Du lịch Luang Prabang giữa những "giằng co" về bảo tồn và phát triển

VOV.VN - Ngành du lịch Luang Prabang đặt mục tiêu đầy tham vọng trong Năm Du lịch Lào 2024, giữa lúc xuất hiện những lo ngại về bảo tồn các di sản văn hóa đã được UNESCO ghi danh.

Với danh mục hơn 40 hoạt động trong Năm Du lịch Lào 2024, Luang Prabang đặt mục tiêu đón hơn 1,7 triệu khách du lịch, trong đó ít nhất 1,4 triệu du khách quốc tế, mang lại nguồn thu từ du lịch trên 900 triệu USD. Một số sự kiện nổi bật đã được lên kế hoạch là Tuần Văn hóa du lịch giữa Luang Prabang - TP.HCM và các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam, cùng các lễ hội đua thuyền, lễ hội ẩm thực truyền thống, triển lãm thủ công mỹ nghệ và các chương trình biểu diển giới thiệu văn hóa độc đáo của tỉnh.

Nhiều huyện khác nhau trong tỉnh Luang Prabang cũng sẽ tổ chức các sự kiện để thu hút khách du lịch trong năm 2024. Mỗi sự kiện sẽ mang đến những trải nghiệm văn hóa độc đáo, từ các lễ hội và triển lãm truyền thống đến đua thuyền và lễ hội pháo hoa. Các điểm tham quan nổi tiếng tại Luang Prabang như bảo tháp Phou Si, chùa Xieng Thong, thác Kuangsi và khu chợ đêm truyền thống cũng được kỳ vọng thu hút khách du lịch.

Năm 2023, Luang Prabang đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về lượng khách, khi đón hơn 1 triệu khách du lịch - tăng 91,49% so với năm 2022, trong đó hơn 760.000 du khách quốc tế đến tỉnh này. Sự gia tăng đột biến đã đóng góp vào khoảng 560 triệu USD vào doanh thu của địa phương.

Tuy nhiên, một số thách thức cũng đã xuất hiện tại Luang Prabang, bao gồm sự mai một của các công trình kiến trúc truyền thống trong khu vực được bảo vệ do những xây dựng và phát triển mới, lo ngại về tình trạng quá tải du lịch và những tiềm ẩn tác động tiêu cực từ các kế hoạch xây đập thủy điện. Theo tờ Laotian Times, trong dịp kỷ niệm 28 năm được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới, tỉnh Luang Prabang đang đứng trước thời điểm quan trọng giữa việc bảo tồn di sản văn hóa - lịch sử và sự phát triển của ngành du lịch.

Tờ Nikkei Asia cho biết kỳ họp sắp tới của Ủy ban Di sản Thế giới có thể xem xét trường hợp của Luang Prabang, và khu vực bảo tồn tại đây có thể bị đưa vào danh sách các di sản "bị đe đọa". Bà Minja Yang, cựu phó giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO lo ngại việc xây dựng các con đập sẽ tác động đáng kể tới "giá trị nổi bật toàn cầu" đã giúp Luang Prabang được UNESCO ghi danh. Nếu không còn những sự bảo vệ theo hướng dẫn của UNESCO, các dự án mua sắm, casino có thể mọc lên nhanh chóng tại Luang Prabang.

Tại Luang Prabang giờ đây cũng có ý kiến trái chiều về sự cần thiết của danh hiệu UNESCO. Khi ngành du lịch phát triển, giá bất động sản và chi phí sinh hoạt cũng tăng cao nên nhiều người dân chọn cách bán hoặc cho thuê nhà để chuyển đi nơi khác sinh sống. Một số chủ nhà không hài lòng vì bị hạn chế sửa sang nhà cửa, cũng như thiếu hỗ trợ tài chính để duy trì cấu trúc những căn nhà đã tồn tại lâu năm. 

