Đà Lạt triển khai thí điểm nhiều dịch vụ về đêm cho du khách

VOV.VN - UBND TP Đà Lạt đang xây dựng kế hoạch triển khai mô hình thí điểm phát triển kinh tế ban đêm, đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm, giải trí, ẩm thực về đêm cho người dân địa phương và du khách.

Trong kế hoạch thí điểm phát triển kinh tế ban đêm, trước mắt, Đà Lạt sẽ tập trung triển khai mô hình công viên nhạc nước tại Vườn hoa thành phố, tổ chức biểu diễn nghệ thuật hàng đêm và hình thành các gian hàng tham quan, mua sắm đặc sản tại khu vực trung tâm. Cùng với đó, xây dựng tuyến phố ẩm thực, tuyến phố đêm tại một số tuyến đường và khu vực Quảng trường Lâm Viên. Mỗi mô hình thí điểm đều có điểm nhấn cũng như tổ chức nhiều chương trình, hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực về đêm cho du khách.

Trong giai đoạn 2023-2030, Đà Lạt sẽ triển khai thêm các mô hình khu phố đi bộ, tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mua sắm, tham quan mặt hồ; di dời, sắp xếp lại chợ đêm theo hình thức hiện đại, mỹ quan, đảm bảo các yếu tố vệ sinh thực phẩm, môi trường kinh doanh lành mạnh; hình thành tổ hợp kinh tế đêm gồm các loại hình vui chơi giải trí, Shophouse, Clubhouse, Casino, khu trung tâm phức hợp đa chức năng.

Theo bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt, những nỗ lực này nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố du lịch đặc thù, kéo theo các ngành kinh tế khác phát triển. Bà Trần Thị Vũ Loan, nói: “Trong kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm chúng tôi có xây dựng những khu vực, không gian mở cửa tham quan và các loại hình dịch vụ về đêm cho du khách. Riêng chợ đêm, sẽ di dời chợ đêm để đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý giá cả, dịch vụ… Hiện nay, chúng tôi đã lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để hoàn thiện và trình UBND tỉnh để làm sao tạo đà phát triển, gắn với thế mạnh về du lịch của thành phố”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điểm check-in đẹp nhất khi đến Đà Lạt mùa xuân
Những điểm check-in đẹp nhất khi đến Đà Lạt mùa xuân

VOV.VN - Blogger du lịch Hoàng Thùy Dương vừa có chuyến du ngoạn Đà Lạt. Cô cho biết nơi này cũng có biển mây thơ mộng mà cứ ngỡ Tà Xùa, hoặc những nhà lồng phát sáng tạo nên khung cảnh lung linh tuyệt đẹp về đêm.

Những điểm check-in đẹp nhất khi đến Đà Lạt mùa xuân

Những điểm check-in đẹp nhất khi đến Đà Lạt mùa xuân

VOV.VN - Blogger du lịch Hoàng Thùy Dương vừa có chuyến du ngoạn Đà Lạt. Cô cho biết nơi này cũng có biển mây thơ mộng mà cứ ngỡ Tà Xùa, hoặc những nhà lồng phát sáng tạo nên khung cảnh lung linh tuyệt đẹp về đêm.

Vì sao Lâm Đồng di dời nhà kính ra khỏi nội ô Đà Lạt?
Vì sao Lâm Đồng di dời nhà kính ra khỏi nội ô Đà Lạt?

VOV.VN - Sau thời gian dài thiếu sự kiểm soát, diện tích nhà kính phát triển tự phát với tốc độ nhanh, gây tác động xấu đến cảnh quan, môi trường và kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực khác, vì vậy, tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng các phương án giải tỏa, di dời toàn bộ diện tích nhà kính ra khỏi nội ô, nội thị TP. Đà Lạt và các huyện lân cận.

Vì sao Lâm Đồng di dời nhà kính ra khỏi nội ô Đà Lạt?

Vì sao Lâm Đồng di dời nhà kính ra khỏi nội ô Đà Lạt?

VOV.VN - Sau thời gian dài thiếu sự kiểm soát, diện tích nhà kính phát triển tự phát với tốc độ nhanh, gây tác động xấu đến cảnh quan, môi trường và kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực khác, vì vậy, tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng các phương án giải tỏa, di dời toàn bộ diện tích nhà kính ra khỏi nội ô, nội thị TP. Đà Lạt và các huyện lân cận.

Đà Lạt tiếp tục hút khách sau kỳ nghỉ Tết
Đà Lạt tiếp tục hút khách sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Đến mùng 7 Tết (ngày 28/1), dù đã hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 nhưng Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Đà Lạt tiếp tục hút khách sau kỳ nghỉ Tết

Đà Lạt tiếp tục hút khách sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Đến mùng 7 Tết (ngày 28/1), dù đã hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 nhưng Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.