Du lịch Cần Thơ khởi sắc, đón gần 395.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ dịp Lễ 30/4 và 1/5, khách tham quan, du lịch đến thành phố Cần Thơ ước đạt khoảng 395.000 lượt, tăng 35% so với dịp lễ cùng kỳ năm 2021.

Với lượng khách tăng đột biến trong 4 ngày nghỉ lễ, theo báo cáo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, các cơ sở lưu trú ước phục vụ hơn 73.000 lượt khách; trong đó, khách lưu trú quốc tế khoảng 480 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 181 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài các điểm đến tâm linh như Ðền thờ Vua Hùng, Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, chùa Ông, Ðình Bình Thủy thì các khu du lịch sinh thái là vườn trái cây Phi Yến, Ông Ðề, Mỹ Khánh, Cồn Sơn, Chợ nổi Cái Răng,... cũng là địa điểm được du khách ưu tiên trong hành trình du lịch tại Cần Thơ. Ðặc biệt trong dịp lễ 30/4, UBND quận Ninh Kiều đã tổ chức lễ ra mắt thí điểm tuyến phố đi bộ Ninh Kiều với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và vui chơi giải trí hấp dẫn, như đờn ca tài tử, biểu diễn nhạc cụ, trò chơi dân gian, dancesport, hoạt náo đường phố… thu hút hàng ngàn lượt khách.

Ông Nguyễn Hoàng Ơn, Giám đốc Trung tâm phát triển du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, từ sự khởi sắc trong du lịch này, thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc các khu, điểm du lịch trang trí, cải tạo cảnh quan để phục vụ khách tham quan; quan tâm xây dựng chất lượng quà tặng du lịch đặc trưng; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, chú trọng tinh thần, thái độ phục vụ.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ quảng bá, giới thiệu du lịch Cần Thơ trong và ngoài nước; đồng thời, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế Cần Thơ lần thứ II vào cuối năm 2022. Một việc nữa rất cần thiết cho phát triển du lịch trong thời gian tới là tham gia liên kết, hợp tác phát triển du lịch để Cần Thơ trở thành điểm du lịch của vùng, của quốc gia, để ngày càng phục vụ khách nội địa và khách quốc tế đến với Cần Thơ nhiều hơn, chất lượng hơn và phát triển tốt hơn nữa.", ông Ơn cho biết.

Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, tỉnh Vĩnh Long đón hơn 50.000 lượt khách đến tham quan, tăng gấp 3 lần so với dịp nghỉ lễ năm ngoái. 

Trong số khách đến nghỉ lễ năm nay ở Vĩnh Long chủ yếu khách nội địa chiếm khoảng 98% với doanh thu đạt 25 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng so với dịp lễ năm ngoái. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, tại các điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ... an ninh trật tự được đảm bảo, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đều thông suốt. Công suất các  nhà nghỉ ở Vĩnh Long hoạt động từ 65% đến 70%.

Anh Huỳnh Thế Cường, Trưởng phòng điều phối khu du lịch Vinh Sang, huyện Long Hồ, một trong những điểm có khách du lịch đến đông cho biết: "Trong ngày lễ thì  lượng khách năm nay đến là quá sự mong đợi của Ban giám đốc chúng tôi, chúng tôi rất phấn khởi vì lượng khách đến chúng tôi rất là bất ngờ và rất là vui chúng tôi cũng mừng cho du lịch tỉnh Vĩnh Long."

Có được kết quả này là nhờ hiện nay Vĩnh Long đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, trung bình mỗi ngày hiện nay Vĩnh Long chỉ ghi nhận từ 2 - 3 trường hợp dướng tính mới, tất cả các địa phương trong tỉnh đều ở cấp độ 1. Trong thời gian ngưng hoạt động vừa qua, các cơ cơ sở du lịch ở Vĩnh Long đều được đầu tư nâng cấp, phát triển thêm sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến tham quan trong dịp lễ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu đón hơn 17.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Lai Châu đón hơn 17.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, Lai Châu đã đón hơn 17.000 lượt khách đến tham quan, du lịch; trong đó, có gần 4.600 lượt khách lưu trú, cho tổng doanh thu đạt gần 12 tỷ đồng.

Lai Châu đón hơn 17.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Lai Châu đón hơn 17.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, Lai Châu đã đón hơn 17.000 lượt khách đến tham quan, du lịch; trong đó, có gần 4.600 lượt khách lưu trú, cho tổng doanh thu đạt gần 12 tỷ đồng.

Bình Định đón hơn 192.000 lượt du khách trong 4 ngày nghỉ lễ
Bình Định đón hơn 192.000 lượt du khách trong 4 ngày nghỉ lễ

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Bình Định đón hơn 192 nghìn lượt khách, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2021, tổng doanh thu du lịch ước đạt 215 tỷ đồng.

Bình Định đón hơn 192.000 lượt du khách trong 4 ngày nghỉ lễ

Bình Định đón hơn 192.000 lượt du khách trong 4 ngày nghỉ lễ

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Bình Định đón hơn 192 nghìn lượt khách, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2021, tổng doanh thu du lịch ước đạt 215 tỷ đồng.

Sơn La đón 125.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5
Sơn La đón 125.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tỉnh Sơn La đã đón 125.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ các dịch vụ trên 112 tỷ đồng.

Sơn La đón 125.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Sơn La đón 125.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tỉnh Sơn La đã đón 125.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ các dịch vụ trên 112 tỷ đồng.