Du lịch Lạng Sơn: Đừng để khách đến đi chợ rồi về

VOV.VN - Hiện khách du lịch đến Lạng Sơn lưu trú không nhiều, chủ yếu tham quan chợ và mua sắm hàng hóa giá rẻ có nguồn gốc từ Trung Quốc.

“Nhiều tiềm năng, thế mạnh nhưng chưa khai thác hiệu quả, Lạng Sơn cần có các giải pháp cụ thể để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng; ưu tiên, ban hành cơ chế chính sách đặc thù, ưu đãi để thu hút các dự án đầu tư về du lịch” là ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2018 do Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức.

Hội thảo góp phần tìm ra những giải pháp để phát triển hệ thống sản phẩm du lịch hấp dẫn, giữ được nét văn hóa xứ Lạng chứ không phải sao chép, đưa Lạng Sơn trở thành điểm đến du lịch độc đáo, khác biệt. Ảnh: Báo Văn hóa.

Với gần 600 di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng, danh lam thắng cảnh cùng hơn 340 lễ hội văn hóa dân gian lớn nhỏ khác nhau, Lạng Sơn vẫn chưa thực sự là điểm đến níu chân du khách. Khách du lịch đến Lạng Sơn lưu trú không nhiều, chủ yếu tham quan chợ và mua sắm hàng hóa giá rẻ có nguồn gốc từ Trung Quốc. 

Nhiều ý kiến tại Hội thảo cho rằng, trong thời gian tới, Lạng Sơn phải gắn phát triển thương mại biên mậu với du lịch, phát huy lợi thế sẵn có từ những di tích lịch sử văn hóa, tâm linh, đặc sản riêng có, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Do du lịch Lạng Sơn còn chưa phát triển nên cần chú ý tới cách làm để hình thành được chuỗi liên kết du lịch. Du lịch Lạng Sơn phải có nét riêng, tạo thế cạnh tranh khác biệt, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án hạ tầng du lịch, nhất là khách sạn, các khu vui chơi giải trí, chứ không chỉ đi chợ Lạng Sơn rồi về. 

Ông Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch, Đại học Khoa học xã hội nhân văn Hà Nội cho rằng: “Đối với một địa phương như Lạng Sơn thì phát triển du lịch bây giờ vẫn đang ở giai đoạn ban đầu. Phải bảo tồn nét nhân văn, văn hóa và chú trọng cả mảng môi trường nữa. Lạng Sơn có tiềm năng phát triển rất là tốt vì địa chính trị, địa kinh tế,chính trị, văn hóa xã hội của Lạng Sơn rất là tốt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 địa điểm du lịch nổi tiếng ở Lạng Sơn
10 địa điểm du lịch nổi tiếng ở Lạng Sơn

VOV.VN - Xứ Lạng có rất nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng mà bạn có thể khám phá và tận hưởng trong chuyến du lịch của mình.

10 địa điểm du lịch nổi tiếng ở Lạng Sơn

10 địa điểm du lịch nổi tiếng ở Lạng Sơn

VOV.VN - Xứ Lạng có rất nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng mà bạn có thể khám phá và tận hưởng trong chuyến du lịch của mình.

Du khách thích thú với hoa mận nở trắng bản làng Sơn La
Du khách thích thú với hoa mận nở trắng bản làng Sơn La

VOV.VN - Những ngày này ở Sơn La, sắc trắng hoa mận phủ khắp bản làng, đồi nương thu hút sự thích thú, tò mò của không ít du khách.

Du khách thích thú với hoa mận nở trắng bản làng Sơn La

Du khách thích thú với hoa mận nở trắng bản làng Sơn La

VOV.VN - Những ngày này ở Sơn La, sắc trắng hoa mận phủ khắp bản làng, đồi nương thu hút sự thích thú, tò mò của không ít du khách.