Đắk Lắk đón gần 1 triệu du khách

VOV.VN - Hơn 10 tháng của năm 2022, khách du lịch đến tỉnh Đắk Lắk gần cán mốc 1 triệu lượt, doanh thu từ du lịch đã vượt kế hoạch cả năm.

Cụ thể, từ đầu 2022 tới nay, Đắk Lắk đón trên 997 nghìn lượt khách du lịch, trong đó khoảng 12% là khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 824 tỷ đồng, vượt hơn 50 tỷ đồng so với kế hoạch của cả năm 2022. Du lịch Đắk Lắk đã nhanh chóng phục hồi sau khi dịch covid-19 được kiểm soát. Xu hướng chung của du khách là lựa chọn những điểm du lịch mới mẻ, có nhiều trải nghiệm khác lạ, nên chọn các điểm đến ở Đắk Lắk.  

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu – Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đang tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát triển du lịch, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa các dân tộc. Trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh đã chọn đầu tư trọng điểm cho 5 buôn của người dân tộc thiểu số, với mức hỗ trợ từ 800 – 1 tỷ đồng để phát triển du lịch:

“Nghị quyết 08 của HĐND tỉnh Đắk Lắk từ năm 2021 – 2025, thì trong 4 năm đấy mình sẽ hỗ trợ 5 buôn phát triển du lịch cộng đồng. Còn trong chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết 08 của Quốc hội về hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn này thì có chương trình 06 và được tỉnh có hỗ trợ 2 buôn Ako Dhong và Tâng Jú, và kế hoạch này thì sở đã làm việc với các buôn để thực hiện phát triển du lịch văn hóa cộng đồng", bà chia sẻ./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 55 tỷ đồng nhằm xóa bỏ du lịch cưỡi voi tại Đắk Lắk
Hơn 55 tỷ đồng nhằm xóa bỏ du lịch cưỡi voi tại Đắk Lắk

VOV.VN - Từ nay đến hết năm 2026, hơn 55 tỷ đồng sẽ được chi để hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hơn 55 tỷ đồng nhằm xóa bỏ du lịch cưỡi voi tại Đắk Lắk

Hơn 55 tỷ đồng nhằm xóa bỏ du lịch cưỡi voi tại Đắk Lắk

VOV.VN - Từ nay đến hết năm 2026, hơn 55 tỷ đồng sẽ được chi để hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2022
Khai mạc triển lãm mỹ thuật Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2022

VOV.VN - Sáng nay (17/11), tại Trung tâm văn hóa tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức khai mạc triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, năm 2022.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2022

Khai mạc triển lãm mỹ thuật Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2022

VOV.VN - Sáng nay (17/11), tại Trung tâm văn hóa tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức khai mạc triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, năm 2022.

Dự án thuỷ lợi hơn 4.400 tỷ ở Đắk Lắk qua 13 năm vẫn chưa làm xong
Dự án thuỷ lợi hơn 4.400 tỷ ở Đắk Lắk qua 13 năm vẫn chưa làm xong

VOV.VN - Đến nay đã có 391 hộ nhận chi trả từ dự án với số tiền 255 tỷ đồng, nhưng chỉ 220 hộ di dời đến khu tái định cư nên huyện M’Đrăk dự kiến sẽ tổ chức cưỡng chế di dời dân vùng trũng thấp ra khỏi lòng hồ.

Dự án thuỷ lợi hơn 4.400 tỷ ở Đắk Lắk qua 13 năm vẫn chưa làm xong

Dự án thuỷ lợi hơn 4.400 tỷ ở Đắk Lắk qua 13 năm vẫn chưa làm xong

VOV.VN - Đến nay đã có 391 hộ nhận chi trả từ dự án với số tiền 255 tỷ đồng, nhưng chỉ 220 hộ di dời đến khu tái định cư nên huyện M’Đrăk dự kiến sẽ tổ chức cưỡng chế di dời dân vùng trũng thấp ra khỏi lòng hồ.