Đà Lạt rực rỡ sắc hoa chào năm mới 2016

VOV.VN - Đến với Festival hoa Đà Lạt lần này, du khách không giấu nổi niềm thích thú khi được thưởng lãm hàng trăm loài hoa đẹp.

Như một lời hẹn ước, từ năm 2004 trở lại đây, cứ hai năm một lần, thành phố mộng mơ Đà Lạt lại mở đại tiệc hoa để chiêu đãi du khách. Với chủ đề “Đà Lạt, muôn màu sắc hoa”, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 6 năm 2015 diễn ra từ ngày 29/12/2015 đến ngày 2/1/2016 đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thưởng lãm. 

Đến với Festival hoa Đà Lạt lần này, du khách không giấu nổi niềm thích thú khi được thưởng lãm hàng trăm loài hoa đẹp, thỏa thú làm duyên trong những không gian hoa để chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng người thân, gia đình tại thành phố Festival hoa của Việt Nam.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ 6 là điểm đến văn hóa du lịch cho người dân, du khách trong và ngoài nước.

Tại không gian hoa – đường hoa Lê Đại Hành, cầu ông Đạo, hàng chục ngàn chậu hoa đẹp, rực rỡ với đủ màu sắc đặc trưng của phố núi như: anh thảo, thu hải đường, panse, cẩm chướng, viola, mai địa thảo… được bài trí, sắp đặt thành các tiểu cảnh mang nhiều biểu tượng độc đáo, lạ mắt. Cũng tại không gian hoa này, những kiến trúc độc đáo, quen thuộc gắn liền với sự hình thành và phát triển Đà Lạt đã được họa sỹ của phố núi khắc họa đậm nét trên taluy dốc phố. Đó là hình ảnh về nhà ga xe lửa, Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, Nhà thờ con gà, biệt thự cổ… hòa hợp với các loài hoa khoe sắc, tạo nên một không gian tươi đẹp, vừa cổ kính vừa mới lại và tràn đầy sức sống. 

Không gian hoa là điểm nhấn quan trọng của Festival hoa Đà Lạt lần thứ 6 này. Chương trình này do Hiệp hội hoa Đà Lạt phối hợp với hàng chục đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoa trên địa bàn thiết kế, nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp cũng như thế mạnh của hoa Đà Lạt. Ngoài không gian hoa trên đường Lê Đại Hành - cầu Ông Đạo, những không gian hoa khác được xây dựng bằng các tiểu cảnh đặc sắc quanh hồ Xuân Hương, đường Bà huyện Thanh Quan, đường Hồ Tùng Mậu và các khu, điểm du lịch lân cận, đã góp phần tạo nên một không gian hoa rộng lớn trên phố núi, khiến Đà Lạt mơ mộng càng thêm rực rỡ. 


Ông Nguyễn Nam, du khách đến từ thành phố Hà Nội cảm nhận: “Thường hàng năm tôi đều đi theo chương trình du lịch, năm nay thì đúng dịp Festival hoa Đà Lạt 2015. Đến đây, tôi thấy Đà Lạt thay đổi nhiều, trong dịp này lạng càng thấy thêm thích thú. Ấn tượng lớn nhất của tôi là sự thanh bình và đẹp của các loài hoa. Các loài hoa đẹp, điển hình của Đà Lạt chúng tôi đều thấy có cả".

Festival hoa Đà Lạt lần thứ 6 là điểm đến văn hóa du lịch cho người dân, du khách trong và ngoài nước, là sự nối tiếp, khẳng định, tôn vinh và quảng bá những giá trị về hoa của Đà Lạt. Hoa đã trở thành biểu tượng đẹp của thành phố Đà Lạt; ngành hoa nơi đây đã và đang ngày càng phát triển, đời sống của người trồng hoa cũng ngày càng giàu có và sung túc hơn. Vì vậy, hơn ai hết, những người trồng hoa ở phố núi Đà Lạt rất tự hào và phấn khởi, khi được tiếp đón du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. 


Cùng với khu vực nội thành, vòng quanh hồ Xuân Hương, những ngày này, tại các làng hoa truyền thống như Thái Phiên, Hà Đông, Vạn Thành cũng rộn ràng, tất bật. Ông Trần Đình Thịnh, Tổ trưởng tổ dân phố Vạn Thành, thuộc phường 5, thành phố Đà Lạt cho biết, để quảng bá đặc thù về làng hoa truyền thống của mình, tổ dân phố đã cử  ra hơn 40 nông dân chuyên sản xuất hoa cao cấp để sẵn sàng tiếp đón du khách. Mặc dù công việc bận rộn nhưng mọi người đều cảm thấy vui và hạnh phúc.

“Nói về làng hoa Vạn Thành thì chủ lực là các loại hoa hồng. Hoa hồng có nhiều loại lắm: sen, cam, vàng, đỏ, nói chung là đủ các loại hoa. Ngoài ra còn có thêm nhiều loài hoa khác nữa như lyly, cẩm chướng, cát tường để phục vụ nhu cầu của thị trường. Hiện có hơn 40 người là chị em phụ nữ tham gia đón khách, cổ vũ Festival hoa”, ông Thinh cho biết.

