Du lịch Khánh Hòa tích cực chuẩn bị cho thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa đón chuyến bay đầu tiên đưa du khách Trung Quốc đi theo đoàn đến tham quan. Cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương này đang chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón những du khách tiếp theo.

Đầu tháng 4 vừa qua, chuyến bay đầu tiên đưa khách Trung Quốc đến Khánh Hòa sau khi phía bạn chính thức cho phép khách du lịch vào Việt Nam từ ngày 15/3. Đây là chuyến bay do hàng không Bamboo Airways phối hợp với AsiaTourist đưa hơn 150 du khách từ thành phố Macao, Trung Quốc trở lại thành phố biển Nha Trang, sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.

Các du khách được lưu trí tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh từ ngày 2-7/4. Trong thời gian này, du khách vui chơi, tham quan các di tích, danh thắng, mua sắm tại thành phố Nha Trang. Sau chuyến bay này, mỗi tuần, các doanh nghiệp sẽ tổ chức 4 chuyến bay đưa khách từ Macao, Trung Quốc đến Cam Ranh. Từ tháng 5, doanh nghiệp sẽ mở thêm đường bay từ các địa phương như Thượng Hải, Phúc Kiến của Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa với tần suất 3 chuyến/tuần.

Ông Nguyễn Văn Đường - đại diện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Asia Tourist cho biết: "Chúng tôi vẫn liên tục tìm kiếm nhiều đối tác mới của nhiều tỉnh, thành khác nhau bên Trung Quốc, để quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa sang bên đó và có thể tiếp tục đưa được nhiều khách hơn về với Nha Trang".

Trước năm 2020, mỗi năm, tỉnh Khánh Hòa đón 2,5 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 70% thị trường khách quốc tế đến tỉnh này. Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khôi phục các thị trường quốc tế. Sự trở lại của khách du lịch đến từ Macao nói riêng, Trung Quốc nói chung sẽ góp phần giúp ngành du lịch đạt mục tiêu 1,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, dự kiến từ cuối tháng 4, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Khánh Hòa sẽ tăng trưởng mạnh. Trước mắt, Sở Du lịch Khánh Hòa đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động kết nối với các doanh nghiệp phía Trung Quốc để đưa khách đến tỉnh Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết, ngành du lịch tỉnh tiếp tục sang các địa phương của Trung Quốc để xúc tiến, quảng bá về điểm đến Nha Trang - Khánh Hòa: “Không riêng gì thị trường khách du lịch Trung Quốc mà tất cả các thị trường, tất cả các cơ sở kinh doanh phục vụ du lịch phải có sự chuẩn bị cơ sở vật chất, dịch vụ, nguồn nhân lực du lịch để đưa đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi chủ động trong xúc tiến, quảng bá, kết nối thị trường cũng như các doanh nghiệp du lịch phía Trung Quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp nào thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam
Giải pháp nào thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam

VOV.VN - Làm thế nào để thu hút du khách quốc tế nhiều hơn, bền vững hơn là câu hỏi các nhà quản lý, người làm du lịch trăn trở. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này.

Giải pháp nào thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam

Giải pháp nào thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam

VOV.VN - Làm thế nào để thu hút du khách quốc tế nhiều hơn, bền vững hơn là câu hỏi các nhà quản lý, người làm du lịch trăn trở. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này.

4 tỉnh, thành phía Bắc phối hợp đón khách Trung Quốc
4 tỉnh, thành phía Bắc phối hợp đón khách Trung Quốc

VOV.VN - Với việc tái khởi động tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia - Sáu điểm đến” của Trung Quốc và Việt Nam, các địa phương Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng và thủ đô Hà Nội đã sẵn sàng đón khách Trung Quốc.

4 tỉnh, thành phía Bắc phối hợp đón khách Trung Quốc

4 tỉnh, thành phía Bắc phối hợp đón khách Trung Quốc

VOV.VN - Với việc tái khởi động tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia - Sáu điểm đến” của Trung Quốc và Việt Nam, các địa phương Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng và thủ đô Hà Nội đã sẵn sàng đón khách Trung Quốc.

Đà Nẵng và Quảng Tây (Trung Quốc) tăng cường hợp tác về cảng, du lịch đường biển
Đà Nẵng và Quảng Tây (Trung Quốc) tăng cường hợp tác về cảng, du lịch đường biển

VOV.VN - Sáng 2/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tiếp ông Lưu Ninh, Ủy viên BCHTW Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội ĐBND Khu tự trị dân tộc Choang nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, lãnh đạo 2 địa phương thống nhất tăng cường hợp tác phát triển lĩnh vực cảng và du lịch bằng đường biển.

Đà Nẵng và Quảng Tây (Trung Quốc) tăng cường hợp tác về cảng, du lịch đường biển

Đà Nẵng và Quảng Tây (Trung Quốc) tăng cường hợp tác về cảng, du lịch đường biển

VOV.VN - Sáng 2/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tiếp ông Lưu Ninh, Ủy viên BCHTW Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội ĐBND Khu tự trị dân tộc Choang nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, lãnh đạo 2 địa phương thống nhất tăng cường hợp tác phát triển lĩnh vực cảng và du lịch bằng đường biển.

Khách Trung Quốc trở lại Việt Nam: Cơ hội và thách thức
Khách Trung Quốc trở lại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

VOV.VN - Sau hơn 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh, nhiều tỉnh thành đã đón những đoàn khách Trung Quốc trở lại. Hiện nay các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ tại Quảng Ninh đã sẵn sàng những điều kiện tốt nhất và thay đổi nhiều dịch vụ để chào đón các đoàn khách đến thị trường rất quan trọng này.

Khách Trung Quốc trở lại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Khách Trung Quốc trở lại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

VOV.VN - Sau hơn 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh, nhiều tỉnh thành đã đón những đoàn khách Trung Quốc trở lại. Hiện nay các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ tại Quảng Ninh đã sẵn sàng những điều kiện tốt nhất và thay đổi nhiều dịch vụ để chào đón các đoàn khách đến thị trường rất quan trọng này.