Dịp Tết Dương lịch, nhiều nơi đón khách bằng cả tháng

VOV.VN - Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022 diễn ra dài ngày, giúp nhiều điểm đến trên cả nước đón lượng khách tăng đột biến. Có nơi chỉ trong ít ngày thu hút lượng khách bằng cả tháng trước đó.

Những ngày đầu năm mới 2022, hoạt động du lịch sôi động tại nhiều điểm đến trên cả nước như Sa Pa, Hà Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Phú Quốc… Nhiều địa phương đã tổ chức đón đoàn khách đầu tiên của năm 2022, trong đó một số nơi có du khách nước ngoài ghé thăm như Bắc Kạn, Quảng Bình, Khánh Hòa, Phú Quốc…

Trên địa bàn Hà Nội, các điểm di tích chưa được mở cửa trở lại, song nhiều bảo tàng, công viên được phép đón khách với nhiều chương trình hấp dẫn. Cụ thể dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022, khách du lịch tại Hà Nội chỉ bao gồm khách nội địa, ước khoảng 60.000 lượt khách.

Đáng chú ý, Sở VHTT&DL Hà Giang cho biết địa phương đã phục vụ khoảng 66.000 lượt khách trong dịp Tết Dương lịch 2022, cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách đến Hà Giang chỉ trong vài ngày đã tăng vượt trội so với tháng 10/2021 (khoảng 25.600 lượt) hay tháng 11/2021 (khoảng 15.000 lượt), bằng hơn 1/3 lượng khách cả tháng 12/2021 (179.000 lượt). Lượng khách tăng cao trong dịp này dẫn đến tình trạng "cháy phòng" tại hầu hết cơ sở lưu trú ở các địa bàn trọng điểm của Hà Giang.

Tại Khánh Hòa, từ 1/1 – 3/1/2022 địa phương đón khoảng 37.500 lượt khách (đạt 187% so với cùng kỳ) trong đó có 1.650 lượt khách quốc tế. Khách tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và thành phố Nha Trang, nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất trên 50%. Lượng khách trong 3 ngày còn đông hơn lượng khách đến Khánh Hòa tháng 11 (hơn 30.000 lượt khách).

Từ ngày 1/1 – 3/1/2022, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết tổng lượt khách tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đạt 88.738 lượt khách, giảm 32% so cùng kỳ. Lượng khách tăng cao dịp này có ý nghĩa lớn với ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu, vì tháng 11 và tháng 12 số du khách đến địa phương này không đáng kể.

Tổng lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng Đà Lạt (Lâm Đồng) dịp Tết Dương lịch 2022 (từ 30/12/2021 đến 3/1/2022) đạt 55.650 lượt khách, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2020. Kiên Giang phục vụ trên 36.700 lượt khách du lịch từ ngày 1/1 - 3/1/2022, trong đó phần lớn là đến Phú Quốc (26.200 lượt khách).

Một số nơi lượng khách du lịch sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Từ 1/1 - 3/1/2022, Lào Cai chỉ ghi nhận khoảng 30.200 lượt khách, giảm 69,8% so với cùng kỳ. Công suất bình quân phòng nghỉ ước đạt khoảng 40%. Từ ngày 31/12/2021 đến 3/1/2022, lượng du khách đến lưu trú tại Quảng Ninh ước đạt hơn 9.000 lượt.

Tại Quảng Bình, tổng số khách du lịch trong 3 ngày đầu năm 2022 ước đạt 3.500 lượt khách, đạt khoảng 50% so với lượng khách cả tháng 11/2021. Thừa Thiên Huế ước tính phục vụ khoảng 6.000 lượt khách, bao gồm khách tham quan không lưu trú. Toàn tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 13.500 lượt khách du lịch, bao gồm khách tham quan và khách lưu trú. Đa số khách đi nghỉ dưỡng tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, các cơ sở lưu trú từ 4 – 5 sao đạt công suất phòng trung bình 70 - 90%.

Qua lượng đặt dịch vụ trên cả nước, ông Đỗ Văn Thức – Phó Giám đốc Công ty Đất Việt Tour cho biết so với giai đoạn trước đại dịch Covid-19 thì lượng du khách dịp Tết Dương lịch 2022 vẫn còn ít, tuy nhiên vẫn là tín hiệu hết sức tích cực trong bối cảnh hiện nay.

"Đây là những dấu hiệu khởi sắc. Chúng tôi hy vọng biến chủng mới sẽ được kiểm soát để ngành du lịch trong nước sớm phục hồi trở lại. Công ty hiện ghi nhận hàng nghìn người quan tâm, cần tư vấn và đăng ký tour Tết Nguyên Đán, chủ yếu là nhóm gia đình, bạn bè và khách lẻ. Khách chọn đi các điểm như Phú Quốc, Nam Du, miền Tây, Đà Lạt, Đà Nẵng - Hội An - Huế, Phan Thiết, Nha Trang, xa hơn khu vực phía Bắc là Hà Nội, Hạ Long, Điện Biên" - ông Đỗ Văn Thức nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt nô nức đi du lịch
Người Việt nô nức đi du lịch

VOV.VN - Lượng khách du lịch nội địa trong tháng 11/2021 đã tăng hơn 3 lần so với tháng 10 và hơn 8 lần so với tháng 9. Các doanh nghiệp lữ hành cho biết hầu hết tour, tuyến du lịch nội địa đã được phục hồi.

Người Việt nô nức đi du lịch

Người Việt nô nức đi du lịch

VOV.VN - Lượng khách du lịch nội địa trong tháng 11/2021 đã tăng hơn 3 lần so với tháng 10 và hơn 8 lần so với tháng 9. Các doanh nghiệp lữ hành cho biết hầu hết tour, tuyến du lịch nội địa đã được phục hồi.

Du lịch nội địa sẵn sàng bùng nổ trong năm 2022
Du lịch nội địa sẵn sàng bùng nổ trong năm 2022

VOV.VN - Năm 2022, thị trường du lịch nội địa hướng đến sự phục hồi mạnh mẽ, khi hàng loạt hoạt động kết nối, xây dựng hành lang an toàn giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp đã diễn ra gần đây. 

Du lịch nội địa sẵn sàng bùng nổ trong năm 2022

Du lịch nội địa sẵn sàng bùng nổ trong năm 2022

VOV.VN - Năm 2022, thị trường du lịch nội địa hướng đến sự phục hồi mạnh mẽ, khi hàng loạt hoạt động kết nối, xây dựng hành lang an toàn giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp đã diễn ra gần đây. 

Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương
Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương

VOV.VN - Chiều 17/12, UBND thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề “Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương”. 

Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương

Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương

VOV.VN - Chiều 17/12, UBND thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề “Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương”.