Du lịch Lý Sơn tự làm mới chờ phục hồi, đón khách

VOV.VN - Sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực khắc phục khó khăn, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới. Các doanh nghiệp đang tự làm mới mình, sẵn sàng đón đầu làn sóng du lịch mới khi dịch bệnh dần được kiểm soát. 

Những ngày giáp Tết, cảng Sa Kỳ và cảng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhộn nhịp hơn những tháng trước. Khác với mọi năm, thời điểm này lượng khách ra đảo Lý Sơn giảm nhiều, chủ yếu là người dân Lý Sơn làm ăn xa về quê sum họp cùng gia đình. Nhiều cơ sở dịch vụ trên đảo Lý Sơn sau thời gian dài cửa đóng, then cài do ảnh hưởng của dịch bệnh chưa mở cửa trở lại. Số ít cơ sở dịch vụ lưu trú mở cửa đón khách nhưng cũng rất dè dặt.

Bà Võ Thị Phước - chủ khách sạn Bình Yên, thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn cho biết nhiều tháng qua chủ yếu đón khách công vụ, khách du lịch hầu như không có. Tuy nhiên, nhằm đón đầu khi huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mở cửa, nhiều chủ cơ sở dịch vụ trên đảo bắt đầu sửa sang, trang hoàng sẵn sàng đón khách trở lại. “Chúng tôi cũng chuẩn bị như mọi năm. Không biết năm nay khách đông hay ít nhưng chúng tôi luôn đảm bảo tiêu chí sạch sẽ, gọn gàng, chuẩn bị thuê nhân viên để phục vụ khách lưu trú”.

Trên đảo Lý Sơn hiện có hơn 130 cơ sở lưu trú. Mấy năm trước, thời điểm này nhiều khách sạn đã được khách đặt kín phòng nhưng năm nay vắng vẻ chưa từng có. Bà Lê Thị Hậu - Giám đốc Điều hành khách sạn Mường Thanh Lý Sơn cho biết nhiều khách sạn, trong đó có cơ sở lưu trú này chấp nhận bỏ kinh phí trả một phần lương cho nhân viên, duy trì hoạt động và bảo trì máy móc, trang thiết bị.

“Hiện tại để giữ chân người lao động, khách sạn vẫn trả lương cho nhân viên và nộp bảo hiểm đầy đủ, để nhân viên có thu nhập trang trải trong mùa dịch này. Khi du lịch phục hồi trở lại thì khách sạn luôn có đủ nhân lực phục vụ đón khách" - bà Lê Thị Hậu nói.

Hiện nay, mỗi ngày có 2 chuyến tàu cao tốc đưa khách ra đảo Lý Sơn với khoảng 200 người, giảm khoảng 25% so với mọi năm. Tất cả hành khách, người dân địa phương ra đảo đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định phòng chống dịch Covid-19.

Bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết địa phương sẵn sàng các phương án đón khách du lịch trở lại khi được phép, đồng thời đảm bảo đầy đủ các phương án an toàn phòng dịch. Chuẩn bị cho mùa du lịch mới, thời gian qua, địa phương và các doanh nghiệp đã đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, làm mới các sản phẩm gắn với lợi thế biển đảo, sớm phục hồi ngành du lịch địa phương.

“Chúng tôi đã có kế hoạch để phục hồi du lịch trên địa bàn huyện Lý Sơn đảm bảo linh hoạt, thích ứng. Năm 2022, chúng tôi chuẩn bị tổ chức nhiều sự kiện. Các hoạt động thể dục, thể thao, các nội dung liên quan đến tổ chức lễ hội biển đảo như các năm cũng được đưa vào chương trình, kế hoạch đầy đủ” - bà Phạm Thị Hương cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý Sơn phục dựng thành công hai bộ xương cá Ông khổng lồ
Lý Sơn phục dựng thành công hai bộ xương cá Ông khổng lồ

VOV.VN - Hai bộ xương cá Voi (ngư dân thường gọi là cá Ông) lớn nhất Việt Nam được UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phục dựng thành công, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nhâm Dần và mùa du lịch năm 2022.

Lý Sơn phục dựng thành công hai bộ xương cá Ông khổng lồ

Lý Sơn phục dựng thành công hai bộ xương cá Ông khổng lồ

VOV.VN - Hai bộ xương cá Voi (ngư dân thường gọi là cá Ông) lớn nhất Việt Nam được UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phục dựng thành công, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nhâm Dần và mùa du lịch năm 2022.

Thiêng liêng lễ Thượng nêu đón Tết trên đảo Lý Sơn
Thiêng liêng lễ Thượng nêu đón Tết trên đảo Lý Sơn

VOV.VN - Theo tục lệ, hàng năm, sau lễ cúng đưa ông Công, ông Táo về trời, từ đêm 23, rạng sáng 24 tháng Chạp, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, các đình làng, dinh miếu và các nhà thờ tộc họ đồng loạt làm lễ dựng cây nêu để đón tết cổ truyền của dân tộc.

Thiêng liêng lễ Thượng nêu đón Tết trên đảo Lý Sơn

Thiêng liêng lễ Thượng nêu đón Tết trên đảo Lý Sơn

VOV.VN - Theo tục lệ, hàng năm, sau lễ cúng đưa ông Công, ông Táo về trời, từ đêm 23, rạng sáng 24 tháng Chạp, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, các đình làng, dinh miếu và các nhà thờ tộc họ đồng loạt làm lễ dựng cây nêu để đón tết cổ truyền của dân tộc.

Chinh phục thiên đường đảo Lý Sơn
Chinh phục thiên đường đảo Lý Sơn

VOV.VN - Đến với thiên đường Lý Sơn, bạn chỉ cần khoảng 3 ngày là có thể chiêm ngưỡng và khám phá hết mọi ngóc ngách trên đảo.

Chinh phục thiên đường đảo Lý Sơn

Chinh phục thiên đường đảo Lý Sơn

VOV.VN - Đến với thiên đường Lý Sơn, bạn chỉ cần khoảng 3 ngày là có thể chiêm ngưỡng và khám phá hết mọi ngóc ngách trên đảo.