Đảm bảo an toàn cho 15.000 du khách lưu trú trên đảo Cát Bà

VOV.VN - Đến tối 1/7, còn 15.000 khách du lịch đang lưu trú trên đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng). UBND huyện Cát Hải đang phối hợp các đơn vị vận tải vận chuyển du khách từ đảo vào đất liền; đồng thời, đảm bảo an toàn cho những du khách lưu trú tại đảo khi bão số 1 đổ bộ.

Đến thời điểm này, tất cả hơn 2.290 phương tiện tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển Hải Phòng đã được thông báo, cập nhật diễn biến của bão số 1; không còn phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm. Việc đảm bảo an toàn cho người và tài sản, sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng trong đô thị… đã được địa phương lên phương án, sẵn sàng triển khai khi mưa lớn, bão về.

Riêng tại huyện đảo Cát Hải, hiện 755 phương tiện tàu thuyền và gần 2.000 lao động khai thác thủy sản đã vào nơi tránh trú an toàn. Gần 1.000 lao động trên các ô lồng, giàn bè nuôi trồng thủy sản cũng đã được kêu gọi về vị trí tránh trú an toàn. 

Huyện Cát Hải đã huy động gần 2.000 người, đảm bảo vật tư, phương tiện và hậu cần, sẵn sàng triển khai phương án “4 tại chỗ” khi bão số 1 vào địa phương. Đặc biệt, tại đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) hiện còn 15.000 khách du lịch đang lưu trú.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng cho biết: "Chúng tôi đã thông tin và đang triển khai cho khách du lịch ở Cát Bà sớm về đất liền. Hiện nay, chúng tôi chạy 9 phà từ bến Gót sang Cát Hải, tập trung vận hành khách du lịch về. Đối với những khách chưa về kịp thì huyện Cát Hải cũng đang chỉ đạo sắp xếp du khách ăn nghỉ tại khách sạn và địa phương quản lý chặt chẽ khách"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kạn, Cao Bằng sẵn sàng ứng phó bão số 1
Bắc Kạn, Cao Bằng sẵn sàng ứng phó bão số 1

VOV.VN - Các tỉnh miền núi Bắc Kạn, Cao Bằng đang yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động có các biện pháp ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 1 theo phương châm 4 tại chỗ.

Bắc Kạn, Cao Bằng sẵn sàng ứng phó bão số 1

Bắc Kạn, Cao Bằng sẵn sàng ứng phó bão số 1

VOV.VN - Các tỉnh miền núi Bắc Kạn, Cao Bằng đang yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động có các biện pháp ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 1 theo phương châm 4 tại chỗ.

Bão số 1 diễn biến phức tạp, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan
Bão số 1 diễn biến phức tạp, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan

VOV.VN - Chiều nay, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống thiên tai họp với 14 tỉnh, thành ứng phó bão số 1 ( tên quốc tế là CHA BA) và mưa lớn. Đây là cơn bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 1 diễn biến phức tạp, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan

Bão số 1 diễn biến phức tạp, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan

VOV.VN - Chiều nay, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống thiên tai họp với 14 tỉnh, thành ứng phó bão số 1 ( tên quốc tế là CHA BA) và mưa lớn. Đây là cơn bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm.

Hà Nội bỏ trụ sở báo Lao Động ra khỏi danh mục cơ sở cần di dời
Hà Nội bỏ trụ sở báo Lao Động ra khỏi danh mục cơ sở cần di dời

VOV.VN -  Ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Hà Nội cho biết, Hà Nội kịp thời tiếp thu rà soát, trong Tờ trình mới đây của UBND TP không còn danh mục báo Lao Động thuộc cơ sở phải di dời.

Hà Nội bỏ trụ sở báo Lao Động ra khỏi danh mục cơ sở cần di dời

Hà Nội bỏ trụ sở báo Lao Động ra khỏi danh mục cơ sở cần di dời

VOV.VN -  Ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Hà Nội cho biết, Hà Nội kịp thời tiếp thu rà soát, trong Tờ trình mới đây của UBND TP không còn danh mục báo Lao Động thuộc cơ sở phải di dời.