Địa điểm vui xuân Mậu Tuất hấp dẫn tại Hà Nội

VOV.VN -Tết Mậu Tuất này, nếu các bạn muốn đi du lịch nước ngoài, nhưng vẫn muốn tận hưởng không khí sum vầy cùng gia đình thì đây sẽ là một gợi ý hấp dẫn.

Với chủ đề “Tết Phương Đông”, Công viên Hồ Tây được trang trí mô phỏng những nét văn hóa đặc trưng của các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mông Cổ và Việt Nam. Vì vậy, không cần đi xa, du khách vẫn có thể có những kỷ niệm cùng gia đình với khung cảnh như đang ở nước ngoài.
Trong không khí tưng bừng của năm mới, du khách sẽ được trải nghiệm những nét văn hóa nổi bật của đất nước Nhật Bản như vườn hoa anh đào với tiếng leng keng của chuông gió, hay màu sắc sặc sỡ của những chiếc đèn lồng cá Koi và những chú mèo thần tài ngộ nghĩnh. 
Hay khu vườn cây phong lá đỏ - một nét đặc trưng của đất nước Hàn Quốc sẽ đưa các bạn lạc vào những câu chuyện tình yêu lãng mạn. 
Tiếp đến là không gian văn hóa của đất nước Trung Hoa với những chiếc đèn lồng đỏ, Tử Cấm Thành… sẽ mang đến cho du khách những cảm giác rất đặc biệt như những bộ phim cổ trang nổi tiếng.
Hay đến với Mông Cổ trải nghiệm nét văn hóa du mục giữa cao nguyên khi mùa xuân về…
Và sẽ không thể thiếu những góc phố Hà Nội với hoa Đào khoe sắc, hay hàng mai vàng rực rỡ đón xuân cùng nét văn hóa phương Nam của Việt Nam yêu dấu.
Đặc biệt, trong các ngày mùng 1, 2, 3, 4 Tết, chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn như múa lân sư rồng, hát văn, hát quan họ, múa dân gian, ảo thuật, âm nhạc đường phố…sẽ mang lại một không gian Tết trọn vẹn cho quý khách.
Ngoài ra, từ ngày 16/02 đến hết 25/02/2018, Giá vé trọn gói vui chơi công viên Mặt Trời giảm 40% chỉ còn 105.000đ dành cho mọi khách hàng cao từ 1,0m trở lên. Khách cao dưới 1,0m được miễn phí.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Phố Hàng Mã nhộn nhịp ngày giáp Tết
Ảnh: Phố Hàng Mã nhộn nhịp ngày giáp Tết

VOV.VN -Những ngày này, phố Hàng Mã lại rực rỡ sắc màu của năm mới, người người đổ về đây để sắm đồ thờ cúng và đồ trang trí cho dịp Tết cổ truyền.

Ảnh: Phố Hàng Mã nhộn nhịp ngày giáp Tết

Ảnh: Phố Hàng Mã nhộn nhịp ngày giáp Tết

VOV.VN -Những ngày này, phố Hàng Mã lại rực rỡ sắc màu của năm mới, người người đổ về đây để sắm đồ thờ cúng và đồ trang trí cho dịp Tết cổ truyền.

Du lịch vòng quanh thế giới theo từng tháng trong năm
Du lịch vòng quanh thế giới theo từng tháng trong năm

VOV.VN -Giá vé máy bay, phòng nghỉ, thời tiết... là những điều mà nhiều du khách quan tâm khi du lịch theo từng thời điểm trong năm.

Du lịch vòng quanh thế giới theo từng tháng trong năm

Du lịch vòng quanh thế giới theo từng tháng trong năm

VOV.VN -Giá vé máy bay, phòng nghỉ, thời tiết... là những điều mà nhiều du khách quan tâm khi du lịch theo từng thời điểm trong năm.

Ảnh: Lạnh âm 4 độ C, băng giá phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ
Ảnh: Lạnh âm 4 độ C, băng giá phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ

VOV.VN -Rất đông du khách đã kéo lên khu vực có băng tuyết ở đỉnh đèo Ô Qúy Hồ (Sa Pa) để chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thù này.

Ảnh: Lạnh âm 4 độ C, băng giá phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ

Ảnh: Lạnh âm 4 độ C, băng giá phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ

VOV.VN -Rất đông du khách đã kéo lên khu vực có băng tuyết ở đỉnh đèo Ô Qúy Hồ (Sa Pa) để chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thù này.

Ảnh: Kênh đào nổi tiếng ở Venice khi không có nước
Ảnh: Kênh đào nổi tiếng ở Venice khi không có nước

VOV.VN -Thành phố Venice (Ý) nổi tiếng với những kênh đào. Khi mực nước trong kênh sụt giảm bất ngờ, du khách lại có cơ hội chụp những bức ảnh độc đáo.

Ảnh: Kênh đào nổi tiếng ở Venice khi không có nước

Ảnh: Kênh đào nổi tiếng ở Venice khi không có nước

VOV.VN -Thành phố Venice (Ý) nổi tiếng với những kênh đào. Khi mực nước trong kênh sụt giảm bất ngờ, du khách lại có cơ hội chụp những bức ảnh độc đáo.