Khai mạc Festival hoa Đà Lạt

VOV.VN -Với chủ đề “Đà Lạt, muôn màu sắc hoa”, Festival hoa Đà Lạt là thứ 6 năm 2015 là điểm đến văn hóa du lịch cho người dân, du khách trong và ngoài nước.

Cùng với 5 lần tổ chức trước đó, Festival Hoa Đà Lạt lần này là sự kiện kinh tế, văn hoá, du lịch nổi bật và đặc sắc, là lễ hội đặc trưng riêng của thành phố cao nguyên xinh đẹp và thơ mộng. Hoạt động này vừa có ý nghĩa tôn vinh các giá trị về hoa, nghề trồng hoa, người trồng hoa, đồng thời có tác động mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy phát triển ngành nghề sản xuất - kinh doanh và xuất khẩu hoa của thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng cũng như các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Một năm mới nữa đã đến, thành phố Festival hoa Đà Lạt thơ mộng và quyến rũ lại đón thêm nhiều du khách, bạn bè trong nước và quốc tế, mang đến nhiều niềm vui, hạnh phúc cho mọi người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố thêm 5 loại hoa mang thương hiệu "Hoa Đà Lạt"
Công bố thêm 5 loại hoa mang thương hiệu "Hoa Đà Lạt"

VOV.VN - Đây là bước đi quan trọng để xây dựng thương hiệu, thúc đẩy ngành sản xuất hoa của địa phương phát triển.

Công bố thêm 5 loại hoa mang thương hiệu "Hoa Đà Lạt"

Công bố thêm 5 loại hoa mang thương hiệu "Hoa Đà Lạt"

VOV.VN - Đây là bước đi quan trọng để xây dựng thương hiệu, thúc đẩy ngành sản xuất hoa của địa phương phát triển.

Festival Hoa Đà Lạt 2013 sẽ trưng nhiều tác phẩm "độc"
Festival Hoa Đà Lạt 2013 sẽ trưng nhiều tác phẩm "độc"

VOV.VN - Các làng hoa truyền thống ở Đà Lạt đang tích cực hoàn thiện những tác phẩm hoa đẹp để đón chào Festival Hoa Đà lạt lần thứ 5.

Festival Hoa Đà Lạt 2013 sẽ trưng nhiều tác phẩm "độc"

Festival Hoa Đà Lạt 2013 sẽ trưng nhiều tác phẩm "độc"

VOV.VN - Các làng hoa truyền thống ở Đà Lạt đang tích cực hoàn thiện những tác phẩm hoa đẹp để đón chào Festival Hoa Đà lạt lần thứ 5.

Khai mạc Festival hoa Đà Lạt
Khai mạc Festival hoa Đà Lạt

VOV.VN -Với chủ đề “Đà Lạt, muôn màu sắc hoa”, Festival hoa Đà Lạt là thứ 6 năm 2015 là điểm đến văn hóa du lịch cho người dân, du khách trong và ngoài nước.

Khai mạc Festival hoa Đà Lạt

Khai mạc Festival hoa Đà Lạt

VOV.VN -Với chủ đề “Đà Lạt, muôn màu sắc hoa”, Festival hoa Đà Lạt là thứ 6 năm 2015 là điểm đến văn hóa du lịch cho người dân, du khách trong và ngoài nước.

Rực rỡ sắc màu ở lễ hội hoa Đà Lạt
Rực rỡ sắc màu ở lễ hội hoa Đà Lạt

Thành phố ngàn hoa trở nên rực rỡ, sôi động hơn khi Festival 2015 chính thức bắt đầu với các màn diễu hành xe cổ...

Rực rỡ sắc màu ở lễ hội hoa Đà Lạt

Rực rỡ sắc màu ở lễ hội hoa Đà Lạt

Thành phố ngàn hoa trở nên rực rỡ, sôi động hơn khi Festival 2015 chính thức bắt đầu với các màn diễu hành xe cổ...

"Hoa và Ánh sáng" tại Festival Hoa Đà Lạt 2012
"Hoa và Ánh sáng" tại Festival Hoa Đà Lạt 2012

Festival năm nay có 21 chương trình hoạt động phong phú, đặc sắc.

"Hoa và Ánh sáng" tại Festival Hoa Đà Lạt 2012

"Hoa và Ánh sáng" tại Festival Hoa Đà Lạt 2012

Festival năm nay có 21 chương trình hoạt động phong phú, đặc sắc.

Những tác phẩm độc đáo của Ladora Winery tại Festival hoa Đà Lạt
Những tác phẩm độc đáo của Ladora Winery tại Festival hoa Đà Lạt

VOV.VN -Nhà làm vang Ladora Winery ho biết đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng trình làng công chúng tại Festival hoa Đà Lạt

Những tác phẩm độc đáo của Ladora Winery tại Festival hoa Đà Lạt

Những tác phẩm độc đáo của Ladora Winery tại Festival hoa Đà Lạt

VOV.VN -Nhà làm vang Ladora Winery ho biết đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng trình làng công chúng tại Festival hoa Đà Lạt