Siêu tàu du lịch đưa gần 4.400 du khách quốc tế đến Nha Trang

VOV.VN - Hôm nay 4/1, tàu du lịch Spectrum of The Seas, quốc tịch Bahamas chở gần 4.400 du khách quốc tế đã đến du lịch phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tàu du lịch biển Spectrum of The Seas có hành trình đi từ Hong Kong (Trung Quốc) - Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)- Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) và sau đó trở lại Hong Kong. Đến thành phố Nha Trang, du khách chọn tham quan các điểm như: Viện Hải dương học, Tháp Bà Ponagar, Làng nghề Trường Sơn, mua sắm tại Nha Trang Center, trải nghiệm dịch vụ và ăn trưa tại Khu du lịch Vinpearl... Tối 4/1, tàu Spectrum of The Seas rời Nha Trang đi Vũng Tàu.

Tàu du lịch biển Spectrum of The Seas là tàu biển đầu tiên ghé Nha Trang trong năm 2024. Dự kiến trong năm nay, Nha Trang - Khánh Hòa đón hơn 40 chuyến tàu biển quốc tế. Trong năm 2023, Khánh Hòa đã đón 25 chuyến tàu biển với gần 46.000 khách lên bờ tham quan. Du khách tàu biển đã đóng góp quan trọng vào tổng lượng khách hơn 7 triệu khách đến tỉnh Khánh Hòa trong năm 2023.

Được biết, tàu Spectrum of the Seas là siêu du thuyền hiện đại bậc nhất hiện nay, được đóng tại Cộng hòa Liên bang Đức và được hạ thủy vào tháng 4/2019. Đây là du thuyền lớn nhất hiện đang vận hành ở châu Á với 16 tầng và hơn 2.000 phòng, có thể phục vụ tối đa hơn 5.600 khách.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển "Du lịch xanh"- Du lịch bền vững
Phát triển "Du lịch xanh"- Du lịch bền vững

VOV.VN - Phát triển du lịch xanh được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, nước ta liệu đã có đủ các điều kiện để phát triển du lịch xanh? Làm thế nào để du lịch xanh thực sự là hướng phát triển bền vững của du lịch Việt?

Phát triển "Du lịch xanh"- Du lịch bền vững

Phát triển "Du lịch xanh"- Du lịch bền vững

VOV.VN - Phát triển du lịch xanh được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, nước ta liệu đã có đủ các điều kiện để phát triển du lịch xanh? Làm thế nào để du lịch xanh thực sự là hướng phát triển bền vững của du lịch Việt?

Cách Nhật Bản “làm mới” ngành du lịch sau đại dịch
Cách Nhật Bản “làm mới” ngành du lịch sau đại dịch

VOV.VN - Năm 2023, ngành du lịch Nhật Bản đã có một năm khởi sắc sau khoảng thời gian trì trệ vì đại dịch Covid-19. Lượng khách tới “đất nước mặt trời mọc” liên tục tăng và vào tháng 10/2023, lần đầu tiên Nhật Bản đón lượng khách trong tháng vượt qua mức trước đại dịch Covid-19.

Cách Nhật Bản “làm mới” ngành du lịch sau đại dịch

Cách Nhật Bản “làm mới” ngành du lịch sau đại dịch

VOV.VN - Năm 2023, ngành du lịch Nhật Bản đã có một năm khởi sắc sau khoảng thời gian trì trệ vì đại dịch Covid-19. Lượng khách tới “đất nước mặt trời mọc” liên tục tăng và vào tháng 10/2023, lần đầu tiên Nhật Bản đón lượng khách trong tháng vượt qua mức trước đại dịch Covid-19.

Campuchia thu hơn 37 triệu USD từ việc bán vé thăm quan khu quần thể Angkor
Campuchia thu hơn 37 triệu USD từ việc bán vé thăm quan khu quần thể Angkor

VOV.VN - Trong năm 2023, Campuchia đã thu 37,2 triệu USD từ việc bán vé thăm quan khu quần thể Angkor cho khách du lịch nước ngoài, tăng khoảng hơn 200% so với năm 2022.

Campuchia thu hơn 37 triệu USD từ việc bán vé thăm quan khu quần thể Angkor

Campuchia thu hơn 37 triệu USD từ việc bán vé thăm quan khu quần thể Angkor

VOV.VN - Trong năm 2023, Campuchia đã thu 37,2 triệu USD từ việc bán vé thăm quan khu quần thể Angkor cho khách du lịch nước ngoài, tăng khoảng hơn 200% so với năm 2022.

Đồng Tháp kết hợp du lịch với nghề hoa kiểng ở Sa Đéc
Đồng Tháp kết hợp du lịch với nghề hoa kiểng ở Sa Đéc

VOV.VN - Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp được coi là "thủ phủ hoa" lâu đời của Đồng bằng sông Cửu Long, một trong những vùng canh tác hoa, kiểng lớn của Việt Nam. Hiện nay, hoa, kiểng Sa Đéc là một trong những ngành hàng chủ lực trong nông nghiệp của Đồng Tháp có diện tích hơn 3.000ha với hơn 2.000 giống hoa, kiểng; trị giá hơn 6.000 tỷ đồng cung ứng hơn 12 triệu sản phẩm hàng năm. 

Đồng Tháp kết hợp du lịch với nghề hoa kiểng ở Sa Đéc

Đồng Tháp kết hợp du lịch với nghề hoa kiểng ở Sa Đéc

VOV.VN - Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp được coi là "thủ phủ hoa" lâu đời của Đồng bằng sông Cửu Long, một trong những vùng canh tác hoa, kiểng lớn của Việt Nam. Hiện nay, hoa, kiểng Sa Đéc là một trong những ngành hàng chủ lực trong nông nghiệp của Đồng Tháp có diện tích hơn 3.000ha với hơn 2.000 giống hoa, kiểng; trị giá hơn 6.000 tỷ đồng cung ứng hơn 12 triệu sản phẩm hàng năm.