Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ đón 72.000 lượt khách trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Sau lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng vào tối ngày 6/4/2022, từ ngày 7/4, công trình mở cửa đón người dân và du khách. Chỉ trong 5 ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đã có 72.000 lượt khách cả nước đến chiêm bái, dâng hương tại Đền thờ.

Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ được xây dựng vào tháng 6/2019, với kinh phí đầu tư gần 130 tỷ đồng, diện tích khoảng 39.000m2. Đây là công trình văn hóa tâm linh nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân trong vùng ĐBSCL.

Tính truyền thống của công trình thể hiện qua phong cách trang trí, hoa văn thời Hùng Vương. Mười tám cánh cung bao quanh đền chính tượng trưng 18 đời Vua Hùng đã có công dựng nước. Đền chính còn được bao bọc bởi hồ nước tròn trên nền đế vuông, tượng trưng cho quan niệm “trời tròn, đất vuông”; đồng thời thể hiện nét đặc trực văn hóa sông nước miền Tây. Bên trong hồ nước có 54 trụ đá, tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Ghi nhận cảm xúc của người dân lẫn du khách khi đến viếng Đền thờ Vua Hùng, đa phần đều ấn tượng bởi cách bày trí gian thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở đền chính và không gian trưng 9 trống đồng mang tên Cửu Long. Bà Phùng Thị Tiến (80 tuổi), đến từ Bắc Giang bày tỏ cảm xúc khi dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng – Cần Thơ: "Đền Hùng Cần Thơ có những cái mới làm cho tôi thấy rất là tự hào nhưng cũng không có cảm giác gì lạ lẫm khi đến đây, vì con người với con người ở đâu Bắc với Nam như một. Khách đến đây đông và cũng rất là tình cảm."

Sau Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đền thờ Vua Hùng vẫn tiếp tục mở cửa phục vụ du khách và người dân. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thông tin: "Thời gian phục vụ chính thức tại Đền thờ có những quy định, nội quy đã được Bảo tàng thành phố niêm yết tại khu vực Đền Hùng để phục vụ du khách: sáng từ 7h – 11h, chiều từ 13h – 17h, thứ 7 – chủ nhật và những ngày Lễ thì có lịch hoạt động riêng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác nhắc nhở du khách để tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid cũng như thực hiện 5K theo quy định"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giỗ Tổ tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng ở Kon Tum
Giỗ Tổ tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng ở Kon Tum

VOV.VN - Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10/3, sáng nay tại tỉnh Kon Tum, chính quyền và người dân nhiều địa phương trong tỉnh đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các vua Hùng.

Giỗ Tổ tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng ở Kon Tum

Giỗ Tổ tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng ở Kon Tum

VOV.VN - Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10/3, sáng nay tại tỉnh Kon Tum, chính quyền và người dân nhiều địa phương trong tỉnh đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các vua Hùng.

Khánh thành khu đền chính Đền thờ tưởng nhớ các Vua Hùng ở Cà Mau
Khánh thành khu đền chính Đền thờ tưởng nhớ các Vua Hùng ở Cà Mau

VOV.VN - Hoà chung không khí của cả nước, hôm nay (10/4), tức 10/3 âm lịch, nhiều người dân Cà Mau tề tựu về đền thờ Vua Hùng để dâng hương tưởng nhớ.

Khánh thành khu đền chính Đền thờ tưởng nhớ các Vua Hùng ở Cà Mau

Khánh thành khu đền chính Đền thờ tưởng nhớ các Vua Hùng ở Cà Mau

VOV.VN - Hoà chung không khí của cả nước, hôm nay (10/4), tức 10/3 âm lịch, nhiều người dân Cà Mau tề tựu về đền thờ Vua Hùng để dâng hương tưởng nhớ.

Khởi động dự án “Đường vào vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo”
Khởi động dự án “Đường vào vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo”

VOV.VN - Đây là hoạt động đặc biệt trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương, nhân kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Khởi động dự án “Đường vào vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo”

Khởi động dự án “Đường vào vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo”

VOV.VN - Đây là hoạt động đặc biệt trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương, nhân kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.