Đánh thức “Thành phố đi ngủ sớm”

VOV.VN - Nhiều du khách đến cố đô Huế thường gọi nơi này là “Thành phố đi ngủ sớm”. Tiềm năng du lịch về đêm tại Huế được đánh giá là đa dạng và phong phú nhưng chưa được đầu tư khai thác đúng mức. Năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực đánh thức tiềm năng, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách khám phá Di sản Huế về đêm.

Ra mắt từ tháng 4/2022, Phố đêm Hoàng Thành từng kỳ vọng là điểm nhấn thu hút du khách về đêm tại khu vực Kinh thành Huế, thế nhưng sản phẩm du lịch này dần “nhạt nhoà”. Trong mấy tháng đầu hoạt động, lượng khách đến rất đông, càng về sau thưa thớt dần. Nhiều hộ kinh doanh xung quanh khu vực Đại nội Huế phải đóng cửa sớm vì vắng khách. Nhiều người cố bám trụ buôn bán kiếm thu nhập vì đã lỡ đầu tư.

Chị Phan Như Thảo ở tỉnh Thái Bình đi du lịch tại Huế không mấy ấn tượng với Cố đô Huế về đêm: “Trước khi đến Huế, tôi đã xem những video clip về các hoạt động du lịch ban đêm ở Huế, thế nhưng thực tế thì không hấp dẫn cho lắm. Tôi thấy nhiều hoạt động về đêm ở Huế vẫn còn na ná những nơi khác. Huế cần thêm những sản phẩm du lịch dịch vụ vào buổi tối đặc trưng, hấp dẫn hơn”.

Tỉnh Thừa thiên Huế đang triển khai Đề án nghiên cứu “Hoàn thiện và phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm của thành phố Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó, tập trung các sản phẩm du lịch, dịch vụ ban đêm diễn ra từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Các hoạt động du lịch về đêm ở thành phố Huế diễn ra chủ yếu ven bờ sông Hương, các tuyến phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão, đặc biệt, 4 tuyến đi bộ xung quanh Đại Nội. Tại đây, hệ thống giao thông, chiếu sáng, hạ tầng liên quan được đầu tư nâng cấp để tổ chức các hoạt động về đêm.

Giáo sư - Tiến Sỹ Trương Quốc Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch nêu quan điểm: “Đối với Huế là vùng đô thị mang tính chất Cố đô xưa. Người Huế rất chú trọng đến những nét văn hoá truyền thống, những hoạt động này ít diễn ra vào ban đêm. Cho nên bây giờ, nếu chúng ta xây dựng những hoạt động vào ban đêm thì cần phải có một sự biến cải. Trước tiên, là ở các hoạt động du lịch. Những giải pháp phải mang tính đặc thù”.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang phối hợp với các đơn vị tổ chức Festival Tết Huế 2024 gồm chuỗi các hoạt động văn hoá truyền thống mang đậm dấu ấn văn hoá Huế xưa, tăng thêm các hoạt động về đêm tại khu vực Kinh thành Huế. Các hoạt động chính của Tết Huế năm nay diễn ra từ ngày 1/2 đến ngày 5/2 tại khu vực Quảng trường Ngọ Môn, đường 23/8, đường Lê Huân… Đến với Cố đô Huế những ngày đầu xuân, du khách có dịp trải nghiệm Hội thi làm mứt và bánh ngọt, gói và nấu bánh chưng, bánh tét "Hương vị ngày Tết", không gian "Chợ Xuân – Miền ký ức"… Du khách tham gia các hoạt động thao diễn, trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống Huế, lễ rước phong vị sản vật "Dâng tiến hương Xuân", chương trình "Đêm hội Sắc Xuân" và trải nghiệm các trò chơi dân gian...

