Chuyển biến mạnh mẽ trên tuyến du lịch Tân Sơn - Thanh Sơn

VOV.VN - Phát huy thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực cùng kết nối giao thông thuận lợi, tỉnh Phú Thọ đang tràn trề cơ hội thúc đẩy du lịch tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn và Thanh Thủy.

Trải nghiệm khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa tại vườn quốc gia Xuân Sơn, đồi chè Long Cốc, đền Lăng Sương… kết hợp với các món ẩm thực độc đáo của người Mường, người Dao hay đặc sản trứ danh thịt chua Thanh Sơn đang tạo nên sức hấp dẫn mới cho khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hạ tầng du lịch tại các huyện Thanh Sơn và Thanh Thủy đang được nâng cấp nhanh chóng với nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ, hiện nay đồi chè Long Cốc là điểm đến thu hút khách, đặc biệt là du khách yêu thích chụp ảnh. Các doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng nhiểu tour du lịch kết nối Hà Nội - Tân Sơn - Thanh Sơn - Thanh Thủy, như tour 1 ngày từ Hà Nội đến đồi chè Long Cốc, dùng bữa trưa ẩm thực dân tộc, tắm khoáng nóng Thanh Thủy, hoặc tour 2 ngày đi đồi chè Long Cốc, vườn quốc gia Xuân Sơn ngủ tại homestay, tham quan mua sắm tại thị trấn Thanh Sơn trước khi đến khu khoáng nóng Thanh Thủy.

Hiện nay Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực hướng dẫn, hỗ trợ người dân tại Thanh Sơn, Tân Sơn phát huy thế mạnh để làm du lịch. "Chúng tôi hướng dẫn người dân cách vận hành nhà nghỉ cộng đồng (homestay), cách đón tiếp khách và kiến thức về du lịch. Hiệp hội cũng kết nối các doanh nghiệp lữ hành để đưa khách tới, đồng thời cùng người dân hoàn thiện sản phẩm, nông sản để mang đi giới thiệu tại các cửa hàng", ông Nguyễn Ngọc Lân chia sẻ với phóng viên VOV.VN.

Tại huyện Tân Sơn, anh Hà Văn Luận - chủ một homestay gần đồi chè Long Cốc cho biết sức hút của đồi chè giúp gia đình đón lượng khách đáng kể vào cuối tuần, đặc biệt là giai đoạn tháng 9 - tháng 12 khi đồi chè vào mùa đẹp nhất. Vì nằm trên tuyến đường đi Yên Bái, Sơn La nên homestay này cũng đón được lượng khách lớn đến dùng bữa trưa. "Gia đình đang xây thêm phòng lưu trú, để đón được từ 40 - 50 người. Hiện nay nhà sàn chỉ đón được 25 người nên nhiều khi không thể đáp ứng hết lượng khách về với đồi chè Long Cốc" - anh Hà Văn Luận nói.

Riêng huyện Thanh Sơn đang tập trung bảo tồn các giá trị văn hóa và cảnh quan ở xã Khả Cửu, tiến tới đưa nơi này trở thành điểm du lịch đặc trưng của địa phương. Ngoài ra du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều thác nước tuyệt đẹp như thác Mây, thác Chòi, thác Đá Mài; hệ thống di tích đình Thạch Khoán, đình Chung... hoặc thăm các làng nghề chế biến chè, trải nghiệm quy trình sản xuất thịt chua Thanh Sơn...

Ông Hoàng Anh Tuấn - Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Thanh Sơn & Tân Sơn cho biết tiềm năng du lịch ở các huyện Tân Sơn và Thanh Sơn là rất lớn, giao thông cũng thuận tiện, nhưng khó khăn hiện nay là hệ thống cơ sở lưu trú còn hạn chế. Để đáp ứng chất lượng và số lượng khách ngày càng đông, một số dự án du lịch quy mô lớn đang được triển khai tại khu vực đồi chè Long Cốc và thị trấn Thanh Sơn.

Trong tương lai gần, tại khu đồi chè Bông ở xã Long Cốc sẽ có thêm các khu nhà sàn cộng đồng và cắm trại cao cấp (glamping). Còn ở thị trấn Thanh Sơn, ngoài trung tâm sự kiện - nhà hàng - khách sạn Kiều Anh đã đưa vào vận hành, thì đến tháng 9/2023 sẽ có thêm tổ hợp Trung tâm đón khách du lịch Thanh Sơn, hứa hẹn sẽ góp phần nâng tầm du lịch địa phương.

Còn tại huyện Thanh Thủy, địa phương này đã thu hút được rất nhiều hạ tầng du lịch chất lượng cao, nhờ thế mạnh suối khoáng nóng và tiếp giáp với Hà Nội - nguồn khách hàng đầu cả nước. Các khu du lịch như Vườn Vua Resort & Villa, Đảo Ngọc Xanh... đã giúp Thanh Thủy đón lượng khách lớn vào những ngày cuối tuần và dịp lễ, Tết. Đơn cử như Vườn Vua Resort & Villa, bà Lại Thu Huyền - Giám đốc vận hành khu nghỉ cho biết năm nay, còn 1 tháng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhưng công suất phòng lưu trú đã đạt trên 80%.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội, hạ tầng du lịch ở các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của khách nội địa, nên trước tiên phải tập trung phục vụ tốt dòng khách này, đặc biệt là thu hút lượng khách rất lớn đến với Đền Hùng hàng năm. Sau khi xây dựng được thương hiệu điểm đến thì mới có thể đón khách quốc tế (inbound).

Ông Đỗ Tiến - Giám đốc Công ty du lịch Typic (chuyên đón khách Pháp) nhận định: "Sản phẩm du lịch mà địa phương cần làm ngay là tour khởi hành hàng ngày (daily tour) bằng nhiều ngôn ngữ, gửi cho các công ty chuyên tổ chức tour ở Hà Nội, các khách sạn ở khu phố cổ để hình ảnh dần quen thuộc với du khách. Nên gắn với thương hiệu Đền Hùng và các giá trị di sản văn hóa, làm từng bước để điểm đến phát triển bền vững".

Đại diện một doanh nghiệp chuyên đón khách Tây Ban Nha nêu ý kiến: "Khách du lịch quốc tế thường tìm đến những nơi giàu bản sắc văn hóa, mà điều này vẫn đang được gìn giữ ở Thanh Sơn, cộng thêm rừng quốc gia và thiên nhiên ở Tân Sơn là sức hút lớn. Tôi tin chắc rằng nếu đi đúng hướng thì khách quốc tế sẽ rất thích các loại hình như vậy và địa phương nên tập trung vào đó"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành du lịch tất bật chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5
Ngành du lịch tất bật chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhiều người lên kế hoạch đi du lịch với gia đình, bạn bè. Để đáp ứng nhu cầu của khách trong dịp này, các đơn vị trong ngành du lịch đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, sản phẩm tour đa dạng và hấp dẫn.

Ngành du lịch tất bật chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Ngành du lịch tất bật chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhiều người lên kế hoạch đi du lịch với gia đình, bạn bè. Để đáp ứng nhu cầu của khách trong dịp này, các đơn vị trong ngành du lịch đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, sản phẩm tour đa dạng và hấp dẫn.

Hội An có đánh mất mình từ việc bán vé tham quan?
Hội An có đánh mất mình từ việc bán vé tham quan?

VOV.VN - Từ ngày 15/5 tới đây, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam triển khai bán vé tham quan đối với tất cả du khách trong và ngoài nước khi vào tham quan phố cổ Hội An. Thông tin này đã gây sự chú ý của dư luận và nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến đồng tình nhưng cũng nhiều ý kiến phản đối, thậm chí phản ứng gay gắt.

Hội An có đánh mất mình từ việc bán vé tham quan?

Hội An có đánh mất mình từ việc bán vé tham quan?

VOV.VN - Từ ngày 15/5 tới đây, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam triển khai bán vé tham quan đối với tất cả du khách trong và ngoài nước khi vào tham quan phố cổ Hội An. Thông tin này đã gây sự chú ý của dư luận và nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến đồng tình nhưng cũng nhiều ý kiến phản đối, thậm chí phản ứng gay gắt.

Hà Nội yêu cầu không tổ chức tour đưa khách đến khu vực "cà phê đường tàu"
Hà Nội yêu cầu không tổ chức tour đưa khách đến khu vực "cà phê đường tàu"

VOV.VN - Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc bảm đảm an ninh, an toàn giao thông đường sắt đối với khách du lịch.

Hà Nội yêu cầu không tổ chức tour đưa khách đến khu vực "cà phê đường tàu"

Hà Nội yêu cầu không tổ chức tour đưa khách đến khu vực "cà phê đường tàu"

VOV.VN - Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc bảm đảm an ninh, an toàn giao thông đường sắt đối với khách du lịch.

Pác Ngòi - ngôi làng thơ mộng và bình yên bên hồ Ba Bể
Pác Ngòi - ngôi làng thơ mộng và bình yên bên hồ Ba Bể

VOV.VN - Bản Pác Ngòi thơ mộng và xinh đẹp ven hồ Ba Bể (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn). Nơi đây còn gìn giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng của người Tày với những ngôi nhà sàn cổ tựa lưng vào vách núi, phía trước nhìn ra mặt hồ trong như ngọc mỗi buổi sớm mai... Tất cả đều tạo nên sức hút kỳ lạ với du khách.

Pác Ngòi - ngôi làng thơ mộng và bình yên bên hồ Ba Bể

Pác Ngòi - ngôi làng thơ mộng và bình yên bên hồ Ba Bể

VOV.VN - Bản Pác Ngòi thơ mộng và xinh đẹp ven hồ Ba Bể (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn). Nơi đây còn gìn giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng của người Tày với những ngôi nhà sàn cổ tựa lưng vào vách núi, phía trước nhìn ra mặt hồ trong như ngọc mỗi buổi sớm mai... Tất cả đều tạo nên sức hút kỳ lạ với du khách.