Du khách tàu Le Lapérouse (Pháp): "Sẽ sớm trở lại Việt Nam"        

VOV.VN - Sáng nay (13/10), du thuyền cao cấp Le Lapérouse của Hãng Ponant (Pháp) cập Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là con tàu du lịch biển cao cấp đầu tiên quay trở lại Việt Nam sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Du thuyền cao cấp Le Lapérouse của Hãng Ponant (Pháp) xuất phát từ Singapore, đưa hơn 200 du khách và thủy thủ đoàn tới Việt Nam. Trước khi ghé Hạ Long, du thuyền đã đưa khách tham quan những địa danh du lịch nổi tiếng cả nước như Tp. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Bình Định... Chị Beamice Sorbets (du khách Pháp) và anh George Cox (du khách Mỹ) chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với vịnh Nha Trang và vịnh Hạ Long, bởi phong cảnh rất đẹp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới Việt Nam nhưng tôi sẽ quay trở lại cùng với bố mẹ trong thời gian sớm nhất. Vì bố mẹ tôi rất yêu thích với những bức ảnh tôi chụp về những nơi tôi đi qua".

"So với các điểm dừng trước thì khi đến Hạ Long, chúng tôi được chào đón rất nồng nhiệt. Công tác tổ chức của các bạn rất tốt và cơ sở hạ tầng cũng thuận tiện", một du khách khác cho biết.

Hạ Long là chặng cuối trong hành trình hơn 10 ngày ghé thăm Việt Nam của du khách trên Du thuyền cao cấp Le Lapérouse. Dù lượng du khách chưa như kỳ vọng nhưng việc những du thuyền cao cấp quay trở lại các cảng biển của Việt Nam, sau 2 năm gián đoạn bởi Covid-19 là tín hiệu tốt với ngành du lịch. Bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết: "Ngành du lịch sẽ tăng cường quảng bá, truyền thông các điểm đến kết nối với các hãng tàu biển, các đơn vị lữ hành để có thể đón tàu biển quốc tế tới Quảng Ninh. Khách mùa đông trong năm 2022, chúng tôi sẽ tập trung khai thác các thị trường  Châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên