Du lịch nước ngoài sôi động trước ngày Việt Nam mở cửa

VOV.VN - Những vị khách Việt Nam đầu tiên đã trở lại Dubai, Ấn Độ, Iran, Mỹ... sau thời gian dài hoạt động du lịch nước ngoài (outbound) bị đình trệ vì đại dịch Covid-19.

Người Việt nô nức "xuất ngoại"

Mới đây, hai bạn trẻ Giang Nguyễn và Anh Duy đã có chuyến du lịch Iran tự túc trong 10 ngày. Giang Nguyễn cho biết chi phí bay từ Việt Nam tới Iran (quá cảnh tại Dubai) khoảng 25 triệu đồng/người. Tại Iran, đôi bạn đã khám phá rất nhiều món ăn bản địa, tham quan các điểm đến nổi tiếng như di tích Persepolis, ngôi nhà Tabatabai, cung điện Golestan, quảng trường Naqsh-e Jahan (Isfahan), nhà thờ Hồi giáo Nasir al-Mulk...

"Con người Iran rất thân thiện và mến khách. Hai đứa mình qua đây chơi không chuẩn bị gì nhiều, ngoài vé máy bay và visa nhưng đi đến đâu cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Từ lúc trên máy bay đã có người chỉ cho ở chỗ nào, ăn ở đâu. Chỉ cần đứng ngoài phố một lúc là mọi người đã lao ra bắt chuyện và chở đi chơi, mời đến nhà ăn cơm, có người còn bỏ cả công việc để thuê xe đưa bọn mình đi khắp nơi" – Giang Nguyễn chia sẻ. 

Là Giám đốc Công ty du lịch Khám phá Mỹ, nhưng lần này ông Phùng Gia Tuấn chọn du lịch tự túc sau 2 năm gián đoạn, chủ yếu ở miền Tây nước Mỹ và Mexico: "Không chỉ Việt Nam ít khách nước ngoài mà hoạt động du lịch quốc tế tại Nhật Bản hay Mỹ cũng chưa phục hồi như trước dịch. Các chuyến bay ít khách và ngay cả sân bay lớn hàng đầu Nhật Bản vẫn vắng vẻ, ít dịch vụ mua sắm, ăn uống. Nước Mỹ dù chưa bao giờ đóng cửa trong đại dịch   nhưng lúc này vẫn ít khách quốc tế vì thiếu nguồn khách chính từ Trung Quốc và châu Á; chưa có nhiều hoạt động du lịch đại trà hay đoàn khách lớn như trước đây. Nhìn chung dịch vụ du lịch tại Mỹ không thay đổi nhiều so với trước dịch Covid-19; các điểm tham quan, khách sạn đa phần là khách nội địa... Chuyến đi này mang lại những trải nghiệm đáng giá cho cá nhân tôi và công ty để phục hồi tour du lịch Mỹ trong thời gian tới".

Nở rộ tour du lịch outbound

Ông Ngô Văn Thỏa, Giám đốc Công ty Du lịch châu Mỹ (Pan American Travel) cho biết đơn vị đã tổ chức nhiều đoàn khách đi Dubai (UAE) dịp cuối tháng 2, đầu tháng 3. Đây là một trong những đoàn du lịch đơn thuần đầu tiên từ Việt Nam đi Dubai kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Tham gia chuyến du lịch Dubai dịp cuối tháng 2, chị Huệ Nghi (TP.HCM) cho biết muốn đi Dubai đã lâu nhưng vì dịch bệnh nên 2 năm qua chưa thực hiện được. Trong chuyến đi, chị cùng đoàn đi tham quan thánh đường Sheikh Zayed, khách sạn Burj Al Arab, chợ vàng, khu phố cổ Abu Dhabi, bến du thuyền Dubai Marina, thưởng thức cà phê và bánh dát vàng... một cách thoải mái, không quá lo lắng về dịch bệnh.

Hiện nay với tour Dubai, mỗi tuần Pan American Travel có 2 lịch khởi hành cố định từ Hà Nội và TP.HCM vào thứ 6, thứ 7. Từ nay đến tháng 4, đơn vị này đã có trung bình 15 - 20 khách cho mỗi đoàn đi Dubai. Ông Ngô Văn Thỏa cho biết sắp tới công ty mở thêm tour Mexico, Australia, Anh; trong đó ưu tiên Australia và Mexico do thủ tục visa nhanh gọn và cũng đã mở cửa ổn định.

"Công ty chọn các điểm đến có độ ổn định cao về chính sách và tình hình kiểm dịch tốt như Dubai, Mỹ, Canada. Các điểm đến này đã mở cửa từ giữa năm 2021, đặc biệt Mỹ có chính sách rất mở và thuận tiện cho du khách. Riêng Dubai thì du lịch là ngành quan trọng nên họ có chính sách rất tốt, đặc biệt từ 1/3 du khách đã tiêm đủ vaccine không cần xét nghiệm trước khi bay. Sắp tới sẽ có thêm tour Australia vì chặng bay chỉ khoảng 7-9 giờ đồng hồ; Mexico cũng là điểm đến mới mẻ, rất nhiều yếu tố văn hóa đặc sắc, hấp dẫn du khách" – ông Thỏa nói.

Ngày 4/3, Công ty du lịch Vietravel tổ chức đoàn 45 khách tham dự Triển lãm Thế giới - EXPO Dubai tại UAE. Công ty này hiện khai thác hàng loạt sản phẩm du lịch nước ngoài đến châu Âu, Australia, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Thái Lan, Maldives...; trong đó, hai sản phẩm du lịch đến Dubai, Qatar đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm. Ngoài Dubai, mới đây đoàn khách du lịch Việt Nam đã đến Gaya (Ấn Độ) sau 2 năm gián đoạn, trên chuyến bay do Công ty Hàng không Hương Giang phối hợp với Hãng hàng không Indigo tổ chức.

