Đà Nẵng và Quảng Tây (Trung Quốc) tăng cường hợp tác về cảng, du lịch đường biển

VOV.VN - Sáng 2/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tiếp ông Lưu Ninh, Ủy viên BCHTW Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội ĐBND Khu tự trị dân tộc Choang nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, lãnh đạo 2 địa phương thống nhất tăng cường hợp tác phát triển lĩnh vực cảng và du lịch bằng đường biển.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với một số địa phương của Trung Quốc như các tỉnh: Sơn Đông, Giang Tô, Đặc khu hành chính Ma Cao, thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam). Năm 2017, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng thành lập và đi vào hoạt động, là cầu nối quan trọng cho mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác của Trung Quốc; đồng thời phối hợp với địa phương xử lý những vấn đề phát sinh của công dân Trung Quốc đang sinh sống, làm việc và du lịch tại thành phố này.

Tại buổi tiếp, ông Lưu Ninh, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đánh giá cao tiềm năng và cơ hội phát triển của thành phố Đà Nẵng. Tỉnh Quảng Tây và thành phố Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi có thể kết nối hợp tác phát triển bằng đường bộ và đường biển. Thành phố Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng với tỉnh Quảng Tây như: hệ thống cảng biển, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng để phát triển du lịch.

Ông Lưu Ninh mong muốn, ngoài hợp tác phát triển bằng đường bộ, thời gian tới, 2 địa phương tăng cường hợp tác về lĩnh vực dịch vụ cảng biển và du lịch bằng đường biển.

Về phần mình, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng Đoàn Bí thư Khu ủy Quảng Tây do ông Lưu Ninh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam; hy vọng qua đó sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng và Quảng Tây. Ông Nguyễn Văn Quảng đồng tình với việc tiếp tục tăng cường hợp tác giao thương đường bộ và mở rộng giao thương bằng đường biển giữa 2 địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, khoảng cách từ cảng Đà Nẵng đến các cảng biển tỉnh Quảng Tây rất phù hợp, tạo điều kiền để kết nối giao thương hàng hóa. Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng là điểm cuối tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, hàng hóa từ các nước trên Hành lang kinh tế Đông Tây như: Myanmar, Thái Lan, Lào qua cảng Đà Nẵng thuận lợi. Một số cảng của tỉnh Quảng Tây cũng có vai trò kết nối đưa hàng hóa sang Châu Âu.

Ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, thế mạnh của 2 địa phương là có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, người dân, du khách cũng thích đi du lịch qua lại 2 địa phương nên rất thuận lợi cho việc kết nối phát triển du lịch bằng tàu biển.

“Thời điểm này, chúng ta cần có sự hợp tác mạnh mẽ để cùng nhau phục hồi phát triển bù lại thời gian do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tôi thống nhất cao, chúng ta không chỉ hợp tác giao thương bằng đường bộ mà còn tăng cường kết nối hợp tác tuyến đường biển. Tôi cho rằng kết nối giao thương về vận tải hàng hóa đường biển và tăng cường trao đổi, kết nối đoàn du lịch biển giữa 2 địa phương"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các khu chợ truyền thống Đà Nẵng sẵn sàng cho mùa du lịch
Các khu chợ truyền thống Đà Nẵng sẵn sàng cho mùa du lịch

VOV.VN - Vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách đến Đà Nẵng sẽ rất đông và nhu cầu ăn uống của du khách tăng cao. Đà Nẵng đang tăng cường công tác quản lý, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các khu chợ truyền thống.

Các khu chợ truyền thống Đà Nẵng sẵn sàng cho mùa du lịch

Các khu chợ truyền thống Đà Nẵng sẵn sàng cho mùa du lịch

VOV.VN - Vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách đến Đà Nẵng sẽ rất đông và nhu cầu ăn uống của du khách tăng cao. Đà Nẵng đang tăng cường công tác quản lý, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các khu chợ truyền thống.

Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2023 trải nghiệm những cách làm bánh mì ngon nhất
Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2023 trải nghiệm những cách làm bánh mì ngon nhất

VOV.VN - Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM. Sự kiện thu hút hàng ngàn người dân, du khách tham quan, thưởng thức hàng trăm loại bánh mì; tìm hiểu, trải nghiệm làm bánh mì – món ăn bình dân tại Việt Nam.

Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2023 trải nghiệm những cách làm bánh mì ngon nhất

Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2023 trải nghiệm những cách làm bánh mì ngon nhất

VOV.VN - Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM. Sự kiện thu hút hàng ngàn người dân, du khách tham quan, thưởng thức hàng trăm loại bánh mì; tìm hiểu, trải nghiệm làm bánh mì – món ăn bình dân tại Việt Nam.

Đặc sắc chương trình “Cát Bà Xanh” khai mạc Du lịch Cát Bà 2023
Đặc sắc chương trình “Cát Bà Xanh” khai mạc Du lịch Cát Bà 2023

VOV.VN - Tối 31/3, tại trung tâm du lịch Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) diễn ra chương trình nghệ thuật “Cát Bà Xanh”, điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá Cát Bà, ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam và khai mạc Du lịch Cát Bà 2023.

Đặc sắc chương trình “Cát Bà Xanh” khai mạc Du lịch Cát Bà 2023

Đặc sắc chương trình “Cát Bà Xanh” khai mạc Du lịch Cát Bà 2023

VOV.VN - Tối 31/3, tại trung tâm du lịch Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) diễn ra chương trình nghệ thuật “Cát Bà Xanh”, điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá Cát Bà, ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam và khai mạc Du lịch Cát Bà 2023.