Tuy nhiên, đa phần người dân tại Luang Prabang nhìn chung hài lòng với việc trở thành Di sản thế giới UNESCO đã nâng cao vị thế của thành phố. Họ kỳ vọng việc thực hiện các cam kết với UNESCO giống như một "bức tường thành" chống lại sự xâm lấn của các nhà đầu tư nước ngoài. "Nhờ các tuyến đường sắt cao tốc, những người ở nơi khác sẽ đến đây mua đất đai, bất động sản. Họ có rất nhiều tiền, họ sẽ xây nhiều tòa nhà lớn, nhưng chúng tôi không muốn điều đó ở đây", một người dân địa phương nói với Nikkei Asia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luang Prabang (Lào) là một trong những điểm du lịch đẹp nhất thế giới
Luang Prabang (Lào) là một trong những điểm du lịch đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Tạp chí Thời báo Du lịch (Times Travel) của Ấn Độ đã vinh danh di sản Luang Prabang, Bắc Lào là một trong 50 địa điểm đẹp nhất thế giới trong năm 2023.

Luang Prabang (Lào) là một trong những điểm du lịch đẹp nhất thế giới

Luang Prabang (Lào) là một trong những điểm du lịch đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Tạp chí Thời báo Du lịch (Times Travel) của Ấn Độ đã vinh danh di sản Luang Prabang, Bắc Lào là một trong 50 địa điểm đẹp nhất thế giới trong năm 2023.

Khám phá Wat Xiengthong - Ngôi chùa cổ đẹp nhất ở Luangprabang
Khám phá Wat Xiengthong - Ngôi chùa cổ đẹp nhất ở Luangprabang

VOV.VN - Phật giáo Nam tông du nhập vào Lào từ rất sớm. Theo dòng thời gian, Phật giáo đã trở thành quốc giáo của đất nước Triệu Voi. Cho đến nay, trên khắp đất nước Lào có rất nhiều ngôi chùa cổ, đẹp và linh thiêng, nhưng nổi bật nhất trong số đó là Chùa Wat Xiengthong với lối kiến trúc chùa cổ độc đáo ở cố đô Luangprabang, Bắc Lào.

Khám phá Wat Xiengthong - Ngôi chùa cổ đẹp nhất ở Luangprabang

Khám phá Wat Xiengthong - Ngôi chùa cổ đẹp nhất ở Luangprabang

VOV.VN - Phật giáo Nam tông du nhập vào Lào từ rất sớm. Theo dòng thời gian, Phật giáo đã trở thành quốc giáo của đất nước Triệu Voi. Cho đến nay, trên khắp đất nước Lào có rất nhiều ngôi chùa cổ, đẹp và linh thiêng, nhưng nổi bật nhất trong số đó là Chùa Wat Xiengthong với lối kiến trúc chùa cổ độc đáo ở cố đô Luangprabang, Bắc Lào.

Lào chính thức khai mạc Năm du lịch 2024
Lào chính thức khai mạc Năm du lịch 2024

VOV.VN - Ngày 23/11, Lào chính thức khai mạc Năm Du lịch Lào 2024. Đây được coi là chiến lược thu hút khách quốc tế cũng như quảng bá nét đẹp văn hóa của đất nước Triệu Voi.

Lào chính thức khai mạc Năm du lịch 2024

Lào chính thức khai mạc Năm du lịch 2024

VOV.VN - Ngày 23/11, Lào chính thức khai mạc Năm Du lịch Lào 2024. Đây được coi là chiến lược thu hút khách quốc tế cũng như quảng bá nét đẹp văn hóa của đất nước Triệu Voi.

Lào sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn trong năm 2024
Lào sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn trong năm 2024

VOV.VN - Với khẩu hiệu “Du lịch an toàn, tận hưởng văn hóa, lịch sử và thiên nhiên”, Năm Du lịch Lào 2024 kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 2,7 triệu lượt khách quốc tế đến với nước này trong năm 2024, tạo doanh thu khoảng 400 triệu USD.

Lào sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn trong năm 2024

Lào sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn trong năm 2024

VOV.VN - Với khẩu hiệu “Du lịch an toàn, tận hưởng văn hóa, lịch sử và thiên nhiên”, Năm Du lịch Lào 2024 kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 2,7 triệu lượt khách quốc tế đến với nước này trong năm 2024, tạo doanh thu khoảng 400 triệu USD.