Nhu cầu du lịch outbound tăng cao 

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, chị Như Hoa (Hà Nội) cảm thấy may mắn và vui sướng khi có chuyến đi du lịch nước ngoài đầu tiên sau 2 năm, do Công ty PYS Travel tổ chức: "Điều tôi thích nhất là sau 2 năm cuốn hộ chiếu bị cất trong tủ thì nay đã được dùng để đi du lịch nước ngoài. Tới Dubai tôi được mắt thấy tai nghe và trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ xa hoa, tráng lệ hoành tráng của giới siêu giàu ở đây... Đó là một trải nghiệm rất thú vị".

Ông Trần Sỹ Sơn – Giám đốc Công ty PYS Travel cho biết: "Tour Dubai là tour du lịch nước ngoài đầu tiên được công ty mở bán trong năm 2022. Đoàn khởi hành ngày 26/2 vừa rồi là đoàn đầu tiên với gần 20 du khách. Nhìn chung các chính sách tại Dubai khá mở, với thủ tục rất đơn giản để thu hút khách du lịch. Khách chỉ cần cung cấp ảnh chụp hộ chiếu và ảnh thẻ là có thể xin visa điện tử nhanh chóng. Sau đây chúng tôi tiếp tục mở tour Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Bali, Ấn Độ, Nepal".

Theo ông Sơn, hiện nay có nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu du lịch nước ngoài, ví dụ như giảm ngay tiền tour khi đặt chỗ sớm, giảm giá cho khách nữ đặt tour nhân dịp ngày 8/3, miễn phí xét nghiệm Covid-19 hay có bảo hiểm du lịch với mức chi trả 50.000 USD để bảo vệ sức khỏe và chữa trị nếu du khách mắc Covid-19 tại nước ngoài.

Ông Ngô Văn Thỏa cho biết Pan American Travel đang hỗ trợ giá cho những tour du lịch nước ngoài đầu tiên, như chi trả 4 sao nhưng nâng cấp lên khách sạn 5 sao và miễn phí đổi tour nếu khách mắc Covid-19 trước ngày khởi hành: "Để thuyết phục và giúp khách hàng tự tin đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng nhất là có chính sách linh hoạt liên quan tới dịch Covid-19. Trước chuyến đi nếu khách mắc Covid-19, công ty có chính sách đổi ngày cho khách miễn phí. Trong chuyến đi nếu khách dương tính thì công ty có đội ngũ thường trực tại điểm đến sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề phát sinh".

Ông Trần Sỹ Sơn cho rằng việc mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày 15/3 sẽ là "thời cơ vàng" để du lịch phục hồi sau 2 năm đóng băng. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành khai thác thị trường quốc tế đầy tiềm năng. "Khi du lịch quốc tế mở cửa, nhu cầu du lịch nước ngoài của du khách là rất cao. Du lịch hứa hẹn sẽ là một trong những ngành dịch vụ bứt phá và tăng trưởng mạnh nhất sau dịch Covid-19" – ông Sơn nói./.

Nhộn nhịp tour du lịch nước ngoài tháng 3, tháng 4

VOV.VN - Nhiều tour du lịch nước ngoài đã sẵn sàng phục vụ du khách Việt Nam ngay trong tháng 3, tháng 4 tới. Các doanh nghiệp lữ hành nhận định nhu cầu du lịch outbound khá lớn và thị trường sẽ khởi sắc hơn vào dịp hè năm 2022.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất phương án không cách ly khách quốc tế
Đề xuất phương án không cách ly khách quốc tế

VOV.VN - Về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, Bộ VHTT&DL có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo hướng tạo thuận lợi, thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Đề xuất phương án không cách ly khách quốc tế

Đề xuất phương án không cách ly khách quốc tế

VOV.VN - Về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, Bộ VHTT&DL có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo hướng tạo thuận lợi, thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Bộ Y tế "gây khó" việc đón khách quốc tế?
Bộ Y tế "gây khó" việc đón khách quốc tế?

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Bộ VHTTDL với hàng loạt quy định được cho là "gây khó" cho việc đón khách quốc tế khi Chính phủ đã đồng ý mở cửa hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới từ ngày 15/3 tới.

Bộ Y tế "gây khó" việc đón khách quốc tế?

Bộ Y tế "gây khó" việc đón khách quốc tế?

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Bộ VHTTDL với hàng loạt quy định được cho là "gây khó" cho việc đón khách quốc tế khi Chính phủ đã đồng ý mở cửa hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới từ ngày 15/3 tới.

Philippines bất ngờ với lượng du khách trở lại sau 1 tháng mở cửa
Philippines bất ngờ với lượng du khách trở lại sau 1 tháng mở cửa

VOV.VN - Gần 1 tháng sau khi mở cửa, sự trở lại của du khách quốc tế đã đem lại cho Philippines những kỳ vọng về việc hồi sinh ngành du lịch trong bối cảnh đại dịch.

Philippines bất ngờ với lượng du khách trở lại sau 1 tháng mở cửa

Philippines bất ngờ với lượng du khách trở lại sau 1 tháng mở cửa

VOV.VN - Gần 1 tháng sau khi mở cửa, sự trở lại của du khách quốc tế đã đem lại cho Philippines những kỳ vọng về việc hồi sinh ngành du lịch trong bối cảnh đại dịch.