Du lịch Lai Châu tăng tốc dịp cuối năm

VOV.VN - Với mục tiêu đón 70.000 lượt khách trong quý IV/2021, Lai Châu sẽ triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến du lịch và thu hút khách ngoại tỉnh từ các địa phương là "vùng xanh".

Theo kế hoạch kích cầu, phục hồi du lịch Lai Châu dịp cuối năm 2021, địa phương này sẽ tập trung thu hút khách nội tỉnh và từ một số địa phương là "vùng xanh" tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Sơn La…

Trong tháng 11 và 12, Lai Châu sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện như Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu với chủ đề “Lai Châu kỳ vĩ và bản sắc”; Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Lai Châu; Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Hà Nội; chương trình caravan “Hành trình về với vùng xanh”; tổ chức đoàn doanh nghiệp khảo sát sản phẩm du lịch “Chinh phục đỉnh Putaleng”; quảng bá xúc tiến du lịch Lai Châu trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội - VITM năm 2021…

Đặc biệt, chương trình caravan “Hành trình về với vùng xanh” sẽ giới thiệu nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch độc đáo tại Lai Châu như bản Lao Chải, đồi chè Tân Uyên, làng cá Thẩm Phé, bản Củng, đồi thông Than Uyên, bản Sì Thâu Chải... Nhân dịp này, tỉnh Lai Châu phát động phong trào "Người Lai Châu đi du lịch Lai Châu" và đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm tạo hiệu ứng tích cực, góp phần thu hút khách ngoại tỉnh đến Lai Châu trong thời gian tới.

Tỉnh Lai Châu cũng vận động, khuyến khích các doanh nghiệp du lịch tiếp tục đầu tư, chỉnh trang cơ sở vật chất;  triển khai chương trình khuyến mại với các gói kích cầu như giữ giá nhưng tăng dịch vụ và đảm bảo chất lượng; giảm giá từ 10% - 40% tại cơ sở dịch vụ và điểm tham quan; có chính sách ưu đãi với khách du lịch trong tỉnh...

Hiện nay để đi du lịch Lai Châu, du khách cần tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 (tiêm mũi thứ 2 ít nhất 14 ngày trước khi khởi hành) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; đang sinh sống và làm việc ở vùng cấp độ dịch mức 1 hoặc 2. Với khách đi theo tour do doanh nghiệp tổ chức, mỗi đoàn khách không quá 25 người; hạn chế tiếp xúc giữa các đoàn với nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẻ đẹp của đồi chè Tân Uyên trên vùng đất Lai Châu
Vẻ đẹp của đồi chè Tân Uyên trên vùng đất Lai Châu

VOV.VN - Không chỉ điểm tô thêm vẻ đẹp cho núi rừng Tây Bắc, những đồi chè trải dài bất tận cũng là địa điểm hấp dẫn khách du lịch tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Vẻ đẹp của đồi chè Tân Uyên trên vùng đất Lai Châu

Vẻ đẹp của đồi chè Tân Uyên trên vùng đất Lai Châu

VOV.VN - Không chỉ điểm tô thêm vẻ đẹp cho núi rừng Tây Bắc, những đồi chè trải dài bất tận cũng là địa điểm hấp dẫn khách du lịch tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Tổ chức dù lượn, chợ phiên tại Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 2021
Tổ chức dù lượn, chợ phiên tại Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 2021

VOV.VN - Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 2021 dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021 tại thành phố Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường với nhiều hoạt động đặc sắc.

Tổ chức dù lượn, chợ phiên tại Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 2021

Tổ chức dù lượn, chợ phiên tại Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 2021

VOV.VN - Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 2021 dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021 tại thành phố Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường với nhiều hoạt động đặc sắc.

 Người dân Lai Châu tìm đến các điểm du lịch cộng đồng ngày đầu năm
Người dân Lai Châu tìm đến các điểm du lịch cộng đồng ngày đầu năm

VOV.VN - Trong ngày hôm nay (1/1 âm lịch), cùng với hoạt động thăm, chúc Tết người thân, người dân Lai Châu đã tìm đến các điểm du lịch cộng đồng và khu du lịch văn hóa để vui chơi.

 Người dân Lai Châu tìm đến các điểm du lịch cộng đồng ngày đầu năm

Người dân Lai Châu tìm đến các điểm du lịch cộng đồng ngày đầu năm

VOV.VN - Trong ngày hôm nay (1/1 âm lịch), cùng với hoạt động thăm, chúc Tết người thân, người dân Lai Châu đã tìm đến các điểm du lịch cộng đồng và khu du lịch văn hóa để vui chơi.