Đà Nẵng đón khách Ấn Độ và Trung Đông từ tháng 10 tới

VOV.VN - Theo kế hoạch, từ tháng 10 tới sẽ mở cửa các đường bay trực tiếp từ các thành phố lớn của Ấn Độ là Mumbai và New Delhi đến Đà Nẵng.

Chiều 17/9, Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức chương trình giới thiệu thông tin về tâm lý, văn hóa và thị hiếu của khách du lịch Ấn Độ và Trung Đông để chuẩn bị đón dòng khách này. Theo kế hoạch, từ tháng 10 tới sẽ mở cửa các đường bay trực tiếp từ các thành phố lớn của Ấn Độ là Mumbai và New Delhi đến Đà Nẵng.

Hiện nay, Việt Nam đã áp dụng hệ thống cấp thị thực điện tử cho du khách Ấn Độ và Chính phủ Ấn Độ cũng đã công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện khách du lịch Ấn Độ muốn đến Đà Nẵng phải qua nối chuyến từ TP.HCM, Hà Nội, hoặc quá cảnh tại Bangkok (Thái Lan), Singapore, Malaysia.

Tại TP Đà Nẵng, các nhà hàng chuyên phục vụ các dòng khách này chưa nhiều, chưa phong phú về thực đơn gây khó khăn cho du khách đến tham quan. Ngôn ngữ Arab cũng là rào cản lớn đối thị trường du lịch Đà Nẵng, Việt Nam. Theo các chuyên gia, dự kiến lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam trong năm 2023 khoảng 1,3 triệu lượt. Trong đó, TP Đà Nẵng sẽ đón khoảng vài trăm ngàn lượt.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đang xây dựng các gói sản phẩm hấp dẫn, đặc trưng cho thị trường này, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ du lịch cao cấp, trong đó có sản phẩm du lịch cưới, du lịch nghỉ dưỡng.

“Từ tháng 10/2022 tới đây, việc mở hai đường bay thẳng đầu tiên từ hai thành phố lớn và quan trọng nhất của Ấn Độ là Mumbai và New Delhi đến Đà Nẵng của Hãng hàng không Vietjet Air sẽ là tiền đề thuận lợi để trao đổi kết nối nguồn khách giữa các điểm đến. Trong thời gian đến, TP Đà Nẵng dự kiến tổ chức đoàn công tác tại các quốc gia Trung Đông để giới thiệu du lịch Đà Nẵng và xúc tiến sớm mở lại đường bay trực tiếp Doha - Đà Nẵng. Đặc biệt, thành phố sẽ tiếp tục kết nối với Đại sứ quán, Lãnh sự quán để hỗ trợ xúc tiến du lịch giữa hai bên”, bà Hạnh thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận phát triển làng nghề gắn với du lịch
Bình Thuận phát triển làng nghề gắn với du lịch

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030. 

Bình Thuận phát triển làng nghề gắn với du lịch

Bình Thuận phát triển làng nghề gắn với du lịch

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030. 

Lãng phí tiềm năng du lịch hồ Ba Bể?
Lãng phí tiềm năng du lịch hồ Ba Bể?

VOV.VN - Hồ Ba Bể ở tỉnh Bắc Kạn được quy hoạch là 1 trong 46 Khu du lịch quốc gia. Tuy nhiên, thời gian qua công tác phát triển du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Hiện nay Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể vẫn đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lãng phí tiềm năng du lịch hồ Ba Bể?

Lãng phí tiềm năng du lịch hồ Ba Bể?

VOV.VN - Hồ Ba Bể ở tỉnh Bắc Kạn được quy hoạch là 1 trong 46 Khu du lịch quốc gia. Tuy nhiên, thời gian qua công tác phát triển du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Hiện nay Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể vẫn đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đà Nẵng kích cầu du lịch trên không gian số
Đà Nẵng kích cầu du lịch trên không gian số

VOV.VN -Đà Nẵng giới thiệu chương trình “Trải nghiệm du lịch Đà Nẵng trên không gian số” phiên bản nâng cấp “Một chạm đến Đà Nẵng”.

Đà Nẵng kích cầu du lịch trên không gian số

Đà Nẵng kích cầu du lịch trên không gian số

VOV.VN -Đà Nẵng giới thiệu chương trình “Trải nghiệm du lịch Đà Nẵng trên không gian số” phiên bản nâng cấp “Một chạm đến Đà Nẵng”.