Du khách quốc tế đến Việt Nam 2014 giảm mạnh do căng thẳng Biển Đông

VOV.VN -Năm nay, lượng khách đến nước ta tăng 4% so năm trước, nhưng thấp hơn nhiều so mức tăng 10,6% năm 2013, do ảnh hưởng của tình hình biển Đông.

Theo Tổng cục Thống kê, trong cả năm nay, Việt Nam ước tính đón 7,874 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4% so với năm trước, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng 10,6% của năm 2013 do ảnh hưởng của tình hình biển Đông.

Khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng trong năm ước tính đạt 4,762 triệu lượt người, tăng 2,6%; đến vì công việc 1,321 triệu lượt người, tăng 4,3%; thăm thân nhân đạt 1,347 triệu lượt người, tăng 6,9%.

Khách quốc tế đến nước ta bằng đường hàng không tăng 4% so với năm 2013; bằng đường biển giảm 75,4%; đến bằng đường bộ tăng 14,8%.

Về một số thị trường khách quốc tế đến nước ta trong năm 2014, khách đến từ châu Á tăng 4,5%, trong đó khách đến từ một số quốc gia tăng mạnh: Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Lào. Một số quốc gia và vùng lãnh thổ có khách đến nước ta tăng thấp hoặc giảm như: Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan.

Khách đến từ châu Âu tăng cao ở mức 14,6% so với năm trước, trong đó một số quốc gia có lượng khách đến nước ta lớn có mức tăng cao so với năm 2013: Nga, Anh, Đức./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô tô chuyển đổi công năng không được chở khách du lịch
Ô tô chuyển đổi công năng không được chở khách du lịch

VOV.VN -Ngoài ra, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo tới Sở GTVT các thông tin cơ bản của chuyến đi như hành trình, số lượng khách, nơi đón trả khách...

Ô tô chuyển đổi công năng không được chở khách du lịch

Ô tô chuyển đổi công năng không được chở khách du lịch

VOV.VN -Ngoài ra, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo tới Sở GTVT các thông tin cơ bản của chuyến đi như hành trình, số lượng khách, nơi đón trả khách...

Khách du lịch Sapa tăng đột biến dịp nghỉ lễ 2/9
Khách du lịch Sapa tăng đột biến dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN -Hầu hết các khách sạn tại Sapa đều đã kín phóng với giá thuê hợp lý theo đúng cam kết.

Khách du lịch Sapa tăng đột biến dịp nghỉ lễ 2/9

Khách du lịch Sapa tăng đột biến dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN -Hầu hết các khách sạn tại Sapa đều đã kín phóng với giá thuê hợp lý theo đúng cam kết.

Miền Trung: Khách du lịch tăng cao dịp nghỉ lễ 2/9
Miền Trung: Khách du lịch tăng cao dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, nên lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các tỉnh miền Trung tăng cao.

Miền Trung: Khách du lịch tăng cao dịp nghỉ lễ 2/9

Miền Trung: Khách du lịch tăng cao dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, nên lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các tỉnh miền Trung tăng cao.

Lý Sơn có thêm tàu chở khách du lịch sang đảo Bé
Lý Sơn có thêm tàu chở khách du lịch sang đảo Bé

VOV.VN - Tàu Thanh Trân là tàu vỏ gỗ thứ 4 được đưa vào khai thác để chở khách du lịch tuyến đảo Lớn – đảo Bé.

Lý Sơn có thêm tàu chở khách du lịch sang đảo Bé

Lý Sơn có thêm tàu chở khách du lịch sang đảo Bé

VOV.VN - Tàu Thanh Trân là tàu vỏ gỗ thứ 4 được đưa vào khai thác để chở khách du lịch tuyến đảo Lớn – đảo Bé.

Đánh rơi ví, khách du lịch nhận lại gần 100 triệu đồng từ một bé trai
Đánh rơi ví, khách du lịch nhận lại gần 100 triệu đồng từ một bé trai

VOV.VN - Một cháu bé khoảng 10 tuổi đã giao nộp chiếc ví có gần 100 triệu đồng để trả lại người đánh rơi nhưng từ chối cung cấp tên tuổi.

Đánh rơi ví, khách du lịch nhận lại gần 100 triệu đồng từ một bé trai

Đánh rơi ví, khách du lịch nhận lại gần 100 triệu đồng từ một bé trai

VOV.VN - Một cháu bé khoảng 10 tuổi đã giao nộp chiếc ví có gần 100 triệu đồng để trả lại người đánh rơi nhưng từ chối cung cấp tên tuổi.