Chiêm ngưỡng di sản Huế từ trên cao

VOV.VN - Sáng nay 25/6, lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” đã chính thức khai mạc tại sân Hàm Nghi (đường 23 tháng 8) bên trong Kinh thành Huế (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện hưởng ứng tuần lễ Festival Huế 2022.

Đến với lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” đang diễn ra tại TP. Huế (Thừa Thiên Huế), du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn khinh khí cầu ngoạn mục, mà còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm bay treo, ngắm nhìn toàn cảnh kinh thành Huế.

Số lượng khinh khí cầu trình diễn trong lễ hội này gồm 10 quả khinh khí cầu lớn có đường kính từ 25 - 28 m, bay cao từ 200 - 500 m, bay xa bán kính 3 - 5 km, có thể chở từ 2 - 3 du khách; và 10 quả khinh khí cầu mini đường kính từ 6 - 10m, bay cao 10 - 20m dùng để bay biểu diễn.

Từ nay đến ngày 30/6, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” mở cửa đón khách tham quan và bay trải nghiệm hàng ngày theo các khung giờ sau: Bay tự do: 6h30 – 7h30 và 16h30 – 17h30; bay treo và bay biểu diễn: 7h – 9h30 và 17h – 19h. 

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết khi trải nghiệm bay treo tại chỗ, du khách có thể ngắm toàn cảnh kinh thành Huế và cảnh quan xung quanh. Với trải nghiệm bay tự do, nếu theo hướng gió về phía Tây du khách được ngắm những di tích dọc theo sông Hương như chùa Thiên Mụ, các lăng tẩm...; còn theo hướng gió về phía Đông sẽ hướng về hạ lưu sông Hương, phá Tam Giang...

Đây là lần thứ tư lễ hội khinh khí cầu được tổ chức tại Huế. Lễ hội “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” năm nay là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện hưởng ứng tuần lễ Festival Huế 2022./.

Di sản Huế "mềm mại" hơn để hấp dẫn du khách

VOV.VN - Trước thềm Festival Huế 2022, phóng viên VOV.VN có bài phỏng vấn ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế về chiến lược đưa Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc và thành phố của lễ hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội ẩm thực tại Festival Huế 2022
Lễ hội ẩm thực tại Festival Huế 2022

VOV.VN - Lễ hội diễn ra từ ngày 23 đến 26/6, với chủ đề “Tôn vinh quá khứ - kiến tạo tương lai”, giới thiệu những nét đặc sắc và đa dạng của văn hóa ẩm thực Kinh đô Huế qua gần 100 gian hàng trưng bày.

Lễ hội ẩm thực tại Festival Huế 2022

Lễ hội ẩm thực tại Festival Huế 2022

VOV.VN - Lễ hội diễn ra từ ngày 23 đến 26/6, với chủ đề “Tôn vinh quá khứ - kiến tạo tương lai”, giới thiệu những nét đặc sắc và đa dạng của văn hóa ẩm thực Kinh đô Huế qua gần 100 gian hàng trưng bày.

Sẵn sàng đón khách dự Festival Huế 2022
Sẵn sàng đón khách dự Festival Huế 2022

VOV.VN - Festival Huế 2022 được tổ chức với nhiều chương trình, hoạt động mang tầm quốc gia, quốc tế, dự kiến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Sẵn sàng đón khách dự Festival Huế 2022

Sẵn sàng đón khách dự Festival Huế 2022

VOV.VN - Festival Huế 2022 được tổ chức với nhiều chương trình, hoạt động mang tầm quốc gia, quốc tế, dự kiến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

1.000 khán giả tham gia chương trình áo dài cộng đồng tại Huế
1.000 khán giả tham gia chương trình áo dài cộng đồng tại Huế

VOV.VN - Hai show diễn Áo dài và Cuộc sống trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài cộng đồng (17-24/6) tại Cầu gỗ lim Bán nguyệt và Cầu gỗ lim đi bộ sông Hương (Huế) đã thu hút khoảng 1.000 khán giả Huế.

1.000 khán giả tham gia chương trình áo dài cộng đồng tại Huế

1.000 khán giả tham gia chương trình áo dài cộng đồng tại Huế

VOV.VN - Hai show diễn Áo dài và Cuộc sống trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài cộng đồng (17-24/6) tại Cầu gỗ lim Bán nguyệt và Cầu gỗ lim đi bộ sông Hương (Huế) đã thu hút khoảng 1.000 khán giả Huế.