Doanh thu từ du lịch trong quý I đạt 109.000 tỷ đồng

VOV.VN - Qúy I năm nay, cả nước đón trên 20 triệu khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch đạt 109.000 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý I năm nay, cả nước đón trên 20 triệu khách du lịch. Trong đó có gần 2, 4 triệu lượt, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái; khách nội địa đạt 18,7 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 109.000 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là khách đến từ khu vực Đông Bắc Á tăng cao, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong đó, khách Trung Quốc đi du lịch bằng đường hàng không đến miền Trung nước ta tăng trưởng mạnh. Tất cả các thị trường gửi khách trọng điểm từ Châu Âu đến Việt Nam có mức chi tiêu cao đều tăng, nhất là từ 5 quốc gia mới được miễn thị thực ( gồm Tây Ban Nha, Italia, Anh, Đức và Pháp).

Thời gian này, ngành Du lịch triển khai hiệu quả nhiều chương trình, sự kiện quan trọng: tăng cường đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch, chủ trì tham gia các Hội chợ du lịch quốc tế như Travex 2016 (Philippines), ITB Berlin 2016 ( Đức), MITT  (Nga); giới thiệu du lịch Việt Nam tại Cộng hoà Séc…

Nhiều hoạt động liên kết, phát triển sản phẩm du lịch trong và ngoài nước, xây dựng thương hiệu, điểm đến chung được đẩy mạnh và bước đầu phát huy hiệu quả. Một số dự án du lịch trọng điểm  của các Tập đoàn lớn như Vin Group, SunGroup, FLC, Mường Thanh…hoàn thành và đưa vào khai thác; Một số điểm đến và thương hiệu du lịch Việt Nam được các tổ chức uy tín và tạp chí quốc tế bình chọn là điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Về những công việc trọng tâm của ngành trong thời gian tới, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết: “Trong quý II vẫn tiếp tục hoàn thiện xây dựng Luật, Luật du lịch sẽ tạo ra một khung khuôn khổ thể chế mới cho một giai đoạn phát triển du lịch đi vào chiều sâu, mang tính chuyên nghiệp cao. Chúng tôi trình lên chính phủ các đề án đã xây dựng xong là Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, đề án miễn thị thực sau tour, báo cáo đánh giá tình hình miễn thị thực 5 quốc gia Châu âu vì tháng 6 Chính phủ xem xét gia hạn tiếp...”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẻ đẹp khó cưỡng của “thiên đường du lịch” Australia
Vẻ đẹp khó cưỡng của “thiên đường du lịch” Australia

VOV.VN - Australia luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn với những bãi biển xanh mát, vùng hoang mạc xen kẽ rừng nhiệt đới cùng hệ sinh thái độc đáo.

Vẻ đẹp khó cưỡng của “thiên đường du lịch” Australia

Vẻ đẹp khó cưỡng của “thiên đường du lịch” Australia

VOV.VN - Australia luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn với những bãi biển xanh mát, vùng hoang mạc xen kẽ rừng nhiệt đới cùng hệ sinh thái độc đáo.

Sầm Sơn khánh thành hệ thống Hubway đón mùa du lịch hè 2016
Sầm Sơn khánh thành hệ thống Hubway đón mùa du lịch hè 2016

VOV.VN - Hệ thống Hubway thuộc dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sầm Sơn khánh thành hệ thống Hubway đón mùa du lịch hè 2016

Sầm Sơn khánh thành hệ thống Hubway đón mùa du lịch hè 2016

VOV.VN - Hệ thống Hubway thuộc dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phú Quốc sẵn sàng cho đêm khai mạc “Năm du lịch Quốc gia 2016“
Phú Quốc sẵn sàng cho đêm khai mạc “Năm du lịch Quốc gia 2016“

Đêm khai mạc "Năm Du lịch Quốc gia 2016" sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 10/4 tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Phú Quốc sẵn sàng cho đêm khai mạc “Năm du lịch Quốc gia 2016“

Phú Quốc sẵn sàng cho đêm khai mạc “Năm du lịch Quốc gia 2016“

Đêm khai mạc "Năm Du lịch Quốc gia 2016" sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 10/4 tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang).