Du lịch nước ngoài: Những khác biệt văn hóa du khách cần biết

VOV.VN - Nếu muốn trở thành những vị khách tốt, chúng ta phải tìm hiểu văn hóa, làm quen với nghi thức  của đất nước chúng ta đang đến.

Đừng tặng số lượng hoa chẵn ở Nga. Ở Nga, cũng như ở một số nước Đông Âu, việc tặng một số lượng hoa chẵn được coi là không phù hợp. Số chẵn chỉ được dùng trong đám tang, vì vậy nếu muốn tặng hoa cho ai, hãy tặng họ một số hoa lẻ.
Không mang giày bên trong các ngôi đền ở Ấn Độ. Khi bạn bước vào một ngôi đền hoặc nhà của ai đó, bạn phải cởi giày ra.
Đừng chúc sinh nhật sớm ở Đức. Chúc người Đức sinh nhật sớm có thể khiến họ sợ xui xẻo.
Những biểu lộ tình cảm công khai ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thể khiến bạn gặp rắc rối.
Một số giống chó nguy hiểm như giống chó Pit Bull, Akitas, Tosas và một số giống chó khác không được phép nuôi ở Singapore. Vì vậy, nếu bạn muốn đi du lịch với chú chó của mình, Singapore có thể không phải là nơi tốt nhất để bạn đến.
Đừng chỉ ăn một món trong nhà hàng Pháp. Cũng giống như ngôn ngữ, người Pháp rất tự hào về ẩm thực của mình. Vì vậy, với họ, không nên chỉ gọi một món trong nhà hàng.
Đừng tặng những vật sắc nhọn làm quà tặng ở Thụy Sĩ (cùng với các quốc gia khác như Đức, Brazil và Ai Cập). Đây được coi là nghi thức tặng quà tồi tệ và có thể chấm dứt mối quan hệ hoặc tình bạn.
Đừng nhầm người New Zealand với người Australia. Người New Zealand sẽ rất khó chịu và tức giận với bạn nếu bạn nhầm họ là người Australia, vì vậy hãy thật cẩn thận.
Ở Chile, ăn bằng tay tại nơi công cộng được coi là rất thô lỗ, kể cả ăn khoai tây chiên.
Đừng làm điệu bộ tay OK ở Brazil. Ở Mỹ, cử chỉ tay OK là vô hại, nhưng ở Brazil nó tương đương với ngón giữa và đương nhiên bạn không nên làm điều này trước người dân địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt được đối tượng người nước ngoài móc túi du khách tại chùa Một Cột
Bắt được đối tượng người nước ngoài móc túi du khách tại chùa Một Cột

VOV.VN - Đội Cảnh sát Hình sự CA Quận Ba Đình kết hợp với CA phường Đội Cấn (Hà Nội) đã bắt được 1 đối tượng người nước ngoài chuyên móc túi du khách quốc tế.

Bắt được đối tượng người nước ngoài móc túi du khách tại chùa Một Cột

Bắt được đối tượng người nước ngoài móc túi du khách tại chùa Một Cột

VOV.VN - Đội Cảnh sát Hình sự CA Quận Ba Đình kết hợp với CA phường Đội Cấn (Hà Nội) đã bắt được 1 đối tượng người nước ngoài chuyên móc túi du khách quốc tế.

Bên trong Học viện có nội quy tu học nghiêm khắc nhất Việt Nam
Bên trong Học viện có nội quy tu học nghiêm khắc nhất Việt Nam

VOV.VN - Hàng ngày, theo thời khóa, tăng ni sinh HVPGVN tại Hà Nội thức giấc từ 4h sáng, tụng kinh niệm Phật, ăn chay 3 bữa, tu học khổ luyện trong 4 năm...

Bên trong Học viện có nội quy tu học nghiêm khắc nhất Việt Nam

Bên trong Học viện có nội quy tu học nghiêm khắc nhất Việt Nam

VOV.VN - Hàng ngày, theo thời khóa, tăng ni sinh HVPGVN tại Hà Nội thức giấc từ 4h sáng, tụng kinh niệm Phật, ăn chay 3 bữa, tu học khổ luyện trong 4 năm...

Đi du lịch nước ngoài, đừng quên chuẩn bị những vật dụng thiết yếu này
Đi du lịch nước ngoài, đừng quên chuẩn bị những vật dụng thiết yếu này

VOV.VN - Những vật dụng quan trọng dưới đây rất có ích trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn và có thể cứu sống bạn khi đi du lịch.

Đi du lịch nước ngoài, đừng quên chuẩn bị những vật dụng thiết yếu này

Đi du lịch nước ngoài, đừng quên chuẩn bị những vật dụng thiết yếu này

VOV.VN - Những vật dụng quan trọng dưới đây rất có ích trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn và có thể cứu sống bạn khi đi du lịch.

Hà Nội điểm đến hàng đầu thế giới năm 2019
Hà Nội điểm đến hàng đầu thế giới năm 2019

VOV.VN - Hà Nội liên tiếp góp mặt trong nhiều cuộc bình chọn về điểm đến được yêu thích nhất trên thế giới.

Hà Nội điểm đến hàng đầu thế giới năm 2019

Hà Nội điểm đến hàng đầu thế giới năm 2019

VOV.VN - Hà Nội liên tiếp góp mặt trong nhiều cuộc bình chọn về điểm đến được yêu thích nhất trên thế giới.