Đà Nẵng kỳ vọng đón 3 triệu khách Ấn Độ trong 2 năm tới

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang tích cực xúc tiến mở đường bay đến Ấn Độ, quảng bá điểm đến nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế. Ngành du lịch thành phố này kỳ vọng sớm đạt được cột mốc 3 triệu khách Ấn Độ trong vòng 2 năm tới.

Thông tin từ Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, giai đoạn trước dịch Covid-19, lượng khách du lịch Ấn Độ tới Đà Nẵng khá cao. Năm 2018, thành phố này đón hơn 9.000 lượt khách Ấn Độ, năm 2019 tăng lên gấp đôi. Mới đây, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Chương trình xúc tiến, giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại New Delhi, Ấn Độ. Ngày 17 và 18/10 tới sẽ khai trương 2 đường bay thẳng từ Mumbai và New Delhi (Ấn Độ) tới thành phố Đà Nẵng. Ba đường bay mới từ Ấn Độ đến Đà Nẵng tiếp tục khai trương vào tháng 11 và 12 năm nay. Ngành du lịch thành phố kỳ vọng sớm đạt được cột mốc 3 triệu khách Ấn Độ trong vòng 2 năm tới.

Hiện nay, khách giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ qua lại rất dễ dàng. Du khách Ấn Độ tới Việt Nam không cần cách ly y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2. Bà Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, khách Ấn Độ chủ yếu là hạng sang, đi theo nhóm, chi tiêu nhiều. Đây là thị trường khách MICE (hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch) và tổ chức cưới mà ngành du lịch thành phố hướng tới trong thời gian đến.

“Ấn Độ là thị trường gửi khách rất đông, chỉ sau Trung Quốc. Hiện nay, thị trường Trung Quốc chưa mở cửa hoàn toàn, cho nên Ấn Độ là khả năng lớn cho chúng tôi tìm kiếm thị trường mới, đa dạng hóa thị trường quốc tế. Thị trường Ấn Độ là một thị trường tôi đánh giá có thị hiếu khá phù hợp với điểm mạnh của Đà Nẵng, ví dụ như nghỉ dưỡng biển, công vụ, mua sắm cũng như du lịch cưới", bà An nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam Trung Bộ mong mỏi đón khách Ấn Độ
Nam Trung Bộ mong mỏi đón khách Ấn Độ

VOV.VN - Các doanh nghiệp và điểm đến tại Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận và Ninh Thuận đều kỳ vọng thu hút khách Ấn Độ, vì đây được coi là thị trường khách quốc tế tiềm năng nhất hiện nay.

Nam Trung Bộ mong mỏi đón khách Ấn Độ

Nam Trung Bộ mong mỏi đón khách Ấn Độ

VOV.VN - Các doanh nghiệp và điểm đến tại Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận và Ninh Thuận đều kỳ vọng thu hút khách Ấn Độ, vì đây được coi là thị trường khách quốc tế tiềm năng nhất hiện nay.

Lượng du khách tăng vọt tại miền Trung, dịch vụ du lịch thiếu người làm
Lượng du khách tăng vọt tại miền Trung, dịch vụ du lịch thiếu người làm

VOV.VN - Tại miền Trung, trong niềm vui đón khách trở lại thì các doanh nghiệp du lịch hết sức lo lắng khi "chạy đôn chạy đáo" tìm lao động. Nếu nhân lực ngành du lịch không được bổ sung nhanh chóng sẽ trở thành điểm nghẽn trong quá trình phát triển.

Lượng du khách tăng vọt tại miền Trung, dịch vụ du lịch thiếu người làm

Lượng du khách tăng vọt tại miền Trung, dịch vụ du lịch thiếu người làm

VOV.VN - Tại miền Trung, trong niềm vui đón khách trở lại thì các doanh nghiệp du lịch hết sức lo lắng khi "chạy đôn chạy đáo" tìm lao động. Nếu nhân lực ngành du lịch không được bổ sung nhanh chóng sẽ trở thành điểm nghẽn trong quá trình phát triển.