng ý".

Trong nhiều năm trở lại đây, cây hoa ban cũng được lựa chọn là cây trồng đô thị, do vậy, việc chăm sóc loại cây này cũng được thành phố Sơn La đặc biệt quan tâm. Là người thường xuyên chăm sóc những cây ban được trồng tại khuôn viên Quảng trường Tây Bắc, chị Đỗ Thị Vương Dung (Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La) cho hay: "Mỗi năm vào mùa hoa ban thì mọi người đến đây chụp ảnh rất nhiều. Cây ban cũng cần sự chăm sóc, từ cắt tỉa, phun thuốc rồi tưới cho cây phát triển tốt".

Khi chưa có ảnh hưởng của dịch Covid-19, đây sẽ là thời điểm đông đảo du khách tìm về Sơn La để hoà mình vào lễ hội hoa ban và nhiều ngày hội của đồng bào các dân tộc nơi đây. Năm nay, tuy vắng không khí nhộn nhịp của ngày hội, nhưng hoa ban Sơn La vẫn bung nở, tinh khôi, tựa lời mời gọi du khách gần xa tới thăm miền đất thanh bình, thân thiện và mến khách./.

Video "Hoa ban nở trắng núi rừng hút hồn du khách":

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giàng A Dê truyền cảm hứng làm du lịch ở vùng cao
Giàng A Dê truyền cảm hứng làm du lịch ở vùng cao

VOV.VN - Với những nỗ lực vượt khó để đưa du lịch cộng đồng hoạt động hiệu quả, năm 2021, anh Giàng A Dê ở xã La Pán Tẩn, huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vinh dự được nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

Giàng A Dê truyền cảm hứng làm du lịch ở vùng cao

Giàng A Dê truyền cảm hứng làm du lịch ở vùng cao

VOV.VN - Với những nỗ lực vượt khó để đưa du lịch cộng đồng hoạt động hiệu quả, năm 2021, anh Giàng A Dê ở xã La Pán Tẩn, huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vinh dự được nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

Nghỉ dưỡng cao cấp định vị thương hiệu du lịch Phú Yên
Nghỉ dưỡng cao cấp định vị thương hiệu du lịch Phú Yên

VOV.VN - Sở hữu các sản phẩm du lịch đặc trưng cùng sự xuất hiện của thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp, Phú Yên đứng trước cơ hội vươn lên mạnh mẽ, trở thành một 'trung tâm du lịch mới' của miền Trung.

Nghỉ dưỡng cao cấp định vị thương hiệu du lịch Phú Yên

Nghỉ dưỡng cao cấp định vị thương hiệu du lịch Phú Yên

VOV.VN - Sở hữu các sản phẩm du lịch đặc trưng cùng sự xuất hiện của thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp, Phú Yên đứng trước cơ hội vươn lên mạnh mẽ, trở thành một 'trung tâm du lịch mới' của miền Trung.

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang
Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang

VOV.VN - Những ngày này, cây gạo song sinh ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn (Yên Dũng, Bắc Giang) lại nở hoa đỏ rực cả một góc trời giữa đồng quê xanh mượt tạo khung cảnh đẹp như tranh, thu hút đông đảo du khách tới tham quan, chụp hình.

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang

Cây gạo song sinh cổ thụ "độc nhất vô nhị" hút khách check-in ở Bắc Giang

VOV.VN - Những ngày này, cây gạo song sinh ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn (Yên Dũng, Bắc Giang) lại nở hoa đỏ rực cả một góc trời giữa đồng quê xanh mượt tạo khung cảnh đẹp như tranh, thu hút đông đảo du khách tới tham quan, chụp hình.