Du lịch Thái Lan ảm đạm dù mở cửa mạnh

VOV.VN - Theo Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT), chỉ số du lịch trong quý đầu tiên của năm 2022 tiếp tục giảm trong khi nguy cơ giảm vẫn che phủ triển vọng cho quý tiếp theo. Nguyên nhân chủ yếu được đưa ra là do dịch Covid-19 cùng với chiến tranh giữa Nga và Ukraine. 

Theo ông Chamnan Srisawat, Chủ tịch TCT, các nhà khai thác du lịch đang vật lộn để duy trì hoạt động kinh doanh khi lượng khách vẫn chưa phục hồi hoàn toàn do các quy định về du lịch hiện hành. Trở ngại này cần phải được loại bỏ trước khi nhiều nhà khai thác phải phá sản.

Theo một cuộc khảo sát của TCT lấy ý kiến 200 khách du lịch từ tháng 2 tới tháng 3 thì 71% cho rằng, xét nghiệm PRC khi tới Thái Lan cũng như phải ở trong khách sạn 1 đêm để chờ kết quả là một quá trình rắc rối. Trong khi đó, chỉ số niềm tin du lịch gần đây của TCT trong quý 1 năm nay ở mức 44, cải thiện đáng kể so với 36 cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn giảm hơn so với quý 4 năm 2021.

Cũng trong một cuộc thăm dò khác được thực hiện trong số 740 nhà khai thác được hỏi cho thấy các địa điểm giải trí, nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch có mức độ tin cậy thấp nhất, chỉ 20 so với 41 của cùng kỳ năm ngoái. 78% số nhà khai thác đang phấn đấu để tăng doanh thu và 45% cho biết thu nhập của họ đã giảm sút. Trong khi đó, 140 chủ khách sạn trong cuộc khảo sát trên cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm nhân sự dù Thái Lan đã mở cửa trở lại mạnh mẽ kể từ tháng 11 năm ngoái.

Phân khúc bị ảnh hưởng nhiều nhất là giải trí vì khoảng 44% các địa điểm có kế hoạch giảm số lượng nhân viên trong quý hai, tiếp theo là các spa và tiệm mát-xa ở mức 24% và các công ty lữ hành là 10%.

Ông Chamnan cho biết, du lịch Thái Lan phải duy trì 40% mức năm 2019, năm trước đại dịch, hoặc 1,2 nghìn tỷ baht doanh thu trong năm nay từ 16 triệu lượt khách quốc tế và 75 triệu khách nội địa để duy trì toàn ngành. Do đó, ông cũng đề nghị chính phủ Thái Lan nhanh chóng loại bỏ các thủ tục phức tạp để dễ dàng đi lại càng sớm càng tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạc vào vườn hoa vải đẹp mê hồn ở Lục Ngạn (Bắc Giang)
Lạc vào vườn hoa vải đẹp mê hồn ở Lục Ngạn (Bắc Giang)

VOV.VN - Cuối tháng 3 đang là thời điểm hoa vải rộ nở khắp núi, đồi Lục Ngạn (Bắc Giang), đâu đâu cũng thấy hoa vải khoe sắc khiến vùng đất này như khoác lên mình tấm áo mới, báo hiệu một mùa vải thiều bội thu.

Lạc vào vườn hoa vải đẹp mê hồn ở Lục Ngạn (Bắc Giang)

Lạc vào vườn hoa vải đẹp mê hồn ở Lục Ngạn (Bắc Giang)

VOV.VN - Cuối tháng 3 đang là thời điểm hoa vải rộ nở khắp núi, đồi Lục Ngạn (Bắc Giang), đâu đâu cũng thấy hoa vải khoe sắc khiến vùng đất này như khoác lên mình tấm áo mới, báo hiệu một mùa vải thiều bội thu.

Lai Châu đón gần 153.000 lượt khách du lịch
Lai Châu đón gần 153.000 lượt khách du lịch

VOV.VN - Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu, trong quý I/2022 địa phương đã đón gần 153.000 lượt khách, tập trung chủ yếu ở các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và mạo hiểm leo núi, với tổng doanh thu đạt hơn 136 tỷ đồng.

Lai Châu đón gần 153.000 lượt khách du lịch

Lai Châu đón gần 153.000 lượt khách du lịch

VOV.VN - Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu, trong quý I/2022 địa phương đã đón gần 153.000 lượt khách, tập trung chủ yếu ở các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và mạo hiểm leo núi, với tổng doanh thu đạt hơn 136 tỷ đồng.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ra mắt Câu lạc bộ Du lịch Việt Nam
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ra mắt Câu lạc bộ Du lịch Việt Nam

VOV.VN - Câu lạc bộ Du lịch Việt Nam là nơi liên kết doanh nghiệp lữ hành và các lĩnh vực khác liên quan đến du lịch, cùng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau vì sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ra mắt Câu lạc bộ Du lịch Việt Nam

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ra mắt Câu lạc bộ Du lịch Việt Nam

VOV.VN - Câu lạc bộ Du lịch Việt Nam là nơi liên kết doanh nghiệp lữ hành và các lĩnh vực khác liên quan đến du lịch, cùng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau vì sự phát triển của du lịch Việt Nam.