Du khách quốc tế chơi gì tại Phú Quốc?

VOV.VN - Các doanh nghiệp du lịch cho biết đã hoàn thiện các phương án tour khép kín, sao cho du khách được trải nghiệm tốt nhất trong sự an toàn và tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Mới đây, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC (Mỹ), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu  khẳng định Việt Nam sẽ mang đến cho du khách quốc tế kỳ nghỉ trọn vẹn, an toàn. Hiện nay tại Phú Quốc, các doanh nghiệp du lịch đã chuẩn bị nhiều phương án tour vừa an toàn, vừa hấp dẫn để đón tiếp khách quốc tế.

Dự kiến ngày 20/11, đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc theo chương trình thí điểm và trải nghiệm chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại các đơn vị thuộc Vingroup, với hành trình 4 ngày 3 đêm. Đoàn khách lưu trú tại phòng nghỉ và biệt thự biển 5 sao, khám phá thể thao – giải trí – vui chơi tại các sân golf, công viên chủ đề, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã cùng nhiều tiện ích khác trong hành trình khép kín.

Đại diện Công ty Du lịch Vina Phú Quốc cho biết đơn vị này đã ký kết với đối tác tại Hàn Quốc, dự kiến đón hơn 5.000 khách trong giai đoạn 1 và 2 của chương trình thí điểm đón khách quốc tế. Trong đó, hãng Jeju Air sẽ khai thác 2 chuyến/tuần và dự tính 180 khách/chuyến từ tháng 12/2021, còn hãng Vietjet Air khai thác từ tháng 1/2022 với tần suất và lượng hành khách tương tự.

"Công ty đã hoàn tất công tác chuẩn bị, đội ngũ nhân sự trở lại làm việc từ hôm 25/10. Các bộ phận trực tiếp phục vụ khách như hướng dẫn viên, lái xe đều được đào tạo, diễn tập quy trình cũng như xử lý sự cố phát sinh trong tour. Phương tiện vận chuyển đã trang bị các vật tư y tế theo quy định và sẽ được khử trùng trước ngày phục vụ. Hiện nay tinh thần của toàn bộ nhân viên công ty rất tốt và sẵn sàng phục vụ du khách" – đại diện Công ty Du lịch Vina Phú Quốc cho biết.

Với hành trình 4 ngày 3 đêm hoặc 7 ngày 6 đêm, tùy theo thời lượng du khách quốc tế sẽ có rất nhiều trải nghiệm thú vị tại Phú Quốc: Thưởng thức các món ăn truyền thống của địa phương, tham quan khu vực Grand World, xem chương trình nghệ thuật "Venice show", tìm hiểu về nghề khai thác ngọc trai và mua sắm tại cơ sở Long Beach Pearl, tham quan khu bảo tồn động vật bán hoang dã và vui chơi giải trí tại các công viên chủ đề. Du khách quốc tế sẽ có trọn 1 ngày để tham quan khu vực Nam của Phú Quốc với hòn Mây Rút, hòn Thơm, trải nghiệm cáp treo, đi bộ dưới biển…

Trao đổi với VOV.VN, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Kiên Giang cho biết ngay khi có thông tin Phú Quốc mở cửa đón khách quốc tế, các doanh nghiệp du lịch tại Kiên Giang đã được nhiều đối tác nước ngoài liên hệ, chuẩn bị phương án đưa du khách tới. Đáng chú ý là Phú Quốc nhận sự quan tâm lớn từ cả thị trường gần như Đông Nam Á, Đông Bắc Á và thị trường xa như châu Âu, Nga.

"Với sự sẵn sàng cả về tinh thần, công tác chuẩn bị và các quy trình, quy định như hiện nay, dự báo Phú Quốc sẽ rất đông khách trong thời gian tới" – ông Nguyễn Vũ Khắc Huy nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đừng 'đóng khung' Phú Quốc chỉ để đón khách quốc tế!
Đừng 'đóng khung' Phú Quốc chỉ để đón khách quốc tế!

VOV.VN - Cơ hội lớn đang mở ra với Phú Quốc khi thành phố này được thí điểm đón khách quốc tế. Tuy nhiên không ít doanh nghiệp du lịch tại Phú Quốc mong đón thật nhiều khách nội địa, càng sớm càng tốt.

Đừng 'đóng khung' Phú Quốc chỉ để đón khách quốc tế!

Đừng 'đóng khung' Phú Quốc chỉ để đón khách quốc tế!

VOV.VN - Cơ hội lớn đang mở ra với Phú Quốc khi thành phố này được thí điểm đón khách quốc tế. Tuy nhiên không ít doanh nghiệp du lịch tại Phú Quốc mong đón thật nhiều khách nội địa, càng sớm càng tốt.

Sở Du lịch Kiên Giang: Không khống chế số lượng khách quốc tế đến Phú Quốc
Sở Du lịch Kiên Giang: Không khống chế số lượng khách quốc tế đến Phú Quốc

VOV.VN - Hôm nay (1/11) Sở Du lịch Kiên Giang cho biết con số 3.000 – 5.000 khách quốc tế/tháng trong giai đoạn thí điểm là định hướng phấn đấu, nếu doanh nghiệp đón được lượng khách nhiều hơn là rất tốt chứ không khống chế số lượng khách.

Sở Du lịch Kiên Giang: Không khống chế số lượng khách quốc tế đến Phú Quốc

Sở Du lịch Kiên Giang: Không khống chế số lượng khách quốc tế đến Phú Quốc

VOV.VN - Hôm nay (1/11) Sở Du lịch Kiên Giang cho biết con số 3.000 – 5.000 khách quốc tế/tháng trong giai đoạn thí điểm là định hướng phấn đấu, nếu doanh nghiệp đón được lượng khách nhiều hơn là rất tốt chứ không khống chế số lượng khách.

Phú Quốc bắt đầu đón khách quốc tế dùng "hộ chiếu vaccine" từ ngày 20/11
Phú Quốc bắt đầu đón khách quốc tế dùng "hộ chiếu vaccine" từ ngày 20/11

VOV.VN - Phú Quốc sẽ thí điểm đón khách quốc tế từ 20/11 đến 20/6/2022. Trong tháng đầu tiên đón một số chuyến bay charter để vận hành thử nghiệm, đánh giá và rút kinh nghiệm.

Phú Quốc bắt đầu đón khách quốc tế dùng "hộ chiếu vaccine" từ ngày 20/11

Phú Quốc bắt đầu đón khách quốc tế dùng "hộ chiếu vaccine" từ ngày 20/11

VOV.VN - Phú Quốc sẽ thí điểm đón khách quốc tế từ 20/11 đến 20/6/2022. Trong tháng đầu tiên đón một số chuyến bay charter để vận hành thử nghiệm, đánh giá và rút kinh nghiệm.