Nhà hàng tre lớn nhất Việt Nam tạo điểm nhấn du lịch Phú Yên

VOV.VN - Chúc mừng kỷ lục của nhà hàng tre Gozo Brew House, ông Đào Mỹ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh đây sẽ là cơ hội để thu hút du khách, đưa du lịch Phú Yên phát triển hơn.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – Vietkings vừa công bố kỷ lục "Nhà hàng tre có diện tích lớn nhất tại Việt Nam" cho nhà hàng Gozo Brew House (thuộc khu nghỉ dưỡng Stelia Beach Resort Tuy Hòa). Công trình này được kiến tạo bởi hơn 40.000 cây tầm vông và hàng trăm ngàn lá dừa nước, gợi hình ảnh như cánh diều đang đón gió, được bao quanh bởi khu vườn xanh mát hướng ra bãi biển và quảng trường Nghinh Phong nổi tiếng.

Phát biểu chúc mừng nhà hàng tre Gozo Brew House, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh đây sẽ là cơ hội để Phú Yên thu hút du khách. Ông Đào Mỹ cũng kỳ vọng các nhà đầu tư quan tâm, xây dựng thêm những công trình độc đáo, thân thiện và gắn với văn hóa địa phương, qua đó lan tỏa hình ảnh điểm đến Phú Yên và thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

Với Stelia Beach Resort, công trình Gozo Brew House không chỉ tạo điểm nhấn mà còn thể hiện cam kết phát triển bền vững, là cơ hội tốt để đưa hình ảnh của khu nghỉ dưỡng và điểm đến Tuy Hòa, Phú Yên đến với khách du lịch. Nhân dịp này, Stelia Beach Resort gửi tặng chương trình khuyến mãi trên website của đơn vị, dành cho tất cả du khách trong tháng 3.

Du khách sẽ được thưởng thức các loại bia thủ công khi đến Gozo Brew House và thử các món đặc sản địa phương, trong lúc ngắm nhìn vẻ đẹp của bờ biển và tháp Nghinh Phong. Khu nghỉ còn cung cấp nhiều trải nghiệm như xem phim chiếu rạp dưới các vì sao, đạp xe khám phá đồng quê, tìm hiểu cuộc sống nông thôn và các điểm du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gành Đá Đĩa Phú Yên tuyệt đẹp qua lăng kính vlogger Bùi Tiên Phong
Gành Đá Đĩa Phú Yên tuyệt đẹp qua lăng kính vlogger Bùi Tiên Phong

VOV.VN - Gành Đá Đĩa chinh phục du khách đến Phú Yên bởi những khối đá tuyệt đẹp, được gọt đẽo tài tình qua bàn tay của tự nhiên. Là một trong những ghềnh đá có vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ bậc nhất thế giới, Gành Đá Đĩa Phú Yên được xem là một điểm đến hấp dẫn không thể bỏ lỡ.

Gành Đá Đĩa Phú Yên tuyệt đẹp qua lăng kính vlogger Bùi Tiên Phong

Gành Đá Đĩa Phú Yên tuyệt đẹp qua lăng kính vlogger Bùi Tiên Phong

VOV.VN - Gành Đá Đĩa chinh phục du khách đến Phú Yên bởi những khối đá tuyệt đẹp, được gọt đẽo tài tình qua bàn tay của tự nhiên. Là một trong những ghềnh đá có vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ bậc nhất thế giới, Gành Đá Đĩa Phú Yên được xem là một điểm đến hấp dẫn không thể bỏ lỡ.

Khám phá "Đà Lạt của Phú Yên" trên Cao nguyên Vân Hòa
Khám phá "Đà Lạt của Phú Yên" trên Cao nguyên Vân Hòa

VOV.VN - Cao nguyên Vân Hòa hấp dẫn du khách bằng khí hậu mát mẻ dễ chịu, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, các di tích văn hóa lịch sử và ẩm thực truyền thống của người dân bản địa.

Khám phá "Đà Lạt của Phú Yên" trên Cao nguyên Vân Hòa

Khám phá "Đà Lạt của Phú Yên" trên Cao nguyên Vân Hòa

VOV.VN - Cao nguyên Vân Hòa hấp dẫn du khách bằng khí hậu mát mẻ dễ chịu, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, các di tích văn hóa lịch sử và ẩm thực truyền thống của người dân bản địa.

Thức dậy ở miền nắng đẹp Phú Yên
Thức dậy ở miền nắng đẹp Phú Yên

Nắng ở miền đất Phú Yên rất đẹp, đặc biệt vào thời điểm đầu ngày và lúc khoảng 15-16 giờ. Địa phương này có điểm đến Mũi Điện chính là nơi đón tia nắng đầu tiên trên đất liền nước Việt.

Thức dậy ở miền nắng đẹp Phú Yên

Thức dậy ở miền nắng đẹp Phú Yên

Nắng ở miền đất Phú Yên rất đẹp, đặc biệt vào thời điểm đầu ngày và lúc khoảng 15-16 giờ. Địa phương này có điểm đến Mũi Điện chính là nơi đón tia nắng đầu tiên trên đất liền nước Việt.