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chương trình Tết Cố đô trong khu vực Phủ Nội vụ, Hoàng cung Huế mang đến bà con và du khách những trải nghiệm mới. Đây là một trong số các hoạt động kích hoạt các dịch vụ, du lịch về đêm tại khu vực Kinh thành Huế. Sự kiện này diễn ra từ 20 giờ hàng đêm bắt đầu từ ngày 24 tháng Chạp:“Tôi hy vọng Hoàng Thành ban đêm sẽ là điểm nhấn, điểm kết nối các hoạt động văn hoá du lịch về đêm. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nội dung, dịch vụ hướng tới làm sao tạo cho du khách sự hấp dẫn, những cảm xúc, trải nghiệm khác biệt, đặc trưng chứ không phải giống hệt những nơi khác”.

Phát triển các hoạt động du lịch về đêm góp phần đưa du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Thừa Thiên Huế Huế trở thành đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường” theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố gần 100 châu bản và nhiều tư liệu về câu chuyện xây dựng Kinh thành Huế
Công bố gần 100 châu bản và nhiều tư liệu về câu chuyện xây dựng Kinh thành Huế

VOV.VN - Chiều nay (17/1), tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức Triển lãm “Kinh thành Huế- Dấu xưa còn lại”.

Công bố gần 100 châu bản và nhiều tư liệu về câu chuyện xây dựng Kinh thành Huế

Công bố gần 100 châu bản và nhiều tư liệu về câu chuyện xây dựng Kinh thành Huế

VOV.VN - Chiều nay (17/1), tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức Triển lãm “Kinh thành Huế- Dấu xưa còn lại”.

Quỹ Bảo tồn di sản Huế góp nguồn lực trùng tu, phát huy giá trị Cố đô
Quỹ Bảo tồn di sản Huế góp nguồn lực trùng tu, phát huy giá trị Cố đô

VOV.VN - Quỹ Bảo tồn di sản Huế ra mắt từ tháng 6/2023, đúng dịp 30 năm Quần thể di tích cố đô Huế, 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới. Đến nay, Quỹ Bảo tồn di sản Huế đã góp thêm nguồn lực đáng kể trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Cố đô Huế.

Quỹ Bảo tồn di sản Huế góp nguồn lực trùng tu, phát huy giá trị Cố đô

Quỹ Bảo tồn di sản Huế góp nguồn lực trùng tu, phát huy giá trị Cố đô

VOV.VN - Quỹ Bảo tồn di sản Huế ra mắt từ tháng 6/2023, đúng dịp 30 năm Quần thể di tích cố đô Huế, 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới. Đến nay, Quỹ Bảo tồn di sản Huế đã góp thêm nguồn lực đáng kể trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Cố đô Huế.

Các đơn vị lữ hành Philippines khảo sát tuyến điểm du lịch tại Huế
Các đơn vị lữ hành Philippines khảo sát tuyến điểm du lịch tại Huế

VOV.VN - Đoàn Famtrip gồm 63 thành viên là đại diện các đơn vị lữ hành Philippines vừa đến khảo sát các tuyến điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Các đơn vị lữ hành Philippines khảo sát tuyến điểm du lịch tại Huế

Các đơn vị lữ hành Philippines khảo sát tuyến điểm du lịch tại Huế

VOV.VN - Đoàn Famtrip gồm 63 thành viên là đại diện các đơn vị lữ hành Philippines vừa đến khảo sát các tuyến điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế đa dạng hoá, nâng tầm sản phẩm du lịch năm 2024
Thừa Thiên Huế đa dạng hoá, nâng tầm sản phẩm du lịch năm 2024

VOV.VN - Lượng du khách đến Cố đô Huế những ngày đầu năm 2024 tăng cao, mang lại tín hiệu khả quan cho ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp kích cầu, đa dạng hoá, nâng tầm sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách.

Thừa Thiên Huế đa dạng hoá, nâng tầm sản phẩm du lịch năm 2024

Thừa Thiên Huế đa dạng hoá, nâng tầm sản phẩm du lịch năm 2024

VOV.VN - Lượng du khách đến Cố đô Huế những ngày đầu năm 2024 tăng cao, mang lại tín hiệu khả quan cho ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp kích cầu, đa dạng hoá, nâng tầm sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách.