Du lịch Khánh Hòa khởi động ấn tượng ngay từ đầu năm 2024

VOV.VN - Ngay từ những ngày đầu năm 2024, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã đón hàng trăm ngàn lượt khách lưu trú. Khởi động ấn tượng này giúp những người làm du lịch ở tỉnh Khánh Hòa tự tin với mục tiêu đón 9 triệu lượt khách trong năm 2024, tăng hơn 20% so với năm 2023.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, thời tiết ở thành phố Nha Trang nắng ấm, thuận lợi cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng. Toàn tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 140.000 lượt khách lưu trú. Không chỉ du lịch nội địa, du lịch quốc tế cũng hồi phục ấn tượng khi có nhiều chuyến bay đưa khách Hàn Quốc, Trung Quốc, các quốc gia Trung Á đến Nha Trang hằng ngày.

Các dự án cao tốc ở khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ đưa vào khai thác, tạo thuận lợi cho việc đi lại của du khách. Mặt khác, so với nhiều địa phương khác trong cả nước, giá phòng lưu trú ở tỉnh Khánh Hòa được đánh giá phù hợp với mức tiêu dùng của du khách. Hiện nay, có nhiều khách sạn 4 sao chỉ bán phòng với giá 500.000 - 600.000 đồng/đêm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, du khách từ TP.HCM cho biết việc liên kết các điểm đến giữa Nha Trang - Đà Lạt tạo thuận tiện cho dòng khách đi theo quy mô gia đình vào những ngày nghỉ cuối tuần: "Đến thành phố Nha Trang xong qua thành phố Đà Lạt chơi, đi du lịch cực kỳ thuận tiện. Từ TP.HCM đến Nha Trang mất cỡ 5 - 6 giờ đồng hồ, đấy là gia đình đi còn ghé chơi, qua một số vùng như Phan Thiết, sau đó mới về Nha Trang. Đường đi thuận tiện hơn rất nhiều".

Du lịch Khánh Hòa đang trên đà hồi phục ấn tượng, năm 2023 tổng lượng khách, doanh thu đã vượt hơn 20% so với năm 2019, năm cao điểm trước dịch Covid-19. Du lịch hồi phục giúp các doanh nghiệp thêm động lực để tuyển dụng nhân viên, khai trương các khu nghỉ dưỡng, điểm đến mới với quy mô lớn.

Ông Nguyễn Hoàng Phong, Tổng quản lý khách sạn Empyrean Cam Ranh cho biết, hai năm qua, đơn vị đã có bước chuẩn bị mang tính chiến lược nhằm gia tăng chuỗi giá trị trong vận hành khách sạn, kết nối các hãng lữ hành trong và ngoài nước để thu hút khách: "Hiện tại, chúng tôi vẫn tập trung vào thị trường chính là khách nội địa. Chúng tôi đang kỳ vọng các chuyến bay từ Kazakhstan, từ Nga sẽ nâng công suất lấp đầy của khu nghỉ trong tương lai. Sự chuẩn bị rất kỹ càng về nhân sự, đầu tư chi tiết, quan tâm đến trải nghiệm về dịch vụ của khách hàng".

Năm 2023, ngành du lịch Khánh Hòa đón hơn 7,2 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khoảng 2,4 triệu lượt khách quốc tế. Du lịch Khánh Hòa đã về đích sớm 2 năm so với kế hoạch đã đặt ra đến năm 2025 đón 7 triệu lượt du khách. Năm 2024, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách, trong đó 3 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu hơn 40.000 tỷ đồng. 

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết bên cạnh việc chuẩn bị sớm, tổ chức tốt các sự kiện như lễ hội du lịch biển, lễ hội vịnh ánh sáng vào mùa hè thì du lịch Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh xúc tiến quảng bá. Trong đó, chú trọng khôi phục các thị trường có nhiều tiềm năng như Trung Quốc, Nga và khai thác các thị trường mới như Ấn Độ, Australia. Ngoài du lịch nghỉ dưỡng biển, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch hội nghị, golf, sinh thái núi rừng... Đặc biệt, các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú sẽ liên kết với các hãng hàng không để giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của điểm đến Nha Trang - Khánh Hòa trong bản đồ du lịch chung.  

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Các công ty du lịch, lữ hành, hiệp hội du lịch, các hãng hàng không sẽ tiếp tục kiến nghị để khôi phục các đường bay trước đây đã có, mở thêm các đường bay với một số thị trường mới. Cùng với đó là sự vào cuộc, xúc tiến, quảng bá tại một số thị trường các nước, làm việc trực tiếp với các Tổng lãnh sự, Đại sứ quán tại Việt Nam để có hiệu ứng tốt hơn, đa dạng hơn".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu tàu du lịch đưa gần 4.400 du khách quốc tế đến Nha Trang
Siêu tàu du lịch đưa gần 4.400 du khách quốc tế đến Nha Trang

VOV.VN - Hôm nay 4/1, tàu du lịch Spectrum of The Seas, quốc tịch Bahamas chở gần 4.400 du khách quốc tế đã đến du lịch phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Siêu tàu du lịch đưa gần 4.400 du khách quốc tế đến Nha Trang

Siêu tàu du lịch đưa gần 4.400 du khách quốc tế đến Nha Trang

VOV.VN - Hôm nay 4/1, tàu du lịch Spectrum of The Seas, quốc tịch Bahamas chở gần 4.400 du khách quốc tế đã đến du lịch phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa đón hơn 465.000 lượt khách, thu gần 500 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch
Khánh Hòa đón hơn 465.000 lượt khách, thu gần 500 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch

VOV.VN - 3 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch 2024, ngành du lịch Khánh Hòa đón hơn 465.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, đạt doanh thu gần 500 tỷ đồng.

Khánh Hòa đón hơn 465.000 lượt khách, thu gần 500 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch

Khánh Hòa đón hơn 465.000 lượt khách, thu gần 500 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch

VOV.VN - 3 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch 2024, ngành du lịch Khánh Hòa đón hơn 465.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, đạt doanh thu gần 500 tỷ đồng.

Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp
Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp

VOV.VN - Hôm nay (31/12), tàu du lịch cao cấp Westerdam, quốc tịch Hà Lan đã cập cảng Nha Trang mang theo hơn 2.000 hành khách nhiều quốc tịch, trong đó chủ yếu quốc tịch Hà Lan.

Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp

Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp

VOV.VN - Hôm nay (31/12), tàu du lịch cao cấp Westerdam, quốc tịch Hà Lan đã cập cảng Nha Trang mang theo hơn 2.000 hành khách nhiều quốc tịch, trong đó chủ yếu quốc tịch Hà Lan.

Du lịch miền núi Khánh Hòa phát triển chưa tương xứng tiềm năng
Du lịch miền núi Khánh Hòa phát triển chưa tương xứng tiềm năng

VOV.VN - Huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, văn hóa dân tộc thiểu số đặc sắc nhưng trong thời gian dài, hoạt động du lịch ở đây gần như bị lãng quên.

Du lịch miền núi Khánh Hòa phát triển chưa tương xứng tiềm năng

Du lịch miền núi Khánh Hòa phát triển chưa tương xứng tiềm năng

VOV.VN - Huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, văn hóa dân tộc thiểu số đặc sắc nhưng trong thời gian dài, hoạt động du lịch ở đây gần như bị lãng quên.